Thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra đảm bảo trật tự đô thị

ÁI VÂN |

Hà Nội - Đảng ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung (quận Hà Đông) đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ tự quản khu vực nhằm duy trì trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Trong những năm qua, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, nhu cầu đi lại của người dân… các lực lượng chức năng và Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung (quận Hà Đông) đã xác định công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT) là một trong những nhiệm vụ cần được ưu tiên thực hiện.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 197 phường, lực lượng công an phường thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm… Đây là biện pháp nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị trên các tuyến đường. Cùng với đó, công an phường đã lập kế hoạch giải tỏa nhiều các điểm và tụ điểm trên địa bàn.

Cụ thể, công an phường đã tập trung xử lý các cửa hàng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường; cấm để xe trên vỉa hè; xử lý hàng rong và tăng cường xử lý vi phạm tại các tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Viết Xuân, Ngô Thị Nhậm, Khu vực công Bệnh viện Hà Đông…

Đường thông hè thoáng trên phố Quang Trung (phường Quang Trung quận Hà Đông).
Đường thông hè thoáng trên phố Quang Trung (phường Quang Trung quận Hà Đông).

Trước tình hình phức tạp của các hoạt động kinh doanh nêu trên, cũng như xét tới môi trường sống đặc thù của người dân trên địa bàn phường, Đảng ủy, chính quyền và BCĐ 197 phường Quang Trung đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ tự quản khu vực nhằm duy trì trật tự giao thông, TTĐT trên địa bàn.

Trong quá trình tuần tra, các tổ tuần tra tuyên truyền phổ biến, đồng thời tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, họp chợ, để xe lấn chiếm hè phố… Song song với hoạt động tuyên truyền, các tổ tuần tra đã phát hiện, lập biên bản xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng để kịp thời răn đe những trường hợp vi phạm.

Do vậy, tình hình TTĐT, TTATGT, vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức người dân dần được nâng cao, vi phạm trong giờ hành chính đã giảm hẳn.

Công an phường đều phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu đóng cửa sau 21 giờ.

Sau khi đã ký kết, trong thời gian đầu, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật trước khi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo Ban Chỉ đạo 197 phường Quang Trung, từ 16.12.2020 đến 10.11.2021, các đơn vị liên quan đã xử phạt vi phạm trật tự đô thị, thu được 20.750.000 đồng; lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 230 trường hợp, thu được 189.575.000 đồng.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc: Dẹp tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ tự quản khu vực nhằm duy trì trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Ba Đình: Ngăn chặn kịp thời vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

ÁI VÂN |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 các phường thuộc quận Ba Đình tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những tồn tại vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Hà Nội: Quận Đống Đa xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn, trong 11 tháng đầu năm 2020, các đơn vị chức năng xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền 14,5 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc: Dẹp tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị

Ái Vân |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Bạc đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra dọc các tuyến phố, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ tự quản khu vực nhằm duy trì trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Ba Đình: Ngăn chặn kịp thời vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

ÁI VÂN |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 các phường thuộc quận Ba Đình tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những tồn tại vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Hà Nội: Quận Đống Đa xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn, trong 11 tháng đầu năm 2020, các đơn vị chức năng xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền 14,5 tỉ đồng.