Thành phố Huế: Cột điện đổ gãy, nhà dân tốc mái

TRẦN TUẤN - PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Dù bão không đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế tuy nhiên do ảnh hưởng bão, có gió lớn nên trên địa bàn thành phố Huế có nhiều nhà dân tốc mái, cây cối, cột điện đổ gãy, biển bảng quảng cáo bị hư hại.

Sáng 28.9, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp ghi nhận được một số hình ảnh dưới đây....

Video Phóng viên Trần Tuấn tại phường An Hòa nơi có nhiều nhà dân bị tốc mái.
Nhà ở của bà Lê Thị Xuân (73 tuổi, trú tổ 1, khu vực 1, phường An Hòa, thành phố Huế) bị tốc mái. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà ở của bà Lê Thị Xuân (73 tuổi, trú tổ 1, khu vực 1, phường An Hòa, thành phố Huế) bị tốc mái. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà tốc mái và sập khiến nhiều đồ đạc trong nhà bà Xuân bị hư hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà tốc mái và sập khiến nhiều đồ đạc trong nhà bà Xuân bị hư hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Một nhà dân khác ở tổ 1, khu vực 1 phường An Hòa bị tốc mái, đồ đạc bị ướt. Ảnh: Trần Tuấn.
Một nhà dân khác ở tổ 1, khu vực 1 phường An Hòa bị tốc mái, đồ đạc bị ướt. Ảnh: Trần Tuấn.
Có hàng chục nhà dân ở phường An Hòa bị tốc mái. Ảnh: Trần Tuấn.
Có hàng chục nhà dân ở phường An Hòa bị tốc mái. Ảnh: Trần Tuấn.
Cột điện ở phường An Hòa nghiêng, sà xuống đường. Ảnh: Trần Tuấn.
Cột điện ở phường An Hòa nghiêng, sà xuống đường. Ảnh: Trần Tuấn.
Một mảnh tôn bị gió xé hất bay treo lơ lửng trên dây điện ở phường An Hòa. Ảnh: Trần Tuấn.
Một mảnh tôn bị gió xé hất bay treo lơ lửng trên dây điện ở phường An Hòa. Ảnh: Trần Tuấn.
Một cột pano gần khu vực bến xe phía Bắc ở thành phố Huế bị đổ. Ảnh: Trần Tuấn.
Một cột pano gần khu vực bến xe phía Bắc ở thành phố Huế bị đổ. Ảnh: Trần Tuấn.
Cây xanh ở đường Đống Đa, phường Vĩnh Ninh bị bật gốc. Ảnh: Trần Tuấn.
Cây xanh ở đường Đống Đa, phường Vĩnh Ninh bị bật gốc. Ảnh: Trần Tuấn.
Thu dọn cây đổ ra đường ở phường Vĩnh Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.
Thu dọn cây đổ ra đường ở phường Vĩnh Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.

Bà Nguyễn Thị Xuyến - Chủ tịch UBND phường Hương An cho hay, rạng sáng nay do gió lớn từ ảnh hưởng của bão số 4 đã làm 67 nhà dân thuộc 5 tổ của phường bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 3 trụ điện chính và 6 trụ điện nhỏ cùng nhiều cây cối gãy đổ.
 
 
 
Các trụ điện ở phường Hương An đổ gãy. Ảnh: PĐ.
 
 
Nhà dân ở phường Hương An tốc mái. Ảnh: PĐ.
TRẦN TUẤN - PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Di dời dân - yếu tố quyết định giảm tối đa thiệt hại do bão số 4

Nhóm phóng viên |

Tại cuộc họp với các bộ ngành và địa phương liên quan đến bão số 4 trưa 28.9, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương rút ra và phổ biến các kinh nghiệm được rút ra từ cơn bão số 4 để làm tiền đề cho việc phòng chống thiên tai trong tương lai.

Kiên Giang: Lốc xoáy xuyên đêm, 50 nhà dân sập và tốc mái

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Xuyên đêm xảy ra lốc xoáy làm sập và tốc mái 50 căn nhà, cán bộ, chiến sĩ đã túc trực tại hiện trường để kịp thời khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Sóc Trăng: Mưa dông làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân

Văn Sỹ |

Tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy những ngày gần đây đã làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân. Trong đó, 6 căn sập hoàn toàn, 4 căn tốc mái 50% trở lên và tốc mái dưới 50% là 26 căn. Cùng với đó, tình trạng sạt lở bờ sông, lộ giao thông nông thôn cũng xảy ra khoảng 50m tại các huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Di dời dân - yếu tố quyết định giảm tối đa thiệt hại do bão số 4

Nhóm phóng viên |

Tại cuộc họp với các bộ ngành và địa phương liên quan đến bão số 4 trưa 28.9, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương rút ra và phổ biến các kinh nghiệm được rút ra từ cơn bão số 4 để làm tiền đề cho việc phòng chống thiên tai trong tương lai.

Kiên Giang: Lốc xoáy xuyên đêm, 50 nhà dân sập và tốc mái

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Xuyên đêm xảy ra lốc xoáy làm sập và tốc mái 50 căn nhà, cán bộ, chiến sĩ đã túc trực tại hiện trường để kịp thời khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Sóc Trăng: Mưa dông làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân

Văn Sỹ |

Tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy những ngày gần đây đã làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân. Trong đó, 6 căn sập hoàn toàn, 4 căn tốc mái 50% trở lên và tốc mái dưới 50% là 26 căn. Cùng với đó, tình trạng sạt lở bờ sông, lộ giao thông nông thôn cũng xảy ra khoảng 50m tại các huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỉ đồng.