Thành phố Thủ Đức đặt mục tiêu 5 năm mới ngập 1 lần

MINH QUÂN |

Đến năm 2040, Thành phố Thủ Đức đảm bảo chống ngập tần suất 80%, tức 5 năm mới xảy ra ngập 1 lần.

UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông - Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2035.

Về mục tiêu đóng góp phát triển kinh tế, trong 5 năm đầu tiên, Thành phố Thủ Đức sẽ có tỉ trọng GDP tăng trưởng 100%, số lượng phát minh sáng chế tăng trưởng 100%, có 500.000m2 sàn văn phòng hạng A, tăng 50% diện tích sàn các công trình giáo dục so với hiện nay và có 20.000 công việc trình độ cử nhân, kỹ sư trở lên.

Tại Thành phố Thủ Đức, giao thông công cộng đáp ứng 50% - 60% nhu cầu đi lại; mạng lưới đường trục chính đô thị cần hoàn thiện với khoảng cách giữa các tuyến đường từ 4-6 km.

Đáng chú ý, 10% diện tích Thanh phố Thủ Đức sẽ là công viên. Trong đó, 30% diện tích công viên sẽ trở thành hồ điều hòa để giảm rủi ro ngập (tương đương 630ha đất làm hồ điều hòa). Đến năm 2040, đảm bảo chống ngập cho Thành phố Thủ Đức tới tần suất 80%, tức 5 năm mới xảy ra ngập 1 lần.

Đề án chia quá trình phát triển Thành phố Thủ Đức làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 khởi tạo (2020 – 2022); giai đoạn 2 triển khai (2023 - 2030); giai đoạn 3 hoàn thiện (2030 - 2040).

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ thành lập cơ quan quản lý - chính quyền đô thị; dự thảo cơ chế đặc thù - cơ chế phối hợp, hợp tác, cộng tác; xây dựng các bộ tiêu chí và công cụ quản lý; xây dựng dự án thí điểm - ngắn hạn - trung hạn - dài hạn; tạo quỹ đất và kế hoạch sử dụng đất…

Diện tích phát triển trong giai đoạn đầu là 100ha. Tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đại học Quốc gia.

Trong giai đoạn 2, TPHCM đặt mục tiêu phát triển diện tích khoảng 500ha, trong đó diện tích khu công nghiệp sáng tạo là 150ha.

Nhiệm vụ trong giai đoạn này là nhà nước triển khai thực hiện các dự án đầu tư - giao thông - hạ tầng - hạ tầng số, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tàu triển khai đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó, tạo hiệu ứng xã hội, quốc tế về triển khai chiến lược thông qua diễn đàn trao đổi, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Giai đoạn 3, chiến lược đầu tư mở rộng đối với tất cả các nhóm ngành kinh tế, đẩy mạnh phát triển đối với nhóm ngành ưu tiên (đã triển khai đầu tư trong giai đoạn 2), xây dựng chính sách lan tỏa phát triển toàn khu vực phía đông TP và vùng phụ cận trên địa bàn TPHCM.

Để có thể hoàn thành các mục tiêu trên, trước mắt trong giai đoạn 2020 – 2025, nhu cầu vốn của Thành phố Thủ Đức là 41.660 tỉ đồng (bao gồm vốn ngân sách, vốn đi vay, phát hành trái phiếu). Trong đó, vốn đầu tư hạ tầng hơn 30.000 tỉ đồng; chống ngập hơn 6.400 tỉ đồng; chuyển đổi số 4.400 tỉ đồng,…

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập các quận 2, 9 và Thủ Đức, rộng khoảng 211 km2, dân số hơn 1 triệu người.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đường Võ Văn Ngân trở thành điểm ngập nguy hiểm nhất ở Thủ Đức?

MINH QUÂN |

Đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) được xem là điểm ngập nguy hiểm vì mỗi lần mưa lớn nước chảy cuồn cuộn như lũ, cuốn trôi cả người và xe máy.

TPHCM: Mưa trút nước, 2 người đi đường bị sụp hố ga được cứu sống

MINH QUÂN |

Mưa lớn khiến đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TPHCM) nước chảy xiết, 2 người đi đường bị sụp hố ga nhưng may mắn được người dân cứu thoát trong gang tấc.

Chống ngập cho “Thành phố Thủ Đức”

MINH QUÂN |

Người dân sống ở 3 quận 9, 2 và Thủ Đức – nơi sẽ được sáp nhập thành Thành phố Thủ Đức - thường xuyên đối mặt với cảnh cứ mưa là ngập. Vì vậy, một số dự án chống ngập khu vực này đang được gấp rút chuẩn bị để thi công vào cuối năm nay.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vì sao đường Võ Văn Ngân trở thành điểm ngập nguy hiểm nhất ở Thủ Đức?

MINH QUÂN |

Đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) được xem là điểm ngập nguy hiểm vì mỗi lần mưa lớn nước chảy cuồn cuộn như lũ, cuốn trôi cả người và xe máy.

TPHCM: Mưa trút nước, 2 người đi đường bị sụp hố ga được cứu sống

MINH QUÂN |

Mưa lớn khiến đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TPHCM) nước chảy xiết, 2 người đi đường bị sụp hố ga nhưng may mắn được người dân cứu thoát trong gang tấc.

Chống ngập cho “Thành phố Thủ Đức”

MINH QUÂN |

Người dân sống ở 3 quận 9, 2 và Thủ Đức – nơi sẽ được sáp nhập thành Thành phố Thủ Đức - thường xuyên đối mặt với cảnh cứ mưa là ngập. Vì vậy, một số dự án chống ngập khu vực này đang được gấp rút chuẩn bị để thi công vào cuối năm nay.