Tháo gỡ vướng mắc dự án thuộc chuỗi khí - điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn

Phong Linh |

Cần Thơ - Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án thuộc chuỗi khí - điện Lô B tại Trung tâm Điện lực Ô Môn là vấn đề được các đại biểu quan tâm hàng đầu.

Ngày 14.3, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XV tiến hành buổi khảo sát, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chuỗi khí - điện Lô B tại Trung tâm điện lực Ô Môn.

 
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phong Linh

Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những thông tin báo cáo và kiến nghị của Tập đoàn EVN tại buổi làm việc, đồng thời cho biết, qua cuộc khảo sát và làm việc lần này Đoàn giám sát đã nắm thêm nhiều thông tin hữu ích liên quan đến các khó khăn trong việc thực hiện dự án thuộc chuỗi khí - điện Lô B tại Trung tâm điện lực Ô Môn.

Để hoàn thiện hơn nội dung cho việc báo cáo giám sát, Đoàn giám sát đề nghị EVN cụ thể hóa những khó khăn vướng mắc mà Tập đoàn kiến nghị, trong đó chú trọng việc làm rõ những vấn đề khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách. Từ đó, xác định được thẩm quyền xử lý của các vấn đề.

Bà Vũ Thị Lưu Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhận định: Về kiến nghị của EVN trong việc đưa Dự án Trung tâm điện lực Ô Môn vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư của Nhà nước để áp dụng cơ chế cho vay lại, không chịu rủi ro tín dụng, liên quan đến các quy định của Luật Quản lý nợ công, Đoàn giám sát đề nghị EVN có những đánh giá cụ thể về Dự án để làm rõ các tiêu chí ưu tiên, sao cho phù hợp quy định pháp luật.

Một số vấn đề khác mà Đoàn quan tâm là những phân tích về mặt rủi ro quanh Dự án, liên quan đến trữ lượng khí và giá thành; vấn đề về phát triển kinh tế của dự án song song với bảo vệ môi trường…

"Dự án Trung tâm điện lực Ô Môn là một dự án trọng điểm được lãnh đạo thành phố Cần Thơ rất quan tâm và tập trung nhiều nguồn lực giải quyết khó khăn trong thời gian qua. Đây được xác định là một dự án động lực không chỉ với thành phố Cần Thơ mà là cả ĐBSCL" - đó là nhận định của Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đào Chí Nghĩa tại buổi làm việc. 

Đoàn giám sát khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện các dự án Nhà máy nhiệt điện tại trung tâm điện lực Ô Môn.  Ảnh: Phong Linh
Đoàn giám sát khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện các dự án Nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Ô Môn. Ảnh: Phong Linh

Theo ông Nghĩa, Đoàn Đại biểu Quốc hội và nhân dân thành phố mong muốn hai tập đoàn EVN và PVN đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các khó khăn liên quan đến chuỗi khí - điện của dự án, trong đó những vấn đề nào có thể phối hợp cần triển khai ngay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng nhận định, nếu chỉ xét các dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn và cụm khí Lô B là 2 dự án riêng lẻ thì không thể giải quyết được các vấn đề đang đặt ra.

Với những tác động mà Dự án mang lại, đây nên được xem xét là một công trình mang tầm khu vực thay vì chỉ riêng thành phố Cần thơ. Từ đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế để đưa Dự án vào danh mục công trình trọng điểm, ưu tiên của quốc gia.

Hiện nay, Tập đoàn EVN đang quản lý và vận hành các dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn I, III và IV. Trong đó dự án nhiệt điện Ô Môn I đã đi vào vận hành ổn định. Từ khi đi vào đầu tư, EVN đã tính tới việc chuyển đổi nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sang chạy khí khi có dòng khí đầu tiên của khí Lô B. Tuy vậy, đến hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN chưa có quyết định chính thức về việc dòng khí đầu tiên sẽ cung cấp vào thời điểm nào. Đó cũng là khó khăn lớn nhất của EVN trong việc triển khai các dự án hiện tại.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo quyền tiếp cận đất đai công bằng của mọi người dân

Phong Linh |

Tham gia Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 14.3, đã có nhiều ý kiến đóng góp từ các địa phương khu vực phía Nam liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế chuyển dịch giá đất.

Góp ý Luật Đất đai về thời điểm có hiệu lực của giao dịch quyền sử dụng đất

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Hiện nay, vấn đề về thời điểm phát sinh hiệu lực của các giao dịch về bất động sản, nhất là quyền sử dụng đất đang có cách hiểu khác nhau.

19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phong Linh |

Ngày 14.3, tại Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham dự của lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đảm bảo quyền tiếp cận đất đai công bằng của mọi người dân

Phong Linh |

Tham gia Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 14.3, đã có nhiều ý kiến đóng góp từ các địa phương khu vực phía Nam liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế chuyển dịch giá đất.

Góp ý Luật Đất đai về thời điểm có hiệu lực của giao dịch quyền sử dụng đất

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Hiện nay, vấn đề về thời điểm phát sinh hiệu lực của các giao dịch về bất động sản, nhất là quyền sử dụng đất đang có cách hiểu khác nhau.

19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phong Linh |

Ngày 14.3, tại Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham dự của lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.