Thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra tiêu cực tại Hải quan Hải Phòng

CAO NGUYÊN - TX |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có văn bản giao Bộ Nội vụ thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, làm rõ nội dung của Báo Lao Động phản ánh việc tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Ngày 15.5, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về việc thành lập Tổ công tác liên ngành điều tra để kiểm tra, làm rõ tiêu cực tại Hải quan Hải Phòng.

Theo đó, Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ với yêu cầu: Giao Bộ Nội vụ thành lập Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan để kiểm tra, làm rõ nội dung của Báo Lao Động và một số cơ quan báo chí khác phản ánh về một số vụ việc tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Ngoài ra, để xác định trách nhiệm của người đứng đầu Cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị có liên quan, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.7.2018.

Văn bản cũng nêu rõ, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ của công chức hải quan, nhất là trong kiểm tra thực tế hàng hoá, kiểm tra sau thông quan để phòng chống lạm quyền, tiêu cực, tham nhũng.

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống camera giám sát hoạt động của cán bộ, công chức hải quan (trừ một số hoạt động bí mật theo quy định của pháp luật), để công khai tại trụ sở Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ, công chức thường xuyên trong ngành hải quan, kể cả lãnh đạo cấp Cục để phòng ngừa trường hợp cán bộ, công chức móc nối tiêu cực, tham nhũng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.8.2018.

Trước đó, ngày 22.4, Báo Lao Động đã có bài điều tra “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng”, phản ánh về tình trạng đưa - nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Tình trạng này diễn ra một cách công khai, tấp nập khi các doanh nghiệp đến làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng bài phản ánh, Cục Hải quan Hải Phòng đã có quyết định thi hành kỷ luật công tác đối với 5 cán bộ hải quan liên quan đến việc đòi tiền bôi trơn của doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, trong đó 5 cán bộ, công chức có mặt trong video clip và liên quan đến vụ việc bị kỷ luật ở mức khiển trách.

Sau khi kiểm tra, xác minh, có 5 cán bộ hải quan đã bị thi hành quyết định kỷ luật, bao gồm: Đỗ Trung Tuyến - Phó Đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu; Nguyễn Đôn Hạnh - Phó Đội trưởng Đội giám sát hải quan; Vũ Đức Tuấn - công chức Đội thủ tục hàng hóa; Bùi Tiến Cường - công chức Đội giám sát hải quan và Đào Đức Anh - công chức Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu.

CAO NGUYÊN - TX
TIN LIÊN QUAN

Vụ bôi trơn tại Hải quan Hải Phòng: Tổng cục Hải quan nói gì?

KHÁNH HOÀ |

Ngày 14.5, Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính đã có công văn số 5201/BTC-TCHQ về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức và các giải pháp phòng ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ của ngành hải quan từ ngày 8.5.

Vụ bôi trơn tại Hải quan Hải phòng: Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng

KH |

Ba ngày sau khi Văn phòng Chính phủ ra thông báo nhắc nhở, Tổng cục Hải quan ra thông cáo khẳng định Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức trong vụ bôi trơn tại Hải quan Hải Phòng do báo Lao Động thực hiện từ ngày 8.5, trước thời hạn 15.5 do Văn phòng Chính phủ đưa ra.

Hải quan Hải Phòng: Ký cam kết với doanh nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu

H.Hoan |

Ngày 7.5, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hải quan - doanh nghiệp với sự tham dự của đại diện gần 500 doanh nghiệp.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Vụ bôi trơn tại Hải quan Hải Phòng: Tổng cục Hải quan nói gì?

KHÁNH HOÀ |

Ngày 14.5, Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính đã có công văn số 5201/BTC-TCHQ về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức và các giải pháp phòng ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ của ngành hải quan từ ngày 8.5.

Vụ bôi trơn tại Hải quan Hải phòng: Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng

KH |

Ba ngày sau khi Văn phòng Chính phủ ra thông báo nhắc nhở, Tổng cục Hải quan ra thông cáo khẳng định Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức trong vụ bôi trơn tại Hải quan Hải Phòng do báo Lao Động thực hiện từ ngày 8.5, trước thời hạn 15.5 do Văn phòng Chính phủ đưa ra.

Hải quan Hải Phòng: Ký cam kết với doanh nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu

H.Hoan |

Ngày 7.5, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hải quan - doanh nghiệp với sự tham dự của đại diện gần 500 doanh nghiệp.