Thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 21.6, thành phố Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Ninh Bình với 14 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 11 phường và 3 xã (Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc). Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp, đến nay 3 xã Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Ninh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngày 23.5.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số  635/QĐ-TTg công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Cờ thi đua Xuất sắc của UBND tỉnh Ninh Bình cho cán bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Cờ thi đua Xuất sắc của UBND tỉnh Ninh Bình cho cán bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình sẽ tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí đã đạt được với phương châm phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững gắn với phát triển đô thị. Phấn đấu trong giai đoạn 2022 – 2024 xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; từ năm 2024 – 2025 đưa 3 xã Ninh Nhất, Ninh Tiến và Ninh Phúc trở thành phường và thành phố Ninh Bình đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho 5 tập thể có những thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng NTM  tại thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Trao Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho 5 tập thể có thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Bằng công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, với việc thành phố Ninh Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh Ninh Bình đã có 7/8 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.6, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự buổi lễ.

Kiên Giang phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Nội: Thủ tướng công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Ngày 8.6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 690/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chính phủ công nhận 2 huyện, thành phố của Kiên Giang về đích nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định công nhận TP.Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ninh Bình: Nhiều công trình nước sạch nông thôn “đắp chiếu”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dù đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng đến nay một số công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa đi vào hoạt động. Nhiều công trình bị bỏ hoang, gây lãng phí. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân ở các vùng nông thôn hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.6, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự buổi lễ.

Kiên Giang phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Nội: Thủ tướng công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ Nguyên |

Ngày 8.6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 690/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chính phủ công nhận 2 huyện, thành phố của Kiên Giang về đích nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định công nhận TP.Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ninh Bình: Nhiều công trình nước sạch nông thôn “đắp chiếu”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dù đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng đến nay một số công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa đi vào hoạt động. Nhiều công trình bị bỏ hoang, gây lãng phí. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân ở các vùng nông thôn hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh.