Thành phố Thủ Đức: Đề xuất thay đổi trụ sở làm việc của nhiều cơ quan

MINH QUÂN |

Trụ sở làm việc của Thành ủy Thành phố Thủ Đức được đề xuất đặt tại trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ, khác với phương án trước đây đã được UBND TPHCM phê duyệt.

UBND Thành phố Thủ Đức (TPHCM) vừa báo cáo UBND TPHCM phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo đó, Thành phố Thủ Đức đề xuất đặt trụ sở làm việc của Thành ủy và Ủy ban MTTQ Thành phố Thủ Đức, các đoàn thể chính trị xã hội tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá (phường Bình Thọ) - đây là trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ.

Trụ sở UBND - HĐND Thành phố Thủ Đức đề xuất giữ nguyên tại nơi làm việc của UBND quận 2 cũ (168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi) theo phương án phê duyệt của UBND TPHCM trước đây.

Tuy nhiên, do diện tích không đủ để bố trí cho tất cả các phòng, ban nên UBND Thành phố Thủ Đức đề xuất bố trí một số phòng ban gồm Lao động, Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Y tế ra trụ sở 164 Trương Văn Bang để đảm bảo đủ diện tích làm việc.

Địa chỉ số 164 Trương Văn Bang cũng được sắp xếp làm nơi làm việc của Ban Bồi thường, giải phóng mặt Thành phố Thủ Đức vì có số lượng hồ sơ lớn, giữ nguyên hiện trạng để tránh thất lạc hồ sơ. Lý do trụ sở này mới xây dựng, gần UBND Thành phố Thủ Đức nên thuận tiện cho việc phối hợp, trao đổi công việc cũng như người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính.

Cũng theo phương án sắp xếp, Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức được đặt ở địa chỉ số 56 Đặng Như Mai (phường Thạnh Mỹ Lợi).

Như vậy, so với phương án được UBND TPHCM phê duyệt hồi tháng 1.2021, hàng loạt trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Thành phố Thủ Đức được đề xuất thay đổi.

Cụ thể, theo phương án đã được UBND TPHCM phê duyệt, trụ sở Thành ủy Thành phố Thủ Đức được đặt ở Quận ủy - UBND quận 9 cũ (số 2/304 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú).

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng được đặt tại UBND quận Thủ Đức cũ; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đặt tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức (số 181 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ); Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP - Sở Tài nguyên và Môi trường) được đặt tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị quận Thủ Đức, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Thủ Đức cũ (số 1 đường Tagore, phường Bình Thọ),...

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức với diện tích rộng hơn 211km², có quy mô trên 1 triệu người. Thành phố mới này được kỳ vọng không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TPHCM và 7% GDP cả nước.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cuối tuần, một số khu vực ở TP. Thủ Đức và 4 quận sẽ bị cắt nước

AN NGUYÊN |

Ngày 12.3, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa thông báo về việc cắt nước để phục vụ công tác khảo sát vị trí rò rỉ tuyến ống cách đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức.

Thủ tướng đồng ý thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc TP.Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thủ tướng vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và UBND TPHCM về thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc UBND Thành phố Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Cuối tuần, một số khu vực ở TP. Thủ Đức và 4 quận sẽ bị cắt nước

AN NGUYÊN |

Ngày 12.3, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa thông báo về việc cắt nước để phục vụ công tác khảo sát vị trí rò rỉ tuyến ống cách đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức.

Thủ tướng đồng ý thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc TP.Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thủ tướng vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và UBND TPHCM về thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc UBND Thành phố Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.