Thanh minh được người dân các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng tổ chức nhiều. Tảo mộ là công việc không thể thiếu trong Lễ Thanh minh. Trước đó, người dân tại Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đã sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên, ông bà sạch sẽ.

Ông Ngô Vũ Đại, Thành viên Ban quản trị chùa Sùng Thiên Đường, Bạc Liêu cho biết: “Trước việc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi khuyến cáo người dân tảo mộ trước, không tập trung đông người mà thuê người dọn dẹp mồ mả. Ngay ngày Thanh minh, chúng tôi cũng khuyến khích cúng tại nhà thay vì cúng ngoài nghĩa địa như mọi năm. Việc cúng tại nhà cũng có sao đâu, ông bà đâu phiền trách gì mình”.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu, Ban quản trang cũng thông báo thân nhân, người thân liệt sĩ thông cảm không cúng Thanh minh trong nghĩa trang để cùng nhau phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Nếu như mọi năm, theo tục lệ, các gia đình tụ họp cúng kiếng và cùng ăn bữa cơm tại các phần mộ người thân, thì dịp Thanh minh năm nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đã nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bởi vậy, trong hôm nay 4.4 (ngày chính của Lễ Thanh minh), tại các nghĩa trang, không còn cảnh người người đi tảo mộ "tấp nập" như mọi năm. Thay vào đó, các gia đình tổ chức cúng tại nhà, vừa đủ nghi lễ truyền thống vừa thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ người thân đã mất.
Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng, chúng ta có thể đi thăm mộ trong các thời điểm khác nhau, trong bất cứ ngày nào của tháng 3 âm lịch. Theo truyền thống của người Việt, việc cúng bái ở nhà cũng có thể thể hiện lòng thành kính. Bởi trong tín ngưỡng có quan niệm tổ tiên luôn về với con cháu. Không cần cầu kỳ, chỉ cần có tâm, tổ tiên sẽ luôn dõi theo và phù hộ gia đình.