Thanh tra Chính phủ: Bộ Y tế phải nghiêm túc kiểm điểm cán bộ vụ VN Pharma

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Y tế phải có kế hoạch nghiêm túc triển khai kiểm điểm những cá nhân liên quan tới sai phạm trong vụ VN Pharma nhập thuốc ung thư giả.

Ngày 20.9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix Pharmaceuticals Inc., Canada năm 2014; cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma.

Theo Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, nội dung kết luận thanh tra đã được Thủ tướng đồng ý và có hiệu lực pháp luật, đơn vị bị thanh tra (Bộ Y tế) phải nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Vì thế, Phó Tổng Thanh tra chính phủ đề nghị Bộ Y tế thực hiện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng các kế hoạch, lộ trình về thời gian thực hiện theo nhóm vấn đề, có phân công trưởng nhóm chủ trì.

Cụ thể, nội dung này bao gồm: Nhóm xây dựng, điều chỉnh các cơ chế chính sách, xem lại chỗ nào còn sơ hở, làm cho các đối tượng lợi dụng kẽ hở này thì phải khắc phục; đội ngũ cán bộ quản lý, gồm có thẩm định, cần tăng cường lực lượng và xem xét về quy trình thực hiện; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kiểm điểm đối với những cá nhân liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong quá trình Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra, Bộ Y tế cơ bản đã phối hợp tốt, tạo mọi điều kiện cung cấp hồ sơ cho đoàn thanh tra với tinh thần rất nghiêm túc và chặt chẽ.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ và trong quá trình triển khai kết luận, đơn vị này thực hiện phân ra các nhóm, kế hoạch triển khai cho rõ ràng.

Cũng trong ngày 20.9, trả lời báo chí liên quan tới vụ án VN Pharma nhập thuốc ung thư giả, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ sẽ hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ. Quan điểm của Bộ Y tế là dứt khoát xử lý nghiêm, ủng hộ các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm đúng người đúng tội, không oan sai và không bỏ sót.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo ban hành kết luận thanh tra, nêu rõ nhiều thiếu sót, sơ hở trong quản lý của Bộ Y tế, Cục Quản lý dược và các đơn vị liên quan, trong đó có việc để VN Pharma nhập khẩu trót lọt 9.300 hộp thuốc ung thư giả H-Capita vào Việt Nam.

Vì thế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế để xảy ra những tồn tại, vi phạm.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Vụ án Công ty Cổ phần VN Pharma: Thông tư số 47 có những sai phạm gì?

THÀNH SƠN |

Ngày 16.9, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận Thanh tra về việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma. Trong đó nhấn mạnh, việc Bộ Y tế ban hành Thông tư số 47/2010/TT-BYT không đúng nội dung với Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng dẫn đến việc cấp phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita và cho phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita vào Việt Nam.

Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Helix và VN Pharma

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Helix và VN Pharma đồng thời chuyển kết luận thanh tra sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan An ninh điều tra.

Để được bán thuốc ung thư giả, VN Pharma chi 14 tỉ đồng "lót tay"

Cường Ngô |

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tối cao, từ tháng 10.2014 đến tháng 5.2015, để việc kinh doanh thuốc thuận lợi, VN Pharma đã chi hơn 14 tỉ đồng thu được từ việc nâng khống giá mua thuốc để chi cho việc tiêu thụ hàng giả.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Vụ án Công ty Cổ phần VN Pharma: Thông tư số 47 có những sai phạm gì?

THÀNH SƠN |

Ngày 16.9, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận Thanh tra về việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma. Trong đó nhấn mạnh, việc Bộ Y tế ban hành Thông tư số 47/2010/TT-BYT không đúng nội dung với Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng dẫn đến việc cấp phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita và cho phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita vào Việt Nam.

Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Helix và VN Pharma

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Helix và VN Pharma đồng thời chuyển kết luận thanh tra sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan An ninh điều tra.

Để được bán thuốc ung thư giả, VN Pharma chi 14 tỉ đồng "lót tay"

Cường Ngô |

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tối cao, từ tháng 10.2014 đến tháng 5.2015, để việc kinh doanh thuốc thuận lợi, VN Pharma đã chi hơn 14 tỉ đồng thu được từ việc nâng khống giá mua thuốc để chi cho việc tiêu thụ hàng giả.