Giờ đây, rất nhiều loại chó được yêu chuộng, chủ yếu là chó ngoại, chó lai Pug, Pitbull, Bulldog Pháp (French Bulldog)… Nuôi chó cảnh vừa là thú vui, vừa đem lại nguồn thu không nhỏ cho những người đam mê. Nghề ăn theo nuôi chó cảnh cũng ra đời và là đam mê của không ít người.
Tất bật với… “mai mối”
Thời điểm giao mùa, một ngày làm việc của Tuấn Anh kéo dài từ sáng đến tối muộn. “Trụ sở” làm việc là nhà nuôi chó, công viên, bãi cỏ…, thậm chí ngay trên đường phố.
“Chưa bao giờ mình nghĩ mình lại làm nghề này. Lúc đầu là yêu chó, nuôi chó để chơi, rồi học cách chăm chó. Cứ thế, mỗi ngày học một chút rồi biết phối cho chó đẻ. Hồi mới làm, cũng chỉ giúp bạn bè. Duyên thế nào thành nghề chính gắn bó với mình đã ngót 10 năm” - Tuấn Anh chia sẻ.
Hôm nay, lịch của “bác sĩ” sinh sản Tuấn Anh kín đến tối mịt, với 5 ca. Cặp chó Corgi Cardigan, con đực có màu blue - từng vô địch chó đẹp Việt Nam - và con cái màu đen trắng - mẹ nhập từ Nga - được chủ nhờ bàn tay của “thánh phối” Tuấn Anh. Cả hai lần đầu làm chuyện ấy nên khá bỡ ngỡ, Tuấn Anh mất một lúc để làm quen. “Ca này phải kiên trì vì cả hai còn tơ nên dò xét thế, lát nữa xung trận thì khoẻ lắm. Mỗi con mới 1 tuổi, thời kỳ đẹp nhất để làm chuyện ấy”, Tuấn Anh tếu táo.
Để cuộc giao phối được thành công, hai ngày sau, Tuấn Anh lại thực hiện thao tác thêm một lần. 20 ngày sau lần phối, con cái có biểu hiện của mang thai như chảy nhựa chuối, đầu ngực đỏ tấy, ngủ nhiều. Quá trình mang thai kéo dài 58-63 ngày sẽ cho ra đời những con chó đáng yêu.
“Chuyện ấy” ở chó cũng thú vị lắm
Nuôi chó kinh doanh có nhiều kiểu, có nhà chuyên nuôi chó đực cho phối giống, những con đực lông đẹp khỏe mạnh được chăm chút và bồi dưỡng hằng ngày. Có chủ sòng phẳng, phối xong lấy tiền ngay, chó cái chửa hay không họ không cần biết. Song, cũng có chủ không lấy tiền nếu chó cái “không có gì”, còn khi chó mà “có gì” và đẻ được thì họ bắt một con cái đẹp nhất, luật là thế, nhiều nhà phải chấp nhận.
Thắc mắc làm sao biết chó đến kỳ mà thụ thai, Tuấn Anh cười bảo: “Chó cũng như người thôi. Ở kỳ động dục của chó cái, bộ phận sinh dục của nó được gọi là hoa hoặc lơ - tùy từng cách gọi của mỗi người – sẽ phát triển to hơn bình thường và bắt đầu rỉ máu. Lúc này, chó cái được gọi là thời kỳ sa-lơ. Đến thời kỳ này, chó cái thường hay gần gũi con đực, ôm ấp con đực. Cũng có ý kiến cho rằng, thời kỳ này bộ phận sinh dục của chó cái “sa” xuống, chó cái trở nên “lẳng lơ” hơn mọi ngày bằng cách thực hiện hành vi đánh dấu để hấp dẫn chó đực (đi tè) và rất thích gần con đực. Thế nên, ghép hai từ lại, cũng được từ sa-lơ. Lại có ý kiến cho rằng, từ salope trong tiếng Pháp có nghĩa đen là “đĩ”, chúng ta mượn từ đó để ám chỉ nghĩa bóng là chó cái động dục và đọc lai lái là sa-lơ. Trong tiếng Anh, kỳ lên giống (hành kinh) gọi là “in heat”, trong tiếng Pháp gọi là “chaleur”. Người Việt mượn từ tiếng nước ngoài. Có lẽ đây là giải thích đúng nhất cho từ sa-lơ.
Kỳ động dục của chó cái có biểu hiện như hoa (lơ) sưng to và có chất nhờn chảy ra, bộ lông dầy óng ả, quấn người hơn, dựa vào biểu hiện nhảy lên chân người và nhảy lên đồng loại và ra máu. Nếu ra máu chỉ 1-3 ngày, đây là máu “báo”, báo hiệu chó cái sắp có kinh (có con có, con không). Sau tất cả dấu hiệu trên, từ 7-10 ngày, chó chính thức sa-lơ (có kinh). Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 3, máu ra không nhiều, chó thường liếm sạch nên ta khó biết. Sau đó, ngày 3-5, máu ra nhiều, dây trên sàn, ta dễ nhận biết. Từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 13, máu đỏ trở nên nhạt dần, cửa mình của chó mềm lại, đây là thời điểm chó dễ đậu thai. Ta mang đi phối nếu cho trưởng thành.
Chó sa-lơ đầu tiên lúc 8-10 tháng tuổi tùy theo sức khỏe và tâm lý. Nhưng tốt nhất nên để chó qua 1 tuổi. Chó sa-lơ lần hai cách lần một 4-6 tháng. Một đời chó chỉ sinh đẻ 6-7 lần. “Trong trường hợp muốn kiểm tra trứng của chó cái, chó được test (kiểm tra) trứng để đảm bảo kỳ phối cũng như soi tinh trùng để biết chất lượng” - Tuấn Anh chia sẻ.
Anh Tuấn Anh cho biết: Tránh cho chó cái đi rông trong thời gian này, vì chó đực có thể phát hiện chó cái động dục bán kính 2-3km. Chó đực sẽ dụ đối tác, và bạn sẽ phải chăm bầy con lai cùng với sự suy giảm sức khỏe chó mẹ nếu nó chưa đủ tuổi.
Quá trình mang thai, chó có thể được siêu âm để biết số lượng con. Việc sinh nở của chó cũng không khác người nhiều. Nếu con nào khó sinh cũng cần đến biện pháp can thiệp bằng phẫu thuật.
Với 10 năm trong nghề, giờ Tuấn Anh không chỉ đi phối chó ở Hà Nội. Nhiều khách tận Sài Gòn, Đà Nẵng, Tây Nguyên… cũng muốn được “thánh phối” mát tay thực hiện nhân nòi giống cho chó của mình. Mỗi lần thực hiện giúp, Tuấn Anh đúc kết ra nhiều kinh nghiệm và điều thú vị từ nghề phối chó. Có một trùng hợp, Tuấn Anh cũng tuổi Nhâm Tuất.
Không phải lần “mai mối” nào cũng được thành công. “Có cặp lần đầu gặp nhau nhưng hai con không hợp tác. Những tưởng phải bỏ cuộc, buông chó cái ra thì chó đực lại lao vào ôm ấp và tự thực hiện giao phối. Có ca phối không thực hiện được, mình phải dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo bằng cách lấy dây luồn vào buồng trứng để thụ thai”, Tuấn Anh nhớ lại.