Thanh niên Đà Nẵng với tháng 7 tri ân “Chúng con luôn bên mẹ”

THUỲ TRANG |

Ngoài các hoạt động thắp nến tri ân, dọn dẹp nghĩa trang, năm 2021, Đoàn viên thanh niên Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai chương trình “Chúng con luôn bên mẹ”. Tháng 7, ngôi nhà của những Mẹ Việt Nam anh hùng đón chào những người con về thăm nom.

Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng

Mô hình "Chúng con luôn bên mẹ" do Thanh Đoàn Đà Nẵng phát động nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ thành phố trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng và góp phần chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng bằng những hành động thiết thực mang tính thực tiễn, đời thường.

Thanh niên các quận huyện đến thăm hỏi gia đình các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TĐ

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2021), Quận Đoàn Liên Chiểu đã tiên phong thực hiện mô hình tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Buội, trú tại tổ 11, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Hoàn cảnh mẹ già yếu, bị bại liệt và neo người. Các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ phân công tổ chức các hoạt động khám sức khoẻ tổng quát cho mẹ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, lau chùi bàn thờ, thăm hỏi, trò chuyện, nấu bữa cơm... giúp mẹ.

Cũng trong những ngày tháng 7 tri ân, Huyện Đoàn Hoà Vang đã phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn và Đoàn các xã đến thăm 10 mẹ Việt Nam anh hùng ở các xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Phong.

Tại đây, các bạn trẻ đã làm lau dọn bàn thờ liệt sĩ, thăm hỏi, chuyện trò cùng các mẹ, và được nghe mẹ kể những câu chuyện về một thời quá khứ hào hùng, oanh liệt trong chiến tranh.

Vì Tổ quốc, các mẹ đã dâng hiến những người ruột thịt, thân yêu của mình, nhưng giờ đây "mẹ đã có ngàn đứa con, mẹ đã có cả nước non" khi được các bạn trẻ đến thăm hỏi, động viên như một món quà tiếp thêm tinh thần cho mẹ lúc tuổi già.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng chia sẻ, chương trình nhằm gửi gắm thông điệp, lời tri ân mà tuổi trẻ thành phố dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ phải chịu nhiều tổn thương, mất mát, hy sinh lớn lao trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình “Chúng con luôn bên mẹ” sẽ được thực hiện xuyên suốt trong 2 năm, từ tháng 7.2021 đến tháng 7.2023 và được tổ chức 2 tháng/1 lần tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thắp nến tri ân giãn cách

Hoạt động thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ cũng được nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng thực hiện. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các đoàn không tập trung, không tổ chức lễ lớn mà đi từng đoàn và sắp xếp thời gian giãn cách nhưng vẫn đảm bảo không khí trang nghiêm.

Trong đó, tối 26.7, Thành Đoàn đã tổ chức hoạt động “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và nghĩa trũng Phước Ninh.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo cùng các bạn đoàn viên, thanh niên ôn lại trang sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam, đồng thời tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa tượng đài liệt sĩ và các phần mộ anh hùng liệt sĩ.

Ngoài ra, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng đã thực hiện chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” thay hoa mới tại tất cả phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố; Công trình “Thắp sáng nghĩa trang” xây dựng các trụ đèn năng lượng mặt trời xung quanh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Nghĩa trũng Phước Ninh...

Các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc cũng đã triển khai dọn vệ sinh, sơn sửa lại các phần mộ anh hùng liệt sĩ và tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố,…

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Yên Bái tặng quà tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phương Thúy |

Ngày 25.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỉ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2021).

Đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam tri ân thương binh, liệt sĩ

Thu Trang |

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), cán bộ, nhân viên và đoàn viên Công đoàn của ngành Công Thương đã tặng quà, tri ân các đối tượng chính sách trong và ngoài ngành với tổng số tiền 460 triệu đồng.

Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở là con thương binh, liệt sĩ.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Dân chịu khổ vì tuyến đường thiếu vốn, nhiều hạng mục đình trệ

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Gần 3 năm triển khai, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Công đoàn Viên chức Yên Bái tặng quà tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phương Thúy |

Ngày 25.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỉ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2021).

Đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam tri ân thương binh, liệt sĩ

Thu Trang |

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), cán bộ, nhân viên và đoàn viên Công đoàn của ngành Công Thương đã tặng quà, tri ân các đối tượng chính sách trong và ngoài ngành với tổng số tiền 460 triệu đồng.

Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở là con thương binh, liệt sĩ.