Thanh tra Chính phủ kiểm tra dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô

Nhiệt Băng |

Thanh tra Chính phủ cho biết đang chuẩn bị kiểm tra, xác minh các nội dung, phản ánh của người dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa.

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ đã triển khai rà soát nội dung vụ việc, dự kiến nhân sự và chuẩn bị triển khai kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô trong tháng 7.2020. 

Như Lao Động đã thông tin, ngày 15.6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, rà soát các phản ánh, kiến nghị của một số người dân tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Theo đó, văn bản nêu ngày 3.6.2020, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát về những nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa để có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo Phó Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kết quả giải quyết.

Trong văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng vào ngày 3.6, ông Lưu Bình Nhưỡng dẫn phản ánh của người dân cho rằng UBND tỉnh Khánh Hòa có sai phạm trong việc thu hồi đất, vì đã không ban hành các quyết định thu hồi đất của các hộ dân; quá trình thu hồi đất đai của rất nhiều hộ dân đã không đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý căn bản, trong đó không công khai bản đồ quy hoạch dự án, từ đó dẫn đến sự tùy tiện, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; một số tài liệu có liên quan đến khu đất dự án có dấu hiệu bị giả mạo, trong đó có 7 tờ bản đồ đã bị sửa chữa tên và ngày xác lập; trong quá trình triển khai dự án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân nhưng chính quyền các cấp không tổ chức họp dân, giả mạo biên bản họp dân để làm thủ tục thu hồi đất.

Bên cạnh đó, việc thu hồi đất do không rõ vị trí, mốc giới, ranh giới từng hộ dân, đất công cộng xen kẽ... đã đến một diện tích đất rất lớn (80.134m2), nhiều diện tích đất do UBND tỉnh cho Công ty Hoàn Cầu thuê không được tính thuế là vi phạm pháp luật...


Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ việc dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, rà soát các phản ánh, kiến nghị của một số người dân tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp dân khiếu nại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì tiếp đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Khánh Hòa: Chủ tịch tỉnh sẽ gặp hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Ban Tiếp dân tỉnh Khánh Hòa vừa ra phát hành giấy mời đến đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (nay điều chỉnh tên thành Khu du lịch và giải trí Nha Trang). Theo đó, ngày 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ nghe người dân trình bày các sai phạm liên quan đến dự án này và việc chậm trễ giải quyết đơn thư của họ.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ việc dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, rà soát các phản ánh, kiến nghị của một số người dân tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp dân khiếu nại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì tiếp đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Khánh Hòa: Chủ tịch tỉnh sẽ gặp hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Ban Tiếp dân tỉnh Khánh Hòa vừa ra phát hành giấy mời đến đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (nay điều chỉnh tên thành Khu du lịch và giải trí Nha Trang). Theo đó, ngày 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ nghe người dân trình bày các sai phạm liên quan đến dự án này và việc chậm trễ giải quyết đơn thư của họ.