Thành phố phía Tây Hà Nội sẽ là trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu

PHẠM ĐÔNG |

Thành phố phía Tây của Hà Nội được định hướng là trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu, thành phố khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo chất lượng cao, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp hữu cơ.

Ngày 22.8, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức hội thảo lấy ý kiến về phương án phát triển 4 huyện: Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai và Chương Mỹ, nhằm tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

Từ hiện trạng phát triển với nhiều thế mạnh và cả những điểm nghẽn hiện nay tại 4 huyện, phương án phát triển được đơn vị tư vấn đưa ra với định hướng chủ đạo là mô hình “Thành phố phía Tây” phù hợp với mục tiêu quốc gia, cùng với việc xem xét lại chủ trương di dời các chức năng trong nội đô ra các đô thị vệ tinh và thị trấn sinh thái để phù hợp với nguồn lực đầu tư.

Đồng thời xem xét lại mô hình phát triển và giai đoạn đầu tư đối với các đô thị vệ tinh; phát triển các thị trấn sinh thái với trục không gian bám theo quốc 6 và đại lộ Thăng Long…

Thành phố phía Tây cũng được định hướng là trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu, thành phố khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo chất lượng cao, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp hữu cơ.

Trao đổi về các nội dung định hướng được đơn vị tư vấn đề xuất tại hội thảo, lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia và 4 huyện cho rằng, nội dung đề xuất tích hợp, cơ bản đã có đánh giá hiện trạng đất đai, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

Tuy nhiên, trong phương án quy hoạch này, các đề xuất còn mờ nhạt, chưa cụ thể những nét mới, những đột phá, đặc thù liên quan đến văn hóa, con người, đến nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...

Do đó, các sở, ngành, lãnh đạo các địa phương đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật số liệu mới, đồng thời, khảo sát kỹ hiện trạng, nghiên cứu, đánh giá, bổ sung những nét đặc thù, thế mạnh, lợi thế phát triển của từng địa phương nhằm hoàn thiện phương án phát triển để tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô.

Mô hình “Thành phố phía Tây” tại 4 huyện. Ảnh: Hanoi.gov
Mô hình “Thành phố phía Tây” tại 4 huyện. Ảnh: Hanoi.gov

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lê Chính Trực cho rằng, đơn vị tư vấn cần rà soát lại một số chức năng “Thành phố phía Tây” dựa trên thực tế nhu cầu các địa phương như y tế, giáo dục, thương mại để xác định rõ nét hơn khu vực này.

Đồng thời, làm rõ hơn những tiêu chí của mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái; quy mô phát triển đô thị với quy mô dân số được xác định đến năm 2050…

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, chuyên gia, lãnh đạo các huyện đã nêu, vừa có tầm nhìn, vừa cụ thể để đưa vào báo cáo giai đoạn 2 của quá trình lập Quy hoạch Thủ đô.

Các huyện tiếp tục làm rõ, đề xuất các danh mục, chương trình, dự án phát triển đột phá với các đơn vị tư vấn, thể hiện rõ khát vọng phát triển.

Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn sẽ giúp thể hiện qua phương pháp nghiên cứu khoa học, bằng luận chứng báo cáo đưa vào Quy hoạch Thủ đô với khát vọng, tầm nhìn, chiến lược mới, đột phá và đặc sắc.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh sẽ có thêm 2 thành phố Yên Phong và Tiên Du

Trần Tuấn |

Để triển khai định hướng này, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì Đề án xây dựng huyện Tiên Du và huyện Yên Phong thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Hà Nội muốn khoảng cách đi lại giữa 2 thành phố tương lai trong vòng 15 phút

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch, 2 thành phố nằm trong Thủ đô với tổng diện tích khoảng 884 km2, quy mô dân số vào năm 2045 khoảng 4,45 triệu người. Khoảng cách đi lại giữa 2 thành phố đảm bảo trong vòng 15 phút bằng các phương tiện công cộng.

Hà Nội trình phương án lập thêm 2 thành phố với 4,45 triệu người

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự kiến, tổng diện tích thành phố phía Bắc và phía Tây của Hà Nội rộng khoảng 884 km2 với quy mô dân số vào năm 2045 khoảng 4,45 triệu người.

Nga vượt Đức thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xét theo sức mua tương đương (PPP).

Tranh chấp khai thác đất lâm trường, hơn 10 năm vẫn chưa giải quyết xong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại khu vực đất lâm nghiệp thuộc quản lý Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp M’Đrắk xảy ra vụ việc tranh chấp khiếu nạn quyền khai thác, bảo vệ quản lý giữa ông Phạm Thành Nam và vợ chồng ông Vũ Văn Quân, dù đã qua hơn 10 năm nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm.

Khi công nghệ "giải" bài toán nỗi sợ bảo tàng

Ý Yên |

Trong dòng chảy của Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế áp dụng công nghệ vào quản lý, tư vấn, hoạch định chính sách văn hóa…

Ảnh chụp tàu cá thả lưới ở Phú Yên đoạt giải quốc tế 10.000 USD

Chí Long |

Bức ảnh "Dolphins in the sea" (Cá heo trên biển) chụp tại Phú Yên của Thái Viết Hoàn thắng giải nhất hạng mục Nhiếp ảnh của cuộc thi ảnh ProArtist Awards 2023.

Nguồn cung tăng trưởng, bất động sản bán lẻ sôi động

Thu Giang |

Thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam nửa cuối năm 2023 dự báo sẽ sôi động khi các dự án trung tâm thương mại quy mô lớn đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp có kế hoạch xây thêm siêu thị, trung tâm mua sắm...

Bắc Ninh sẽ có thêm 2 thành phố Yên Phong và Tiên Du

Trần Tuấn |

Để triển khai định hướng này, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì Đề án xây dựng huyện Tiên Du và huyện Yên Phong thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Hà Nội muốn khoảng cách đi lại giữa 2 thành phố tương lai trong vòng 15 phút

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch, 2 thành phố nằm trong Thủ đô với tổng diện tích khoảng 884 km2, quy mô dân số vào năm 2045 khoảng 4,45 triệu người. Khoảng cách đi lại giữa 2 thành phố đảm bảo trong vòng 15 phút bằng các phương tiện công cộng.

Hà Nội trình phương án lập thêm 2 thành phố với 4,45 triệu người

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự kiến, tổng diện tích thành phố phía Bắc và phía Tây của Hà Nội rộng khoảng 884 km2 với quy mô dân số vào năm 2045 khoảng 4,45 triệu người.