Tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII vừa diễn ra, ở phiên chất vấn nhiều đại biểu đã quan tâm, đề cập đến hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ và hàng lậu qua biên giới dọc sông Sê Pôn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Đại biểu Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin rằng, trên tuyến biên giới dọc sông Sê Pôn, 154 hộ dân xây dựng nhà ở và trang trại sát bờ sông. Trong đó, 23 hộ ở huyện Hướng Hóa xây dựng các tường rào bịt kín toàn bộ vành đai biên giới với lý do bảo vệ vật nuôi, cây trồng, mở nhiều đường mòn, lối mở ra đến sông Sê Pôn, gây khó khăn cho công tác tuần tra bảo vệ tuyến biên giới, phòng chống buôn bán ma túy, pháo nổ qua khu vực này. Đại biểu kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương yêu cầu các hộ dân tháo dỡ hàng rào tôn che khuất tầm quan sát.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 19.12, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cho biết, đã đề nghị UBND thị trấn Lao Bảo vận động người dân cam kết không được rào quây tôn cao, xâm lấn trong phạm vi vành đai biên giới.
Đối với các hàng rào quây tôn cao, yêu cầu phải tháo dỡ. Ngoài ra, UBND huyện Hướng Hóa cũng đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trong khu vực vành đai biên giới.
Trước đó, cuối tháng 8.2021, báo Lao Động đã có loạt bài viết phản ánh tình trạng hàng lậu từ Lào vận chuyển trên sông Sê Pôn rồi tập kết ở ngay trước chốt phòng dịch COVID-19 của Biên phòng Quảng Trị. Sau khi báo nêu, tại một số địa điểm trong phạm vi vành đai biên giới (nơi báo Lao Động ghi nhận hình ảnh hàng lậu lọt qua các chốt phòng dịch) được người dân dùng tôn quây kín.