Thành phố thông minh - người dân phải là trung tâm của mọi tiêu chuẩn

THUỲ TRANG |

Dù là ứng dụng công nghệ thông tin hay bất kỳ giải pháp nào, mục tiêu lớn nhất của việc xây dựng thành phố thông minh (TPTM) là sự thịnh vượng của quốc gia và hạnh phúc của người dân, đó là khẳng định của ông David Wong - Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương.

Công nghệ là nền tảng để kết nối, chia sẻ

Ngày 23.10, Hội nghị Thượng đỉnh TPTM đã được tổ chức tại Đà Nẵng. Với chủ đề kết nối và lan tỏa các tri thức, kinh nghiệm về phát triển TPTM, hội nghị đã nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia quốc tế.

Vẫn xoay quanh câu chuyện về việc công nghệ thông tin là nền tảng để xây dựng TPTM, tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Lãnh đạo Thông tin ASEAN chỉ ra thực tế, hiện nay, tại ASEAN có hệ thống TPTM tại 10 quốc gia, vậy tại sao các thành phố này không hợp tác với nhau để học hỏi kinh nghiệm.

Ông David Wong - Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương cho biết, công nghệ cần phải tạo ra sự kết nối giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. “Tại Malaysia, chúng tôi đang phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng hệ thống điều hành giao thông hay triển khai dịch vụ giao thông chia sẻ. Điều này đang giúp giảm đi sự ùn tắc giao thông ở một quốc gia có 90% có phương tiện cá nhân là ôtô”.

Cùng trao đổi về vấn đề kết nối, ông Glenn A.Hughes - Giám đốc Cty PwC Việt Nam - lại chỉ ra một vấn đề khác mà nhiều địa phương đang gặp khó là tài chính. “Việc thiếu nguồn vốn và tài chính cộng với những cơ chế chính sách chưa đầy đủ là điều các quốc gia đang gặp phải trong tiến trình xây dựng TPTM, trong khi đó, sự tham gia của khối tư nhân cùng với nhà nước có thể giảm bớt gánh nặng này. Như tại Đà Nẵng, các bạn có thể có những bước đi mới khi nhà nước cùng doanh nghiệp hợp tác trong vấn đề chiếu sáng đô thị, giao thông và xử lý nguồn nước” - ông Glenn A.Hughes chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, để triển khai xây dựng TPTM thành công, Đà Nẵng cũng đã đặt ra nhiều giải pháp quan trọng cần phải thực hiện là hợp tác với doanh nghiệp, tập đoàn có uy tín. Đến nay UBND thành phố đã ký với 6 đối tác như: VNPT, FPT, Viettel, VietinBank, SeaBank, Cty BRG. Với những nỗ lực đó, năm 2019, Đà Nẵng đã được Tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương trao giải thưởng TPTM, đánh dấu một bước phát triển mới cho thành phố.

Đem lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Tại Việt Nam, theo phân tích số liệu của PwC, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa đã được tăng nhanh từ 19,6% (2009) lên 36% (2018) và dự kiến 45% (2020). Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội, Chính phủ đã chính thức khuyến khích tất cả 63 thành phố và tỉnh thành xây dựng TPTM. Đến nay, trên 30 tỉnh/thành đã hợp tác với các đối tác công nghệ để thiết kế và phát triển lộ trình thực hiện. Tuy nhiên, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội CNTT Việt Nam góp ý, Việt Nam cần nhanh chóng đưa ra quy chế, quy tắc, tiêu chuẩn của một TPTM để mỗi tỉnh thành biết phải làm gì. Thứ nữa là phải phát triển quy chế thông thoáng về hợp tác công tư, làm sao tiến độ đề án thay vì 1, 2 năm xuống còn vài tháng.

Đặc biệt, một quan điểm được các chuyên gia đưa ra tại hội nghị được nhấn mạnh rằng, người dân phải là trung tâm của mọi hành động. Ông Bình lý giải: “TPTM là cách mà chính quyền đem lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đó là hạ tầng thông minh, cơ sở dữ liệu từ điện, đường đến trường học, y tế... Mọi cuộc chuyển đổi số hay cuộc cách mạng 4.0 đều lấy người dân làm trung tâm mà đầu tiên là người dân phải được hưởng nước sạch để dùng, đi lại không bị tắc nghẽn, ốm đau không phải chờ đợi nhiều khi đến bệnh viện, ra đường phải được an toàn. Để làm được như vậy, chính quyền phải thường xuyên tương tác, hiểu những gì người dân cần và đáp ứng những điều cơ bản thì mới tính tiếp đến việc xây dựng thành phố xanh, không khí trong lành…”.

Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương cho biết, tại Maylaysia, người dân được đưa lên hàng đầu. Công nghệ dù mạnh mẽ hay tối ưu như thế nào mà nếu người dân không được tham gia vào quá trình đó thì cũng không có ý nghĩa.

“Định nghĩa của chúng tôi là sử dụng công nghệ là xử lý những vấn đề con người gặp phải đáp ứng các yếu tố bền vững, an toàn… Và dù có áp dụng bất kỳ một công nghệ nào thì mục tiêu lớn nhất của một TPTM là sự thịnh vượng và hạnh phúc của người dân” - ông David Wong chia sẻ.

* Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố Thông minh 2019 (Smart City Summit) có sự tham dự của 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan trung ương, địa phương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sở, ban ngành, địa phương của một số tỉnh và thành phố trên cả nước, các lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, các hiệp hội, các viện nghiên cứu. Được tổ chức thường niên từ 2017, Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh là sáng kiến của VINASA phối hợp với các tỉnh thành phố và các tổ chức CNTT quốc tế tổ chức thường niên, nhằm chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các thành phố trong nước và khu vực. Qua đó, đem lại sự thuận tiện cho đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

* Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho biết, trăn trở nhất khi xây dựng một đô thị thông minh là định nghĩa nó sẽ thế nào. Với tỉnh Thừa Thiên - Huế đô thị thông minh là một hệ sinh thái giữa chính quyền thông minh, người dân thông minh và công nghệ là công cụ cho điều đó. Cho nên, chúng tôi không phải đặt công nghệ lên hàng đầu mà vấn đề làm sao nắm bắt yêu cầu của người dân, làm sao để cho người dân biết được đô thị chúng ta cần phát triển đến đâu để đồng lòng cùng chính quyền. Cuối 2018 chúng tôi có thông qua đề án trung tâm dịch vụ điều hành đô thị thông minh. Sau 6 tháng chúng tôi nhận được Giải thưởng giải pháp đô thị thông minh sáng tạo nhất Châu Á. Có được kết quả này là ngay từ đầu chúng tôi xác định lấy nhu cầu, ý kiến của người dân làm gốc.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân

THUỲ TRANG |

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) nhấn mạnh, chính quyền phải cung cấp được nước sạch cho người dân rồi hãy tính đến những việc khác to lớn hơn để xây dựng thành phố thông minh.

Infographic: Những điều hứa hẹn ở thành phố thông minh trong lòng Hà Nội

Nhóm PV |

Mới đây, dự án thành phố thông minh đã chính thức được động thổ ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của thành phố mới kỳ vọng khi hoàn thành sẽ giúp giãn dân nội đô và hình thành đô thị thông minh đầu tiên.

Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỉ USD

T.CHÍ |

Sáng 6.10, tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ và công bố dự án thành phố thông minh có tổng mức đầu tư gần 4,2 tỉ USD.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thành phố thông minh thì phải có nước sạch cho người dân

THUỲ TRANG |

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) nhấn mạnh, chính quyền phải cung cấp được nước sạch cho người dân rồi hãy tính đến những việc khác to lớn hơn để xây dựng thành phố thông minh.

Infographic: Những điều hứa hẹn ở thành phố thông minh trong lòng Hà Nội

Nhóm PV |

Mới đây, dự án thành phố thông minh đã chính thức được động thổ ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của thành phố mới kỳ vọng khi hoàn thành sẽ giúp giãn dân nội đô và hình thành đô thị thông minh đầu tiên.

Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỉ USD

T.CHÍ |

Sáng 6.10, tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ và công bố dự án thành phố thông minh có tổng mức đầu tư gần 4,2 tỉ USD.