Thành phố Bạc Liêu chính thức hoàn thành chương trình Nông thôn mới

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

Chiều 24.10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, thành phố Bạc Liêu đã huy động tổng nguồn lực lên đến trên 235 tỉ đồng đầu tư cho chương trình. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch rất cao. Thành phố hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người khu vực thành thị đạt trên 100 triệu đồng/người/năm, khu vực nông thôn trên 63 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 4 lần so với năm 2011. Hạ tầng nông thôn đã hoàn thiện, đời sống, việc làm của người dân được nâng lên.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoàn thành chương trình nông thôn mới. Ảnh: Nhật Hồ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoàn thành chương trình nông thôn mới. Ảnh: Nhật Hồ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, thành phố Bạc Liêu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới là điều đáng mừng, đáng biểu dương. Đây là động lực để thành phố vươn lên trở thành thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Phát huy, tiềm năng, thế mạnh của thành phố để từng bước nâng cao thành phố văn minh, hiện đại.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu lập khu điều trị 500 giường tại Thị xã Giá Rai

NHẬT HỒ |

Sau khi phát hiện nhiều F0 tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản, tỉnh Bạc Liêu đã cho lập khu điều trị 500 giường tại thị xã Giá Rai.

Bắt giam Trưởng phòng giao dịch F88 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định Khởi tố bị can đối với bị can Phan Ngọc An về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật hình sự.

Bạc Liêu cả tỉnh đổi màu, cách ly người về từ địa phương chưa rõ cấp độ

NHẬT HỒ |

Xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh này cũng quy định người về từ tỉnh, thành chưa công bố mức độ nguy cơ được xem là vùng nguy cơ cao (cấp 3), phải cách ly y tế.

Môt nhà máy có 50 ca mắc COVID-19, Bạc Liêu siết phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 liên quan đến Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu siết chặt công tác phòng chống dịch.

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bạc Liêu lập khu điều trị 500 giường tại Thị xã Giá Rai

NHẬT HỒ |

Sau khi phát hiện nhiều F0 tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản, tỉnh Bạc Liêu đã cho lập khu điều trị 500 giường tại thị xã Giá Rai.

Bắt giam Trưởng phòng giao dịch F88 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định Khởi tố bị can đối với bị can Phan Ngọc An về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật hình sự.

Bạc Liêu cả tỉnh đổi màu, cách ly người về từ địa phương chưa rõ cấp độ

NHẬT HỒ |

Xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh này cũng quy định người về từ tỉnh, thành chưa công bố mức độ nguy cơ được xem là vùng nguy cơ cao (cấp 3), phải cách ly y tế.

Môt nhà máy có 50 ca mắc COVID-19, Bạc Liêu siết phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 liên quan đến Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu siết chặt công tác phòng chống dịch.

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Tỉnh chưa triển khai Nghị quyết 128, dân muốn ra vào Bạc Liêu tiếp tục chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chưa ban hành phương án phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chính điều này khiến cho nhiều người chưa dám đi/về tỉnh Bạc Liêu.