Thắp hy vọng thoát nghèo sau những lớp học xóa mù chữ

Nguyễn Tùng |

Những lớp học xóa mù chữ tại huyện vùng cao Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên sáng đèn mỗi tối đã thắp lên hy vọng thoát nghèo, thay đổi cuộc sống của nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc H’Mông.

Khao khát học chữ

Đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, đúng 19 giờ, lớp học xóa mù chữ tại xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường (huyện Võ Nhai) bắt đầu sáng đèn với những tiếng ê a đánh vần vang vọng khắp vùng đồi núi tĩnh lặng. Lớp học được tổ chức gần 4 tháng nay với 45 học viên là những người đàn ông, phụ nữ dân tộc H’Mông đã trên 40 tuổi, cá biệt có những người 60 tuổi vẫn chăm chỉ tới lớp.

Vợ chồng ông Ngô Văn Lù (xóm Mỏ Chì) năm nay đã gần 60 tuổi địu theo đứa cháu nhỏ mới hơn 1 tuổi tới lớp xóa mù chữ mỗi tối trong sự hào hứng. Ban ngày đi làm nương rẫy cũng đã mệt nhưng việc đó không làm vợ chồng ông Lù nản lòng bởi mong ước biết được cái chữ, biết cộng trừ để thay đổi cuộc sống.

"Con trai đi làm xa để đứa cháu nhỏ cho vợ chồng trôi chăm sóc, cũng vất vả đấy nhưng không nghỉ học đâu. Cả đời không tự viết được tên mình, không đọc được giấy thông báo của chính quyền, phải đi nhờ người đọc cho thấy bất tiện lắm", ông Lù chia sẻ.

Với ông Lù chuyện học chữ còn là để thoát được cái nghèo đã đeo đẳng cả đời. Ông bảo: "Biết chữ rồi còn có thể đọc hướng dẫn trồng cây rừng, nuôi bò nhanh lớn không bị bệnh có như vậy cuộc sống mới khá lên, không còn nghèo nữa".

Thắp lên hy vọng thoát nghèo

Những người H’Mông đến với lớp học xóa mù chữ tại xóm Mỏ Chì đều chung một khát khao như vậy. Niềm tin biết được con chữ để thay đổi cuộc sống của mình, để tiếp cận với kiến thức mới, thoát được nghèo trên mảnh đất còn nhiều khó khăn này đã thôi thúc họ dù công cuộc học chữ không hề dễ dàng.

Cô giáo Nông Thị Luyện - Trường Tiểu học Cúc Đường cho biết, các học viên tại lớp thường là những lao động chính trong gia đình, ban ngày đi rừng, làm nương nên tối đến lớp học cũng có người ngại, việc duy trì đầy đủ sĩ số cũng là vấn đề nan giải. Đồng bào thì quen cầm cuốc, cầm xẻng nên thời gian đầu cầm bút viết chữ là rất khó.

"Chúng tôi phải cầm tay từng người để nắn nót nét chữ, khi quen rồi thì sẽ đỡ vất vả hơn. Bà con chủ yếu là các hộ nghèo, hộ dân tộc nên chúng tôi cũng hy vọng rất nhiều sau khi biết chữ rồi cuộc sống người dân sẽ tốt lên từng ngày, làm kinh tế khá hơn", cô Luyện chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên - cho biết, các địa phương đã và đang tổ chức được 23 lớp xóa mù chữ với 374 người tham gia thường xuyên. Huyện vùng cao Võ Nhai tuy còn khó khăn, nhưng đã tổ chức được 16 lớp học với 315 học viên tham gia thường xuyên.

"Đối với đội ngũ giáo viên hiện nay luôn trong tâm thế sẵn sàng đến các thôn bản để dạy học, kể cả các buổi tối. Với kết quả đã thực hiện được, chương trình xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã trở thành động lực để xóa đói, giảm nghèo bền vững cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi", ông Hưng cho hay.

Theo Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên, đến nay, trên địa bàn chỉ còn 1.200 người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ mức độ 1 (chưa hoàn thành chương trình học lớp 3); số người mù chữ mức độ 2 (chưa hoàn thành chương trình học lớp 5) là 1.938 người. Đối tượng xóa mù chữ trên địa bàn ngày càng giảm và chủ yếu ở độ tuổi từ 35-60, tập trung ở các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình và Võ Nhai. Toàn tỉnh có 177/177 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thoát nghèo nhờ làm miến

Phan Kiên |

Những ngày này, hàng chục hộ dân ở làng nghề miến đao Giới Phiên (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) tập trung nhân lực, vật lực sản xuất miến phục vụ người tiêu dùng trên cả nước.

Xã “4 không” quay quắt giấc mộng thoát nghèo giữa muôn trùng núi đá

TÂN VĂN |

Cao Bằng - Là một xóm khó khăn của huyện Bảo Lạc, xóm Hò Lù nhiều năm qua, người dân vẫn khao khát giấc mơ thoát nghèo.

Thoát nghèo nhờ đi làm công nhân

Bảo Nguyên |

Tư vấn, giới thiệu người dân đi làm việc ở trong và ngoài tỉnh Lào Cai đang là một trong những giải pháp được các xã “lõi nghèo” tích cực triển khai nhằm nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cần Thơ sẽ sửa quy chế “gửi câu hỏi trước 3 ngày họp báo”

PHONG LINH |

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ cho biết, sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành lại Quy chế tổ chức họp báo, trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.

Hiện trường vụ sụt lún gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Vụ sạt lở có chiều dài 135,5m tại nhà kho Bến Thủy của Công ty Cổ phần Lương thực Hưng Phước (huyện Cờ Đỏ) gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Giá vàng hôm nay 19.4: Đột ngột tăng sốc, vàng nhẫn tăng tới 800.000 đồng

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 19.4: Tính đến 9h giá vàng tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Trong khi giá vàng miếng SJC biến động khá ít, thì vàng nhẫn tròn trơn đang được nhiều đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng mạnh, quanh ngưỡng 700.000-800.000 đồng/lượng.

Iran thông tin về các cơ sở hạt nhân sau cuộc tấn công của Israel

Ngọc Vân |

Phòng không Iran được kích hoạt, không có mối đe dọa nào được báo cáo trên toàn quốc sau các cuộc tấn công ngày 19.4 của Israel, kể cả các cơ sở hạt nhân.

Thu hồi, xử lý lại 474 sổ đỏ của dự án Tập đoàn FLC tại Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Khu đất của Tập đoàn FLC rộng hàng nghìn m2 nằm ở vị trí quan trọng, đắc địa của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hiện bỏ hoang, cỏ dại um tùm. Những căn nhà biệt thự, thương mại từng được quảng cáo rầm rộ để hấp dẫn nhà đầu tư thì nay hư hỏng, xuống cấp …

Thoát nghèo nhờ làm miến

Phan Kiên |

Những ngày này, hàng chục hộ dân ở làng nghề miến đao Giới Phiên (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) tập trung nhân lực, vật lực sản xuất miến phục vụ người tiêu dùng trên cả nước.

Xã “4 không” quay quắt giấc mộng thoát nghèo giữa muôn trùng núi đá

TÂN VĂN |

Cao Bằng - Là một xóm khó khăn của huyện Bảo Lạc, xóm Hò Lù nhiều năm qua, người dân vẫn khao khát giấc mơ thoát nghèo.

Thoát nghèo nhờ đi làm công nhân

Bảo Nguyên |

Tư vấn, giới thiệu người dân đi làm việc ở trong và ngoài tỉnh Lào Cai đang là một trong những giải pháp được các xã “lõi nghèo” tích cực triển khai nhằm nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.