Thành phố Phú Quốc – thành phố xanh, thân thiện và an toàn

Lục Tùng |

Kiên Giang đã, đang và sẽ tiếp tục định hướng phát triển thành phố Phú Quốc theo hướng thành phố xanh, thân thiện, an toàn.

Ông Lâm Minh Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết, tỉnh Kiên Giang định hướng phát triển thành phố Phú Quốc theo hướng thành phố xanh, thân thiện, an toàn.

Thành phố Phú Quốc nhìn từ một góc phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Thành phố Phú Quốc nhìn từ một góc phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Thành, thành phố Phú Quốc có vị thế vô cùng đặc biệt trên vùng biển Tây Tổ quốc. Không chỉ có vị trí quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, Phú Quốc còn được mệnh danh là “vùng đất trù phú” với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội mà không phải địa phương nào cũng có được. Với việc được thiên nhiên ban tặng nhiều bờ biển cát trắng đẹp, được nhiều tổ chức du lịch đánh giá cao, Phú Quốc được xem là thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới...

Khoảnh khắc bắn pháp hoa tại lễ công bố thành phố Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Khoảnh khắc bắn pháp hoa tại lễ công bố thành phố Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt, người dân Phú Quốc có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất nên Đảng, Nhà nước đặt kỳ vọng, Phú Quốc - đảo đầu tiên của cả nước được thành lập Thành phố - sẽ là mở ra bước ngoặc mới: Phát triển để trở thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng.

“Từ ý tưởng đó, Kiên Giang đã, đang và sẽ xây dựng, quy hoạch và định hướng phát triển Phú Quốc thành Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quốc tế độc đáo và chất lượng và là thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế thân thiện với môi trường”- ông Thành nhấn mạnh.

Đường vào nội thị thành phố Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Đường vào nội thị thành phố Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Thành, đây là một hành trình, đòi hỏi phải có nỗ lực, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm. Bởi bên cạnh những thành tựu nền tảng: Kết nối Phú Quốc với mọi miền đất nước và quốc tế, dần hình thành đô thị hiện đại, thông minh, năng động, nhưng quá trình đô thị hóa nhanh trong thời gian qua đã đặt ra nhu cầu mới để phát triển bền vững trong tương lai. Qua nghiên cứu, Kiên Giang xác định và chọn việc kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực làm khâu đột phá. bộ máy chính quyền đô thị có trình độ phát triển cao, hiện đại đủ năng lực thực thi có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn làm khâu đột phá. Cụ thể, quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Đây sẽ là động lực đẩy mạnh việc kiện toàn bộ máy chính quyền đô thị có trình độ phát triển cao, hiện đại đủ năng lực thực thi có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, tạo ra nội lực để chủ động nắm bắt cơ hội khai thác tối đa lợi thế sẵn có và tranh thủ thời cơ phát triển thành phố Phú Quốc thông minh - hiện đại về mọi mặt. Điển hình là việc nâng cao quy hoạch.

Theo ông Thành, Phú Quốc sẽ xây dựng định hướng quy hoạch có tầm nhìn từ 50 năm trở lên đáp ứng nhu cầu của cả trước mắt lẫn lâu dài. Đồng thời tính toán kỹ lưỡng bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai, bố trí quỹ đất cho từng giai đoạn phát triển. Trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chí hàng đầu: Đầu tư, phát triển Phú Quốc theo hướng bền vững môi trường biển và hải đảo...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Tặng 5.000 cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc

Lục Tùng |

LĐLĐ huyện Phú Quốc tổ chức tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên đón sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc.

Thành lập Thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

Hải Thành |

Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Tặng 5.000 cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc

Lục Tùng |

LĐLĐ huyện Phú Quốc tổ chức tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên đón sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc.

Thành lập Thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

Hải Thành |

Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc.