Thanh tra Chính phủ nhận 90 tin phản ánh việc biếu, tặng quà Tết

TUỆ NHI |

Theo thông tin của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin tức từ đường dây nóng, tin nhắn, chuyển phát nhanh liên quan đến việc biếu quà Tết.

Chiều ngày 21.2, một lãnh đạo TTCP cho biết: Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin từ đường dây nóng, tin nhắn, chuyển phát nhanh liên quan đến việc biếu quà Tết. Những nội dung tiếp nhận từ các tỉnh thành sẽ được sàng lọc, phân loại theo vùng miền và xác minh cụ thể. Cục Chống tham nhũng sẽ có báo cáo cụ thể với lãnh đạo TTCP.

Trước đó, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng trao đổi với PV Lao Động: Cục này đã nhận được thông tin về việc biếu quà trong dịp Tết 2018. Theo ông Đạt, sau dịp Tết, các thông tin này sẽ được công bố công khai sau khi có thống kê và xác minh cụ thể.

Trước đó, tại Chỉ thị số 16 ngày 22.12.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018 nêu rõ, để chuẩn bị cho nhân dân đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương không tổ chức đi thăm, chúc tết lãnh đạo các địa phương; các địa phương không chúc tết cấp trên và trung ương.

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội.

Theo ông Phạm Trọng Đạt, dịp Tết Nguyên đán 2017, TTCP đã tiếp nhận 56 nguồn tin phản ánh của người dân từ gọi điện thoại trực tiếp, nhắn tin, gửi fax, chuyển phát nhanh hoả tốc qua đường bưu điện.

Cụ thể, đường dây nóng của Cục Chống tham nhũng đã tiếp nhận 33 nguồn tin tố giác các hành vi liên quan đến tham nhũng, chủ yếu là hành vi nhũng nhiễu của lực lượng thực thi nhiệm vụ có tiếp xúc với dân và 23 nguồn tin tố giác liên quan đến việc biếu, tặng quà Tết trái quy định.

“Theo đó, TTCP đã chuyển 19 nguồn tin tới các cơ quan có chức năng, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương để tổ chức điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Còn 4 nguồn tin, Cục chống tham nhũng nghiên cứu, báo cáo Tổng thanh tra để lồng ghép vào các nội dung thanh tra trong năm 2018.

Đại diện TTCP cũng khẳng định trong dịp Tết Nguyên đán 2017, cả nước chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết. Trong năm 2017, cả nước chỉ có 29 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà tặng là 528 triệu đồng.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Lập ba đường dây nóng tố cáo tặng quà Tết

QUỐC SANG |

Ba số điện thoại đường dây nóng ngoài tiếp nhận tố cáo về tặng quà Tết trái quy định còn tố cáo những hành vi tham nhũng.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cấm cán bộ ngành Công Thương biếu quà cấp trên

Cường Ngô |

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quán triệt các đơn vị ngành Công Thương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương, không tặng quà Tết cho cấp trên.

Phải xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để biếu quà

HẢI XUÂN |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (khóa XIII) Lê Như Tiến đã nói như vậy khi trao đổi với PV Báo Lao Động về Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018, trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Lập ba đường dây nóng tố cáo tặng quà Tết

QUỐC SANG |

Ba số điện thoại đường dây nóng ngoài tiếp nhận tố cáo về tặng quà Tết trái quy định còn tố cáo những hành vi tham nhũng.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cấm cán bộ ngành Công Thương biếu quà cấp trên

Cường Ngô |

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quán triệt các đơn vị ngành Công Thương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương, không tặng quà Tết cho cấp trên.

Phải xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để biếu quà

HẢI XUÂN |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (khóa XIII) Lê Như Tiến đã nói như vậy khi trao đổi với PV Báo Lao Động về Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018, trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…