Thành lập Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị chính thức được thành lập với 40 thành viên có độ tuổi từ 9 đến dưới 16 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 100.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 24.5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp tổ chức Plan International tại Quảng Trị tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị được thành lập với 40 thành viên có độ tuổi từ 9 đến dưới 16 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 100.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của Ban Tham vấn; họp mỗi năm 02 lần, trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng trẻ em là một hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật; tạo cơ hội tham gia bình đẳng cho mọi trẻ em, là môi trường để các em trao đổi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của thiếu nhi trong việc học tập, vui chơi, giải trí; đồng thời là kênh nắm bắt tình hình, nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Qua đó tạo sự quan tâm, hỗ trợ và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội trong việc hiện thực hóa các quyền của trẻ em.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh lớp 1 đứng ngoài trời nắng: Thiếu hiểu biết về quyền trẻ em

ANH THƯ |

Một học sinh lớp 1 bị cô giáo phê bình vì đi học sớm không chỉ là thiếu sự cảm thông với học sinh mà còn thiếu hiểu biết về quyền trẻ em. 

Trẻ em bị đuối nước: Vai trò giám sát của gia đình, chính quyền địa phương

ANH THƯ |

Gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm. Để đẩy lùi thực trạng này, cần có sự giám sát chặt chẽ của gia đình và chính quyền địa phương.

Mang vườn cây sinh thái đến với trẻ em khuyết tật Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cho biết sẽ khởi công công trình vườn sinh thái tại Trung tâm trẻ khuyết tật KiAnh Foundation tại Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam. Đây là tiểu dự án thuộc chương trình “Một triệu cây xanh trong đô thị Việt Nam” của GreenViet, khởi xướng năm 2019.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Vụ học sinh lớp 1 đứng ngoài trời nắng: Thiếu hiểu biết về quyền trẻ em

ANH THƯ |

Một học sinh lớp 1 bị cô giáo phê bình vì đi học sớm không chỉ là thiếu sự cảm thông với học sinh mà còn thiếu hiểu biết về quyền trẻ em. 

Trẻ em bị đuối nước: Vai trò giám sát của gia đình, chính quyền địa phương

ANH THƯ |

Gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm. Để đẩy lùi thực trạng này, cần có sự giám sát chặt chẽ của gia đình và chính quyền địa phương.

Mang vườn cây sinh thái đến với trẻ em khuyết tật Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cho biết sẽ khởi công công trình vườn sinh thái tại Trung tâm trẻ khuyết tật KiAnh Foundation tại Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam. Đây là tiểu dự án thuộc chương trình “Một triệu cây xanh trong đô thị Việt Nam” của GreenViet, khởi xướng năm 2019.