Thanh tra các huyện đạt Nông thôn mới nhưng nhiều học sinh nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 2.3, UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, Thanh tra tỉnh Gia Lai đang tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 đối với 14 xã, thị trấn và một số đơn vị liên quan ở địa phương.

Theo đó, việc thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn. Qua đó phát hiện thiếu sót trong cơ chế quản lý và chính sách, từ đó kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tìm biện pháp khắc phục, xử lý hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Đồng thời giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2016 đến 31.12.2021, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày 24.2.2022.

Như Báo Lao Động phản ánh, mặc dù lên nông thôn mới nhưng nhiều xã ở huyện Kbang đời sống người dân còn khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng khi bị ngắt chế độ. Theo thống kê, năm học mới 2021-2022, toàn huyện Kbang có đến 558 học sinh các trường bán trú không còn nhận gạo hỗ trợ. Thầy cô giáo đi vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo, đến tận nhà động viên học sinh đến trường.

Ông Y Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai - nói rằng: “Huyện cũng đã đề xuất, kiến nghị lên cấp trên tạo nguồn kinh phí hợp lý để đảm bảo cho việc dạy và học của các em. Đồng thời, huyện cũng nghiên cứu hỗ trợ các nguồn để đảm bảo đời sống trong thời gian tới”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần “phao cứu sinh” cho giáo viên, học sinh khi… xã lên nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Trước việc giáo viên đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc, học sinh nguy cơ bỏ học khi xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét điều chỉnh lại chính sách phù hợp để vừa thoát nghèo, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân miền núi.

Xót xa tâm sự của nữ giáo viên xin thôi việc khi xã lên Nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Với đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống, nhiều giáo viên đã làm đơn xin thôi dạy học ở miền núi sau nhiều năm trời gắn bó công tác. Khi được nghỉ việc, vì một lý do nào đó, các thầy cô vẫn khó nói lên nỗi lòng của mình, e sợ khó tìm được công việc mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần “phao cứu sinh” cho giáo viên, học sinh khi… xã lên nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Trước việc giáo viên đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc, học sinh nguy cơ bỏ học khi xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét điều chỉnh lại chính sách phù hợp để vừa thoát nghèo, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân miền núi.

Xót xa tâm sự của nữ giáo viên xin thôi việc khi xã lên Nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Với đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống, nhiều giáo viên đã làm đơn xin thôi dạy học ở miền núi sau nhiều năm trời gắn bó công tác. Khi được nghỉ việc, vì một lý do nào đó, các thầy cô vẫn khó nói lên nỗi lòng của mình, e sợ khó tìm được công việc mới.