Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tuyến đường số 1 ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Ngay từ khâu lập dự án đến quá trình triển khai, tuyến đường số 1 nội ô thành phố Trà Vinh đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng với những dấu hiệu lợi ích nhóm. Dù đã 11 năm trôi qua, nhưng tỉnh Trà Vinh vẫn cứ nhùng nhằng, không thể giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cố ý làm trái dự án

Ngày 15.7, Thanh tra Chính phủ đã bắt đầu làm việc với một số cơ quan của tỉnh Trà Vinh, để làm rõ những khuất tất trong dự án tuyến đường số 1, nội ô thành phố Trà Vinh.

Cách đây 11 năm (2009), tỉnh Trà Vinh triển khai dự án tuyến đường số 1 do Sở GTVT làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài 2.200m. Trong quá trình thi công, Sở GTVT đã tự ý thay đổi quy mô, vị trí bằng cách “nắn cong” con đường này vào sát khu đất của nhiều quan chức và doanh nghiệp.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Trà Vinh, khi tổ chức đấu thầu, Sở GTVT đã tự ý điều chỉnh giá dự thầu của nhà thầu, chấp nhận cho nhà thầu không đủ năng lực, tư cách trúng thầu.

Trong tổng số hơn 280.300m2 đất của 253 hộ gia đình và 3 tổ chức có đất nằm cạnh đường số 1, thì có hơn 40.700m2 đất thuộc quyền sở hữu của 20 vị cán bộ và chủ doanh nghiệp trong tỉnh. Riêng Sở GTVT có 8 cán bộ sở hữu hơn 17.000m2  đất. Trong đó, ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Sở khi đó có hơn 7.300m2; ông Trần Minh Hiếu, Phó giám đốc Ban quản lý dự án giao thông có 761m2 và thân nhân ông này có gần 775m2. Hai chủ doanh nghiệp trúng thầu là ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Vạn Thành, có gần 29.600m2; ông Trần Kế Lực, Giám đốc Công ty TNHH  xây dựng Hồng Lực có hơn 10.700m2…

Tuyến đường số 1 nhìn từ trên cao. Ảnh: TR.L.
Tuyến đường số 1 nhìn từ trên cao. Ảnh: TR.L.

Thanh tra tỉnh xác định, những sai phạm trên có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp giữa tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, chủ đầu tư và các nhà thầu với mục đích tư lợi cá nhân. Có dấu hiệu cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng.

Làm rõ có hay không lợi ích nhóm?

Trong vụ việc này, trách nhiệm chính thuộc về ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc sở là đại diện chủ đầu tư. Ngoài ra, ông Nguyễn Trung Hoàng, Giám đốc Ban quản lý các dự án giao thông (cũng là thành viên Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu) phải chịu trách nhiệm chung về các sai phạm từ chủ trương, quy hoạch, quá trình xét thầu… Thanh tra tỉnh đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ.

Sau khi tạm dừng một thời gian, tháng 2.2017, tỉnh Trà Vinh cho triển khai lại dự án tuyến đường số 1. Doanh nghiệp tư nhân Bình An bỏ vốn ra để làm đường, khi công trình hoàn thành, doanh nghiệp sẽ được giao 34.420m2 đất hai bên đường để thu hồi vốn. Tuy nhiên, khi tuyến đường hoàn thành vào cuối năm 2018, Sở TNMT tỉnh Trà Vinh lấy lý do doanh nghiệp vi phạm về đấu thầu, nên không giao đất. Còn doanh nghiệp thì bức xúc đi khiếu kiện. Vụ việc kéo dài nhiều năm, trải qua hàng chục cuộc họp, nhưng đến nay, vẫn chưa được giải quyết. Hiện Thanh tra Chính phủ đang làm việc tại tỉnh Trà Vinh để làm rõ vấn đề này.

Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường số 1. Ảnh: TR.L.
Các phương tiện lưu thông qua tuyến đường số 1. Ảnh: TR.L.

Dù Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều sai phạm, nhưng chỉ có một mình ông Phan Thanh Sơn bị kỷ luật cảnh cáo, những cán bộ còn lại chỉ bị kiểm điểm nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Trả lời vấn đề này, ông Lê Văn Đấu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết: “Vụ việc đã trải qua rất nhiều năm nên không thể rà soát lại hồ sơ. Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra hiện nay đều là những người mới về, nên cũng không nắm được vụ việc”.

Phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Trung Hoàng (Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông năm 2009, nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh), nhưng ông Hoàng  đã từ chối làm việc, và cho biết: “Việc này, Thanh tra Chính phủ đang làm, khi nào có ý kiến của Thanh tra Chính phủ sẽ trả lời báo chí”.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng đã có cuộc họp với các đơn vị có liên quan và đưa ra kết luận chỉ đạo: Tổ công tác làm rõ việc giao đất tái định cư ở tuyến số 1 có lợi ích nhóm hay không? nhất là những người liên quan đến triển khai dự án.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Nhà máy rác trễ tiến độ trên 24 tháng, vẫn xin gia hạn

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 12.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa có thông báo kết luận về xử lý vướng mắc “Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt” và “Dự án xử lý ô nhiễm môi trưòng bãi rác thành phố Trà Vinh”.

Trà Vinh: Bí thư Huyện Châu Thành về nhận nhiệm vụ tại Sở Tư pháp

TRẦN LƯU |

Bí thư Huyện ủy Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) có liên quan đến nhiều sai phạm trong vụ trục lợi chính sách, vừa được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Sở Tư pháp.

Trà Vinh: 10 năm chưa nhận được tái định cư vẫn phải nộp tiền sử dụng đất

TRẦN LƯU |

Thu hồi đất của dân để làm đường giao thông, nhưng đến nay đã hơn 10 năm, tỉnh Trà Vinh vẫn chưa giao đất tái định cư cho một hộ nào. Lạ lùng hơn là tiền sử dụng đất đối với phần đất tái định cư này đã được thu từ nhiều năm trước...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trà Vinh: Nhà máy rác trễ tiến độ trên 24 tháng, vẫn xin gia hạn

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 12.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa có thông báo kết luận về xử lý vướng mắc “Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt” và “Dự án xử lý ô nhiễm môi trưòng bãi rác thành phố Trà Vinh”.

Trà Vinh: Bí thư Huyện Châu Thành về nhận nhiệm vụ tại Sở Tư pháp

TRẦN LƯU |

Bí thư Huyện ủy Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) có liên quan đến nhiều sai phạm trong vụ trục lợi chính sách, vừa được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Sở Tư pháp.

Trà Vinh: 10 năm chưa nhận được tái định cư vẫn phải nộp tiền sử dụng đất

TRẦN LƯU |

Thu hồi đất của dân để làm đường giao thông, nhưng đến nay đã hơn 10 năm, tỉnh Trà Vinh vẫn chưa giao đất tái định cư cho một hộ nào. Lạ lùng hơn là tiền sử dụng đất đối với phần đất tái định cư này đã được thu từ nhiều năm trước...