Thanh niên Quảng Trị được hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp do ảnh hưởng COVID-19

HƯNG THƠ |

Nhiều thanh niên ở Quảng Trị đã bỏ ra số tiền lớn để làm các thủ tục đi xuất khẩu lao động, nhưng ảnh hưởng COVID-19 nên mọi việc đình trệ... Trong lúc đang mơ hồ trong định hướng công việc, những người đang gặp vướng mắc như vậy đã được hỗ trợ kinh phí để khởi nghiệp hoặc đào tạo nghề.

Ngày 31.8, Tỉnh Đoàn Quảng Trị - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết trực tuyến hỗ trợ các sáng kiến về chuyển đổi việc làm, phát triển kinh tế và truyền thông sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, kỹ năng sống cho thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hoạt động nói trên nằm trong chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, thuộc khuôn khổ “Dự án giảm nhẹ tác động của dịch COVID - 19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương” do Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Chính phủ Nhật tài trợ.

Lễ ký kết trực tuyến hỗ trợ các sáng kiến của thanh niên ở Quảng Trị. Ảnh: NP.
Lễ ký kết trực tuyến hỗ trợ các sáng kiến của thanh niên ở Quảng Trị. Ảnh: NP.

Mục đích của dự án nhằm hỗ trợ sinh kế, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, kỹ năng sống cho thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình triển khai, chương trình đã lựa chọn từ 27 sáng kiến gửi về để lấy 8 sáng kiến khởi nghiệp, chuyển đổi việc làm của thanh niên tại huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ với tổng kinh phí hỗ trợ gần 800 triệu đồng; qua đó, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho gần 100 thanh niên xuất khẩu lao động bị gián đoạn do dịch COVID-19.

Chị Trần Thị Thu – Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết, việc hỗ trợ của dự án sẽ giúp thanh niên giải quyết các khó khăn về nguồn vốn, máy móc sản xuất, con giống, quy trình kỹ thuật, giúp thanh niên gắn bó lâu dài phát triển kinh tế trên quê hương.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khởi nghiệp ở quê, những thanh niên làm giàu không khó

THANH TUẤN |

Khi các thành phố lớn đã quá tải, dịch bệnh COVID-19, môi trường sống càng thêm bí bách đã làm nảy sinh nhu cầu “bỏ phố về quê” của lớp người trẻ.

Khởi nghiệp từ 12 triệu, bí thư Đoàn thôn tạo việc cho gần 100 người

QUÁCH DU |

Là một bí thư Đoàn thôn, dù năm nay mới bước vào tuổi 26, nhưng anh Phạm Văn Tiến đã gây dựng nên một xưởng rèn mang tên Tấn Lộc Tài, một trong những xưởng lớn nhất nhì tại xã Tiến Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa). Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có cơ ngơi như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua nhiều khó khăn, khởi nghiệp từ số vốn 12 triệu đồng từ tiền vay ngân hàng.

Triển khai "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"

QUỲNH CHI |

Sáng 18.6, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp triển khai lễ phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Startup Kite 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi nghiệp ở quê, những thanh niên làm giàu không khó

THANH TUẤN |

Khi các thành phố lớn đã quá tải, dịch bệnh COVID-19, môi trường sống càng thêm bí bách đã làm nảy sinh nhu cầu “bỏ phố về quê” của lớp người trẻ.

Khởi nghiệp từ 12 triệu, bí thư Đoàn thôn tạo việc cho gần 100 người

QUÁCH DU |

Là một bí thư Đoàn thôn, dù năm nay mới bước vào tuổi 26, nhưng anh Phạm Văn Tiến đã gây dựng nên một xưởng rèn mang tên Tấn Lộc Tài, một trong những xưởng lớn nhất nhì tại xã Tiến Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa). Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có cơ ngơi như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua nhiều khó khăn, khởi nghiệp từ số vốn 12 triệu đồng từ tiền vay ngân hàng.

Triển khai "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"

QUỲNH CHI |

Sáng 18.6, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp triển khai lễ phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Startup Kite 2021.