Thanh tra Chính phủ thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang

Thanh Mai - Nguyễn Huyên |

Sáng 3.4, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận, đoàn công tác Thanh tra Chính phủ bắt đầu chính thức tiến hành công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai vào chiều qua (2.4.2018). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, theo Quyết định Thanh tra số 106/QĐ-TTCP ngày 28.3.2018 của Thanh tra Chính phủ, đoàn Thanh tra làm việc tại Kiên Giang lần này gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4 – Cục III - làm Trưởng đoàn, có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời kỳ từ 1.1.2011 đến 31.12.2017.

Tuy nhiên, theo thông tin công khai của đoàn công tác, trong trường hợp cần thiết, có thể xem xét mở rộng thêm thời gian trước và sau thời kỳ thanh tra theo kế hoạch. Thời gian thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng thành lập Tổ Giám sát gồm 2 thành viên, do ông Ngô Khánh Luận, Trưởng phòng 3 - Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Nguồn tin này cũng xác nhận, theo định hướng của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đoàn công tác làm rõ các sai phạm, thiếu sót trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường nước, xử lý chất thải rắn, trong đó có chất lượng nước của sông Dương Đông tại huyện đảo Phú Quốc, hiện trạng xử lý chất thải rắn tại các đô thị.

Lĩnh vực khoáng sản chủ yếu thanh tra hoạt động khai thác đá vôi tại Hòn Chông, huyện Kiên Lương của Cty TNHH ximăng Hà Tiên, mà cụ thể là đánh giá trữ lượng, thực tế khai thác, nghĩa vụ tài chính.... Qua đó làm cơ sở kiến nghị xử lý đúng quy định các tổ chức, cá nhân sai phạm, cũng như bổ sung cơ chế, sửa đổi chính sách để bịt kín các kẽ hở của các lĩnh vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết, sẽ gửi văn bản chỉ đạo, phân công đầu mối cụ thể để cung cấp thông tin cho Đoàn Thanh tra đúng thẩm quyền, quy trình và quy định.

Thanh Mai - Nguyễn Huyên
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ nhận 90 tin phản ánh việc biếu, tặng quà Tết

TUỆ NHI |

Theo thông tin của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin tức từ đường dây nóng, tin nhắn, chuyển phát nhanh liên quan đến việc biếu quà Tết.

“Choáng” với kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm trong bổ nhiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Tất cả tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện được thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về GDĐT giai đoạn 2013 -2016 đều bị phát hiện có trường hợp bổ nhiệm sai quy định, bổ nhiệm thừa, cán bộ thiếu tiêu chuẩn... Dư luận lo ngại về mức độ phổ biến này có dẫn đến tình trạng “loạn” bổ nhiệm.

Thanh tra Chính phủ: Có trường hợp bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn tại Bộ Công Thương

Đức Thành |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây đã công bố Thông báo về Kết luận thanh tra số 2508/KL – TTCP trong đó có nội dung nêu một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương “bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công khai không đúng quy định”.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thanh tra Chính phủ nhận 90 tin phản ánh việc biếu, tặng quà Tết

TUỆ NHI |

Theo thông tin của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin tức từ đường dây nóng, tin nhắn, chuyển phát nhanh liên quan đến việc biếu quà Tết.

“Choáng” với kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm trong bổ nhiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Tất cả tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện được thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về GDĐT giai đoạn 2013 -2016 đều bị phát hiện có trường hợp bổ nhiệm sai quy định, bổ nhiệm thừa, cán bộ thiếu tiêu chuẩn... Dư luận lo ngại về mức độ phổ biến này có dẫn đến tình trạng “loạn” bổ nhiệm.

Thanh tra Chính phủ: Có trường hợp bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn tại Bộ Công Thương

Đức Thành |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây đã công bố Thông báo về Kết luận thanh tra số 2508/KL – TTCP trong đó có nội dung nêu một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương “bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công khai không đúng quy định”.