Thanh tra vụ “người dân mất mùa điều” ở tỉnh Bình Phước

CAO HÙNG |

Ngày 31.7, báo Lao Động đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều, vì nghe cán bộ khuyến nông”. Bài báo nêu các dấu hiệu sai phạm của cán bộ các xã ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, trong việc tổ chức hỗ trợ người dân trồng điều bị thiệt hại do sâu bệnh niên vụ 2016-2017…

Mới đây, PV Lao Động được biết UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định thanh tra toàn bộ các vấn đề mà báo chí đã phản ánh. Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 28.8.2018, do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm ký.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Bình Phước “thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ nông dân trồng điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017, trên địa bàn huyện Bù Đăng”.

Một hộ dân cầm những lọ thuốc BVTV được cán bộ xã phát và tư vấn về phun lên vườn điều. Hệ quá là vườn điều rụng lá, rụng bông, mất mùa... Ảnh: Trần Oanh
Một hộ dân cầm những lọ thuốc BVTV được cán bộ xã phát và tư vấn về phun lên vườn điều. Hệ quá là vườn điều rụng lá, rụng bông, mất mùa... Ảnh: Trần Oanh

Đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh tra tỉnh Hồ Thanh Bông làm trưởng đoàn, sẽ thanh tra việc điều hành, tổ chức của 16 Chủ tịch UBND xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đăng, trong vụ việc trên.

Cụ thể, đoàn sẽ thanh tra việc cấp phát kinh phí, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cho người dân, kiểm tra thực tế, đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV đến cây điều theo báo chí phản ánh…

Những vườn điều sau khi phun thuốc trừa sâu, giờ còn trơ ... cành. Ảnh: Trần Oanh
Những vườn điều trơ cành sau khi phun thuốc trừ sâu. Ảnh: Trần Oanh

Được biết trước đó, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Thanh Bình cũng ký Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 31.7.2018, thanh tra Chủ tịch UBND của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bù Đăng, trong vụ lùm xùm trên.

Gần đây nhất, sau khi Chương trình Chuyển động 24 giờ - VTV 24 giờ phát bản tin về vụ việc trên vào ngày 28.8, thì ngày 5.9, UBND huyện Bù Đăng đã ra quyết định 1648/QĐ-UBND, thành lập tổ xác minh các nội dung phản ánh trên VTV 24 giờ, liên quan đến công tác hỗ trợ người nông dân trồng điều bị sâu, bệnh hại niên vụ 2016-2017.

Theo quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30.1.2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc hỗ trợ nông dân trồng điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có việc hỗ trợ kinh phí cho nông dân trồng điều, với mức hỗ trợ bình quân 2 triệu đồng/ha, hạng mục hỗ trợ là thuốc BVTV, chăm sóc bảo vệ bông và trái non theo quy trình cho niên vụ 2017-2018.

Một số cây, sau 2 tháng mới nhú lại mầm... Ảnh: Trần Oang
Một số cây, sau 2 tháng mới nhú lại mầm... Ảnh: Trần Oang

Tại quyết định này, huyện Bù Đăng được giao hơn 17,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho nông dân. Tuy nhiên, UBND huyện Bù Đăng đã phê duyệt hỗ trợ bằng tiền (500.000 đồng/hộ - đợt 2) cho các hộ dân theo bình quân từng hộ, mà không dựa trên diện tích điều thực tế của từng hộ (2 triệu đồng/ha). Việc làm này là trái chỉ đạo của UBND tỉnh.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ “dân mất mùa điều” ở Bình Phước: Thuốc trừ sâu cho lúa, tư vấn người dân phun cho... cây điều(?)

Cao Hùng |

Ngày 31.7, báo Lao Động đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều, vì nghe cán bộ khuyến nông”. Bài báo phản ánh nhiều hộ dân ở huyện Bù Đăng “ôm quả đắng”, khi nghe cán bộ khuyến nông, nhận thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) về phun lên vườn điều, nhằm bảo vệ cây điều... Sau đó, cây điều không được bảo vệ mà còn bị rụng trái, rụng bông, cháy lá... và mất mùa.

Bình Phước: Bối rối xử lý hơn 5.037 m3 lâm sản còn tồn

ĐÔNG ANH |

Từ khi UBND tỉnh Bình Phước (BP) yêu cầu dừng tất cả các dự án liên quan đến rừng, thì số lượng lâm sản còn tồn (gỗ, củi) tại các dự án khai thác lâm sản cũng đóng băng, với hơn 5.037 m3. Hai năm trôi qua, nhưng số lượng lâm sản trên vẫn nằm ngổn ngang ở các bãi tập kết. Hiện, số phận của khối lâm sản này chưa biết sẽ về đâu.

Bình Phước thanh tra 16 chủ tịch xã trong vụ “hỗ trợ” người trồng điều

CAO HÙNG |

Ngày 13.8, nguồn tin từ UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết sẽ thanh tra 16 chủ tịch xã sau khi báo Lao Động ngày 31.7 đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều vì nghe cán bộ khuyến nông”.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ “dân mất mùa điều” ở Bình Phước: Thuốc trừ sâu cho lúa, tư vấn người dân phun cho... cây điều(?)

Cao Hùng |

Ngày 31.7, báo Lao Động đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều, vì nghe cán bộ khuyến nông”. Bài báo phản ánh nhiều hộ dân ở huyện Bù Đăng “ôm quả đắng”, khi nghe cán bộ khuyến nông, nhận thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) về phun lên vườn điều, nhằm bảo vệ cây điều... Sau đó, cây điều không được bảo vệ mà còn bị rụng trái, rụng bông, cháy lá... và mất mùa.

Bình Phước: Bối rối xử lý hơn 5.037 m3 lâm sản còn tồn

ĐÔNG ANH |

Từ khi UBND tỉnh Bình Phước (BP) yêu cầu dừng tất cả các dự án liên quan đến rừng, thì số lượng lâm sản còn tồn (gỗ, củi) tại các dự án khai thác lâm sản cũng đóng băng, với hơn 5.037 m3. Hai năm trôi qua, nhưng số lượng lâm sản trên vẫn nằm ngổn ngang ở các bãi tập kết. Hiện, số phận của khối lâm sản này chưa biết sẽ về đâu.

Bình Phước thanh tra 16 chủ tịch xã trong vụ “hỗ trợ” người trồng điều

CAO HÙNG |

Ngày 13.8, nguồn tin từ UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết sẽ thanh tra 16 chủ tịch xã sau khi báo Lao Động ngày 31.7 đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều vì nghe cán bộ khuyến nông”.