Tháo gỡ rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

“Có cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy được lợi thế so sánh của từng vùng, từng ngành của nền kinh tế Việt Nam thì cộng đồng doanh nghiệp mới thực sự phát triển mạnh mẽ và bền vững được”, TS Bùi Đức Thụ - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia (Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 13) - khẳng định với PV Lao Động.

Thưa TS Bùi Đức Thụ, ông đánh giá như thế nào về vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay?

- Có thể nói, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam giữ vị trí hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Việc kinh tế tăng trưởng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của khu vực này. Ngay cả đóng góp của khu vực doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước cũng chiếm một tỉ trọng lớn. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu, tỉ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp chiếm đại bộ phận.

Như vậy, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta và nó giữ vị trí hết sức quan trọng trong việc đảm bảo những cân đối vĩ mô lớn của nền kinh tế. Trong điều kiện hiện nay, ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số tập đoàn tổng công ty thì tuyệt đại đa số doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn.

Như ông vừa nói, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể đó là những vướng mắc gì thưa ông?

- Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện tại là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn ít, hoạt động chủ yếu phụ thuộc và vốn vay. Đây là khó khăn lớn với việc hoạt động của các doanh nghiệp.

Thứ hai, chính vì quy mô tài chính còn hết sức hạn chế do vậy ảnh hưởng tới công nghệ cũng như chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Với lượng vốn nhỏ, đi kèm với đó là quy mô doanh nghiệp nhỏ, công nghệ lạc hậu kéo theo năng suất lao động thấp vì vậy hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Nhất là trong điều kiện Việt Nam đang hình thành nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế của nước ta với các nước trên thế giới diễn ra hết sức sâu rộng. Vì vậy, việc cạnh tranh không chỉ trong nước mà cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của khu vực doanh nghiệp này.

Thứ ba, có thể nói thị trường lao động của chúng ta còn nhiều điểm bất cập, bất hợp lý. Đó chính là yếu tố đầu vào với các doanh nghiệp nói chung và với tuyệt đại đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Với cơ cấu lao động của chúng ta, do quá trình đào tạo những năm vừa qua, rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Do đó dẫn tới tình trạng người làm công tác quản lý, có bằng cấp cao nhiều nhưng hoạt động của doanh nghiệp rất thiếu những người thợ bậc cao, thợ lành nghề. Đây chính là một khiếm khuyết và tồn tại lớn với sự tồn tại và phát triển của khu vực doanh nghiệp.

 

Liên quan tới vấn đề thủ tục hành chính, nhiều doanh nghiệp cho rằng họ còn bị vướng mắc bởi thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh chưa được cắt giảm. Ông có suy nghĩ gì về việc này?

- Các thủ tục hành chính được giảm nhiều, nhưng đứng trước thực tiễn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, cải cách hành chính của chúng ta mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu. Do đó cần phải tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về trình tự thủ tục gây phiền nhiễu với doanh nghiệp. Những trình tự, thủ tục không cần thiết thì nên được gỡ bỏ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển một cách mạnh mẽ, tiến bộ.

Trong thời gian tới, để phát triển khu vực doanh nghiệp này cũng chính là tạo động lực cho phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững của đất nước ta, tôi cho rằng cần phải làm nhiều việc, trong đó cần phải có hệ thống đồng bộ, đặc biệt là khâu thể chế tức là quy định của pháp luật đến khâu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Cũng phải thẳng thắn thừa nhận, nhiều quy định của chúng ta trong hệ thống pháp luật còn chồng chéo và trùng lắp. Chính sự mâu thuẫn giữa hệ thống pháp luật này dẫn tới cản trở tổ chức thực hiện, đặc biệt là tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Thưa ông, cần phải làm gì để gỡ bỏ “rào cản” phát triển của doanh nghiệp?

- Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt, nâng cao vị thế vào sự đóng góp phát triển của nền kinh tế thì Chính phủ, Quốc hội cần rà soát lại những văn bản pháp luật, trước hết là các luật liên quan tới tổ chức hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Những luật liên quan đến điều kiện hoạt động của doanh nghiệp như Luật Tài chính, tiền tệ, tín dụng, các luật về đất đai, đấu thầu, đấu giá… để đảm bảo tính đồng bộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Cần phải có cách nhìn tổng thể hơn, rà soát lại để đảm bảo cho khối doanh nghiệp nói chung có thể chủ động, sáng tạo, bình đẳng tiếp cận nguồn lực trong xã hội như nguồn lực về tài chính, vốn, nguồn lực về lao động và các cơ chế chính sách khác.

Đối với lao động, để đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thì không nên đào tạo những gì các cơ sở đào tạo của chúng ta có khả năng, ngược lại phải nhìn vào cái đòi hỏi của nền kinh tế, của thị trường lao động. Những loại hình, cấp bậc, chủng loại lao động mà nền kinh tế cần phải đổi mới, cải cách, tập trung vào đáp ứng được nhu cầu đào tạo của nền kinh tế, khắc phục được tình trạng thừa thầy, thiếu thợ, chú trọng vào đào tạo những thợ bậc cao, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, ngành nghề phát triển trong ngành kinh tế.

Đối với hệ thống pháp luật cần phải rà soát lại thủ tục, nhất là những thủ tục nhiêu khê theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh cải cách hành chính. Phải đứng trên quan điểm lấy sự thuận lợi của doanh nghiệp để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế chung chứ không nên “đẻ” ra những thủ tục để siết các hoạt động doanh nghiệp và gây khó khăn cho hoạt động của các tổ chức cá nhân trong nền kinh tế.

Theo nhận định, năm 2020 và nhiều năm tới nền kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động, khó lường. Do đó, để đảm bảo phát triển kinh tế nhà nước, nhất là trong điều kiện với một quốc gia gần 100 triệu dân nhưng quy mô nền kinh tế còn nhỏ thì việc ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường ổn định cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng để duy trì và phát triển hoạt động của khối doanh nghiệp.

Để làm được việc đó phải lấy việc tăng trưởng bền vững là nhiệm vụ bao trùm chứ không phải tăng trưởng nóng trong thời gian nhất định. Phải kiểm soát được lạm phát, duy trì sự ổn định vĩ mô một cách bền chắc, xác lập nên những điều kiện cho khối doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước phát huy và phát triển.

Xin cảm ơn TS Bùi Đức Thụ!

Cũng phải thẳng thắn thừa nhận, nhiều quy định của chúng ta trong hệ thống pháp luật còn chồng chéo và trùng lắp. Chính sự mâu thuẫn giữa hệ thống pháp luật này dẫn tới cản trở tổ chức thực hiện, đặc biệt là tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

VƯƠNG TRẦN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.