Thanh tra Chính phủ sắp đối thoại với người dân 5 khu phố ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm rõ vấn đề trong ranh ngoài ranh quy hoạch.

Sáng ngày 11.5, tổ đại biểu Quốc hội TPHCM gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Chủ tịch HĐND thành phố), ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) và bà Trịnh Ngọc Thúy (Phó Chánh án TAND TPHCM) tiếp xúc cử tri quận 2.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng – Chủ tịch UBND quận 2, ngày 7.5, UBND thành phố đã ban hành chính sách đền bù nhà đất ở khu 4,3 ha - đã được Thanh tra Chính phủ kết luận ngoài ranh quy hoạch.

Ông Hưng cho biết, quận 2 đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện để sớm bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu 4,3 ha.

Cũng theo ông Hưng, hồi tháng 1.2020, Thanh tra Chính phủ và UBND TPHCM thống nhất cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với các hộ dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường (An Khánh, Bình An và Bình Khánh) có khiếu nại nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sẽ được tổ chức từ ngày 17 - 22.2. Tuy nhiên, do thời gian này thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19 nên cuộc tiếp xúc bị hoãn lại.

Ông Nguyễn Phức Hưng cho biết, UBND TPHCM đã làm việc với Thanh tra Chính phủ và dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 sẽ tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường.

Trước đó, ngày 8.4, Thanh tra Chính phủ đã thành lập tổ công tác đối thoại với người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm do ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, làm tổ trưởng.

Tổ công tác gồm 8 thành viên có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức đối thoại, ghi biên bản buổi đối thoại với người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm; tham mưu với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để trả lời với người dân khi có yêu cầu.

Đồng thời phối hợp với UBND TPHCM, các cơ quan chức năng chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự trong buối đổi thoại với người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM nói về kết luận của Uỷ ban Kiểm tra trung ương vụ Thủ Thiêm

Anh Tú - Minh Quân |

Ngày 9.1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, cùng nhiều lãnh đạo thành phố đã có buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho đã thông tin về kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến vi phạm của các nguyên lãnh đạo TPHCM thời kỳ trước về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sẽ kiểm điểm các nguyên lãnh đạo TPHCM liên quan sai phạm ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan sai phạm ở Thủ Thiêm sau kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đối thoại với người dân 5 khu phố ở Thủ Thiêm trước Tết Nguyên đán 2020

MINH QUÂN |

Trước Tết Nguyên đán 2020, UBND TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), để làm rõ vấn đề trong ranh, ngoài ranh quy hoạch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bí thư TPHCM nói về kết luận của Uỷ ban Kiểm tra trung ương vụ Thủ Thiêm

Anh Tú - Minh Quân |

Ngày 9.1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, cùng nhiều lãnh đạo thành phố đã có buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2020. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho đã thông tin về kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến vi phạm của các nguyên lãnh đạo TPHCM thời kỳ trước về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sẽ kiểm điểm các nguyên lãnh đạo TPHCM liên quan sai phạm ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan sai phạm ở Thủ Thiêm sau kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đối thoại với người dân 5 khu phố ở Thủ Thiêm trước Tết Nguyên đán 2020

MINH QUÂN |

Trước Tết Nguyên đán 2020, UBND TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), để làm rõ vấn đề trong ranh, ngoài ranh quy hoạch.