Thanh niên sáng tạo với mô hình đổi phế liệu lấy khẩu trang

Mai Dung |

Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, Đoàn thanh niên phường Cầu Đất (Ngô Quyền, Hải Phòng) cụ thể hóa tinh thần “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên là một chiến sĩ phòng, chống dịch COVID-19” bằng hoạt động đổi phế liệu lấy khẩu trang, nước rửa tay, thu hút đông đảo đoàn viên, nhân dân tham gia.

Chiều 24.3, khu vực trước trụ sở UBND phường Cầu Đất (Ngô Quyền, Hải Phòng), rất đông đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, trên tay là những túi giấy vụn, sách vở cũ, chai nhựa đến tham gia chương trình “Đổi phế liệu lấy khẩu trang, nước rửa tay khô” do Đoàn phường - Chi đoàn Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (Ngô Quyền) tổ chức.

Thiếu niên, nhi đồng phường Cầu Đất cũng tích cực tham gia đổi giấy vụn, chai nhựa lấy khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Thiếu niên, nhi đồng phường Cầu Đất cũng tích cực tham gia đổi giấy vụn, chai nhựa lấy khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Chia sẻ với PV, anh Lê Huy Hoàng, Bí thư Đoàn phường Cầu Đất cho biết: “Chương trình được thực hiện với mục tiêu kép, trong đó, trọng tâm là tuyên truyền phòng dịch COVID-19, nâng cao ý thức đoàn viên, thanh thiếu niên, nhân dân trong việc sử dụng thường xuyên khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng. Bên cạnh đó, thông qua chương trình tuyên truyền tới thanh niên, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa”.

Được biết, để chuẩn bị cho chương trình này, khoảng một tuần trước đó, các bạn đoàn viên, thanh niên phường Cầu Đất vận động các đơn vị tài trợ khẩu trang, nước rửa tay khô. Cùng với đó, thông báo đến các chi đoàn, tổ dân phố, đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội để thu hút đông đảo đoàn viên, người dân tham gia.

Với tiêu chí 5 chai nhựa hoặc 1kg giấy vụn đổi lấy một khẩu trang và một nước rửa tay khô (loại 100ml), trong chiều 24.3, Ban tổ chức phát đi hơn 300 khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn cùng với hàng nghìn tờ rơi, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư. Sau chương trình, Ban Tổ chức cũng thu về gần 100kg chai nhựa, giấy vụn, gây quỹ tặng quà hộ nghèo trên địa bàn.

Hơn 300 nước rửa tay khô, khẩu trang được trao tại chương trình.
Hơn 300 nước rửa tay khô, khẩu trang được trao tại chương trình.

Theo Bí thư Đoàn phường Cầu Đất – Lê Huy Hoàng, đây là hoạt động thứ 2 được đoàn phường triển khai để phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 1.3, Đoàn phường phối hợp Công ty Bảo hiểm Prudential tổ chức tuyên truyền phòng dịch bệnh, phát hàng nghìn tờ rơi, khẩu trang miễn phí tặng người dân, hành khách tại Ga Hải Phòng.

“Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, những ngày tới, đoàn phường dự kiến tiếp tục triển khai mô hình “Đổi phế liệu lấy khẩu trang, nước rửa tay” với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chúng tôi hi vọng, những hành động tuy nhỏ nhưng sẽ mang lại ý nghĩa, lan tỏa hành động đẹp để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 khỏi cộng đồng” – anh Lê Huy Hoàng cho biết.

Trước đó, đoàn viên, thanh niên phường Cầu Đất tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tới hành khách tại ga Hải Phòng.
Trước đó, đoàn viên, thanh niên phường Cầu Đất tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tới hành khách tại ga Hải Phòng.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

6 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ ngày 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới: Vẫn khó vì tem kiểm định

KHÁNH AN |

Bộ GTVT ban hành Thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới, song hành trình nhận được tem đăng kiểm của các chủ xe vẫn rất gian nan.

Có bằng đại học nhưng chọn làm công nhân

Mạnh Cường |

Xin làm công nhân để có công việc ngay, thu nhập ổn định là định hướng chung của rất nhiều lao động ở quê sau khi tốt nghiệp đại học. Đổi lại, họ phải giấu đi tấm bằng của mình vì ngại và không muốn bị soi xét.

Những điều rút ra sau trận hòa của Tottenham trước Everton

Văn An |

Tottenham chia điểm đầy đáng tiếc trên sân Goodison Park của Everton trong trận đấu muộn nhất vòng 29 Premier League.

Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

6 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ ngày 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.