Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024 có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài tại khu vực Nam bộ. Cao điểm mùa khô diễn ra từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5, nhưng năm nay xuất hiện nắng nóng khá sớm khi bắt đầu ngay từ cuối tháng 1.2024 và có khả năng kéo dài thời gian hơn trung bình các năm trước.
Tại TP Cần Thơ, nhiệt độ ngày 5.4 dao động từ 32-38 độ, thời tiết oi bức, hanh khô. Tình trạng nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao được các chuyên gia cảnh báo, rất dễ khiến vật liệu trở nên khô kiệt, bén lửa. Việc sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao dễ dẫn đến hiện tượng quá tải, chập cháy.
Theo phản ánh của nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, tình trạng các cột điện "cõng" trên mình dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, cột chặt thành búi to không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng.
Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoàng Văn Thụ, Lê Thánh Tôn, Cách mạng tháng 8... dây điện, cáp viễn thông chằng chịt từ trên các cột điện, thậm chí nằm cạnh với nhà dân khiến nhiều người lo lắng.
Anh Nguyễn Văn Tân (chủ sạp trái cây tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: "Tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt đã diễn ra lâu nay, nhiều lúc tôi rất sợ cột điện có thể ngã bất kì lúc nào. Thời tiết Cần Thơ mấy ngày nay nắng nóng, sợ nhất là các dây chập cháy, hoặc ngã trúng người đi đường thì rất nguy hiểm"."Tôi thuê mặt bằng để buôn bán ở cạnh cột điện, đường dây đã mấy chục năm qua, thỉnh thoảng lại thấy một vài sợ dây rơi xuống rất nguy hiểm. Tôi cũng lo lắng vì sợ chập cháy nhất là nắng nóng lửa dễ cháy lan", bà Phạm Thị Bích (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói.
Theo đó, bà Bích bày tỏ mong muốn các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân: "Những gia đình ở cạnh cột điện, dây điện nếu xảy ra sự cố cháy nổ lại đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để người dân an tâm sinh sống".