Tháo dỡ công viên nước Thanh Hà : Quận Hà Đông đã thực hiện đúng quy trình?

Bảo Nguyên |

Liên quan đến việc cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà vào những ngày cận tết Nguyên đán 2020, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư công viên nước) cho rằng, quận Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện không đúng quy định pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, quận Hà Đông cho rằng quá trình cưỡng chế đúng quy định pháp luật.

Theo văn bản số 254 ngày 4.2 của UBND quận Hà Đông trả lời Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5, xác định: Do Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cenco5 không tự giác chấp hành Quyết định 4725 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cenco5 nên quận Hà Đông đã ban hành Quyết định số 5079 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

 
Sau khi cưỡng chế, toàn bộ tài sản và thiết bị kỹ thuật đã hư hỏng. Ảnh: CTV

Trong đó nêu rõ: “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty phát triển địa ốc Cienco5 có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 không tự nguyện chấp hành thì sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật”.

Đến thời điểm cưỡng chế, chủ đầu tư không tự giác chấp hành nên phường Phú Lương triển khai các bước, tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 tại lô đất A2.2-CCDDT01 khu đô thị Thanh Hà.

Theo quận Hà Đông, việc UBND phường Phú Lương lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng và tổ chức cưỡng chế công trình công viên nước Thanh Hà là đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 đề nghị chính quyền địa phương chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ các hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng bị hư hỏng sau quá trình cưỡng chế phá dỡ đã gây ra cho công ty là không có cơ sở.

Công viên nước toang hoang sau cưỡng chế. Ảnh: CTV
Công viên nước tan hoang sau cưỡng chế. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, trong đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ, đại diện Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5, cho rằng: Công ty chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của UBND quận Hà Đông và đã thực hiện việc tháo dỡ toàn bộ các hạng mục xây dựng và lắp đặt tại công viên nước Thanh Hà.

Nhưng do khối lượng công việc nhiều và các hạng mục tại công viên nước Thanh Hà có kết cấu phức tạp, cần thực hiện theo quy trình kỹ thuật và do nhà thầu tháo dỡ để đảm bảo không bị hư hỏng, không mất giá trị sử dụng, công ty đã gửi văn bản đến UBND quận Hà Đông đề nghị gia hạn và xem xét tạo điều kiện.

Thế nhưng quận Hà Đông vẫn thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 19 hạng mục xây dựng trong khu công viên nước Thanh Hà.

Công ty chấp hành việc cưỡng chế của phường Phú Lương (quận Hà Đông), tuy nhiên giá trị tài sản lớn, công ty cũng có ý bàn giao lại cho chính quyền địa phương để tránh lãng phí nhưng không được chấp thuận.

Từ điểm vui chơi, giải trí hàng đầu khu vực phía Bắc, công viên nước Thanh Hà sau cưỡng chế đã không còn tài sản gì. Ảnh: CTV
Từ điểm vui chơi, giải trí hàng đầu khu vực phía Bắc, công viên nước Thanh Hà sau cưỡng chế đã không còn tài sản gì. Ảnh: CTV

Cũng về việc này, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 5.2, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư Công viên nước Thanh Hà), có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ về việc UBND quận Hà Đông (Hà Nội), cưỡng chế khắc phục hậu quả vi phạm hành chính không đúng pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của doanh nghiệp, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết: "Vấn đề này là thẩm quyền của TP.Hà Nội, hiện Văn phòng Chính phủ chưa nhận được kiến nghị này. Nếu có, Văn phòng Chính phủ sẽ yêu cầu UBND TP.Hà Nội báo cáo cụ thể. Sau khi nhận được báo cáo chính thức sẽ cung cấp thông tin đến báo chí".

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ: Nghiêm minh nhưng có quá vội vàng?

Tiến Nguyễn |

UBND quận Hà Đông, Hà Nội đã chỉ đạo phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà (khu đô thị Mường Thanh, phường Phú Lương), biến công trình được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ nhanh chóng trở thành đống rác.

Tiến hành cưỡng chế Gia Trang quán Tràm Chim resort ở Bình Chánh

Gia Miêu |

Hôm nay, ngày 7.1.2020, UBND huyện Bình Chánh, UBND xã Tân Quý Tây và các cơ quan liên quan bắt đầu cưỡng chế công trình Gia Trang quán Tràm Chim Resort.

Cho là bị cưỡng chế sai, Riverside Palace kiện UBND quận 4

T.T |

Riverside Palace  vừa nộp đơn  khởi kiện gửi Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng quyết định tháo dỡ công trình của Uỷ ban nhân dân Quận 4 đối với Riverside Palace là sai chủ thể pháp lý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ: Nghiêm minh nhưng có quá vội vàng?

Tiến Nguyễn |

UBND quận Hà Đông, Hà Nội đã chỉ đạo phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà (khu đô thị Mường Thanh, phường Phú Lương), biến công trình được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ nhanh chóng trở thành đống rác.

Tiến hành cưỡng chế Gia Trang quán Tràm Chim resort ở Bình Chánh

Gia Miêu |

Hôm nay, ngày 7.1.2020, UBND huyện Bình Chánh, UBND xã Tân Quý Tây và các cơ quan liên quan bắt đầu cưỡng chế công trình Gia Trang quán Tràm Chim Resort.

Cho là bị cưỡng chế sai, Riverside Palace kiện UBND quận 4

T.T |

Riverside Palace  vừa nộp đơn  khởi kiện gửi Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng quyết định tháo dỡ công trình của Uỷ ban nhân dân Quận 4 đối với Riverside Palace là sai chủ thể pháp lý.