Thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Hà Tiên

NGUYÊN ANH |

Xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR là một trong những kỹ thuật xét nghiệm hiện đại và phổ biến nhất hiện nay, có độ chính xác cao, cho kết quả nhanh và có thể sử dụng để xét nghiệm COVID-19 với số lượng mẫu lớn trong thời gian ngắn.

Hôm nay (28.4), TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) tổ chức lễ công bố thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh - trao giấy chứng nhận Trung tâm Y tế TP.Hà Tiên đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR với quy mô xét nghiệm 1.000 mẫu test/ngày.

Ngay sau lễ công bố, phòng xét nghiệm được hoạt động dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của Viện Pasteur TPHCM và Trung tâm CDC của tỉnh. Sau đó, Viện Pasteur TPHCM sẽ chuyển giao kỹ thuật dần cho đội ngũ y tế ở Hà Tiên để đội ngũ này có thể độc lập thực hiện.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường cho biết: Xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR là một trong những kỹ thuật xét nghiệm hiện đại và phổ biến nhất hiện nay, có độ chính xác cao, cho kết quả nhanh và có thể sử dụng để xét nghiệm số lượng mẫu lớn trong thời gian ngắn.

Việc xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại Trung tâm Y tế thành phố góp phần chẩn đoán chính xác các trường hợp tiếp xúc gần với vùng dịch và ca bệnh nghi mắc COVID-19. Đồng thời, nâng cao năng lực xét nghiệm của Trung tâm Y tế TP.Hà Tiên trong việc đáp ứng nhanh với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay.

Bác sĩ Hà Văn Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang - cho hay: Trước đây, việc lấy mẫu đưa từ Hà Tiên về để trung tâm CDC tỉnh xét nghiệm vừa mất thời gian và tốn kém. Khi triển khai xét nghiệm tại Hà Tiên sẽ thuận tiện hơn, sàng lọc xét nghiệm ngay trong vòng 4 giờ đồng hồ sẽ có kết quả.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Xem xét đề xuất dùng Camera AI kiểm soát người nhập cảnh

NGUYÊN ANH |

Hệ thống Camera AI sẽ giám sát hoạt động 24/24 để phát hiện ngay lập tức các đối tượng nhập cảnh trái phép và cảnh báo cho bộ đội biên phòng được biết để xử lý kịp thời.

Kiên Giang: Dồn sức kiểm soát chặt biên giới trên bộ và trên biển

NGUYÊN ANH |

Phải kiểm soát chặt tuyến biên giới trên bộ và trên biển, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phát động phong trào tất cả người dân cùng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Nam sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên ở nơi đông người

Thanh Chung |

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, các khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, bến tàu, sân bay, nơi tụ tập đông người trước, trong và sau ngày lễ 30.4 và 1.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Xem xét đề xuất dùng Camera AI kiểm soát người nhập cảnh

NGUYÊN ANH |

Hệ thống Camera AI sẽ giám sát hoạt động 24/24 để phát hiện ngay lập tức các đối tượng nhập cảnh trái phép và cảnh báo cho bộ đội biên phòng được biết để xử lý kịp thời.

Kiên Giang: Dồn sức kiểm soát chặt biên giới trên bộ và trên biển

NGUYÊN ANH |

Phải kiểm soát chặt tuyến biên giới trên bộ và trên biển, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phát động phong trào tất cả người dân cùng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Nam sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên ở nơi đông người

Thanh Chung |

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, các khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, bến tàu, sân bay, nơi tụ tập đông người trước, trong và sau ngày lễ 30.4 và 1.5.