Thao túng chính sách, hàng loạt cán bộ chủ chốt của huyện bị kỷ luật

Hoàng Huy |

Sau phản ánh của Báo Lao Động tại bài viết “Nhiều cán bộ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu thao túng chính sách”, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Huyện ủy Hòa Bình. Kết quả kiểm tra cho thấy hàng loạt sai phạm diễn ra tại đây.

Theo đó, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy bằng hình thức khiển trách do vi phạm quy định của Đảng trong việc đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đối với một số trường hợp; chỉ đạo cơ quan tham mưu và tham gia cùng với tập thể cho chủ trương, quyết định cử một số cán bộ đi đào tạo sau đại học và đề xuất hỗ trợ kinh phí đào tạo từ ngân sách cho một số cán bộ không đúng quy định.

Danh sách 19 cán bộ huyện Hòa Bình đi học Thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Trà Vinh. ảnh N.H
Danh sách 19 cán bộ huyện Hòa Bình đi học Thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Trà Vinh. ảnh N.H

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Long Quang Dũng, Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Chí Nguyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hòa Bình bằng hình thức cảnh cáo.

Hai ông này đã chủ quan, thiếu kiểm tra, chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tài chính dẫn đến vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Hòa Bình về những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận trước đó của UBKT Tỉnh ủy.

Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy Hòa Bình cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại Trà Vinh không đúng quy định. ảnh N.H
Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy Hòa Bình cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại Trà Vinh không đúng quy định. ảnh N.H

UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xem xét, cho ý kiến bổ nhiệm lại đối với cán bộ; để bản thân được cử đi đào tạo sau đại học và nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo không đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra, ông Dũng còn có thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế trong việc sử dụng xe công.

Trước đó, như Lao Động điện tử đã thông tin HĐND huyện đã có quyết định cử 19 cán bộ học thạc sĩ quản lý kinh tế tại Đại học Trà Vinh. Lớp học này do ông Long Quang Dũng - Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn. Điều đáng nói, đây là lớp học không nằm trong kế hoạch đào tạo của tỉnh Bạc Liêu. Thay vì các cán bộ này tự bỏ tiền ra học, thì được “ưu ái” nhận tiền ngân sách, được điều xe ôtô đi học, được thanh toán công tác phí, tiền nghỉ khách sạn,...

Ngoài ra, tại cơ quan này còn có nhiều sai phạm như: Chi tiền tiếp khách, chi thu nhập tăng thêm cho lãnh đạo không đúng quy định...

UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa thông báo kết luận kiểm tra tại Huyện ủy huyện Hòa Bình.
Hoàng Huy
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm ở Thành ủy Trà Vinh nghiêm trọng như thế nào?

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo TP. Trà Vinh được xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, để cho “cò” nhà đất và một số cán bộ công chức thực hiện “mua bán chính sách”, qua đó thu lợi bất chính, làm thất thu lớn nguồn ngân sách nhà nước…

Vụ nhiều sai phạm tại dự án Nọc Nạn (Bạc Liêu): Kiến nghị chuyển cơ quan công an làm rõ

NHẬT HỒ |

Liên quan đến những sai phạm tại Dự án Khu dân cư Nọc Nạn, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng cho biết, thị xã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Nhiều cán bộ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu thao túng “chính sách”

Hoàng Huy |

Chủ tịch HĐND huyện - ông Long Quang Dũng - lợi dụng chức vụ lấy tiền ngân sách đi học thạc sĩ quản lý kinh tế tại Trà Vinh. Ông này cũng chia tiền thu nhập tăng thêm cho chính mình sai quy đinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sai phạm ở Thành ủy Trà Vinh nghiêm trọng như thế nào?

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo TP. Trà Vinh được xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, để cho “cò” nhà đất và một số cán bộ công chức thực hiện “mua bán chính sách”, qua đó thu lợi bất chính, làm thất thu lớn nguồn ngân sách nhà nước…

Vụ nhiều sai phạm tại dự án Nọc Nạn (Bạc Liêu): Kiến nghị chuyển cơ quan công an làm rõ

NHẬT HỒ |

Liên quan đến những sai phạm tại Dự án Khu dân cư Nọc Nạn, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng cho biết, thị xã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Nhiều cán bộ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu thao túng “chính sách”

Hoàng Huy |

Chủ tịch HĐND huyện - ông Long Quang Dũng - lợi dụng chức vụ lấy tiền ngân sách đi học thạc sĩ quản lý kinh tế tại Trà Vinh. Ông này cũng chia tiền thu nhập tăng thêm cho chính mình sai quy đinh.