Thanh Hóa: Xử phạt nhà máy vàng mã xả thải ra sông khiến cá chết hàng loạt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do xả thải ra sông chưa qua xử lý, khiến cá tôm trên sông chết hàng loạt, một doanh nghiệp (ở Thanh Hóa) đã bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng, vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Ngày 20.4, thông tin từ UBND huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Khánh Nam (làm giấy vàng mã), với số tiền 50 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Nhà máy sản xuất vàng mã (ở huyện Như Xuân),
Nhà máy sản xuất vàng mã (ở huyện Như Xuân), bên cạnh là dòng sông Quyền có nguồn nước đen kịt. Ảnh: Q.D

Cụ thể, đơn vị này đã có hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống nước để xả thải không qua xử lý ra môi trường.

Trước đó, đoàn công tác của UBND huyện Như Xuân đã phát hiện công ty này có 2 đường ống (với đường kính 110cm) xả thải trực tiếp ra sông Quyền (đoạn chảy qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân).

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động để hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn xử lý nước thải theo quy định.

Cũng trong thời gian này, người dân ở xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân đã phát hiện nước chảy trên sông Quyền (đoạn qua địa bàn) có màu đen kịt, hôi thối, tôm, cá trên sông chết hàng loạt.

Nước thải đổ ra sông Quyền khiến nước sông chuyển sang màu đen. Ảnh: Q.D
Nước thải đổ ra sông Quyền khiến nước sông chuyển sang màu đen. Ảnh: Q.D

Theo người dân sống gần nhà máy này cho hay, những năm trước đây cũng đã có tình trạng tương tự xảy ra, sau đó, nhà máy dừng hoạt động một thời gian, người dân có phần yên tâm về môi trường. Nhưng đến nay tình trạng trên lại tiếp diễn, khiến nhiều người lo lắng.

Theo một lãnh đạo huyện Như Xuân cho biết, việc Công ty Khánh Nam xả thải ra sông Quyền khiến cá chết rải rác dọc bờ sông dài khoảng 10km (đoạn qua 2 xã Hóa Quỳ và Thanh Hòa).

"Trước đây công ty này sản xuất giấy, hiện nay chuyển sang sản xuất vàng ma, năm 2020, doanh nghiệp này bị đình chỉ hoạt động, cho đến vừa qua mới sản xuất trở lại và xảy ra tình trạng trên" - đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân thông tin.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Người dân lo lắng việc xả thải của nhà máy Bột - Giấy lớn nhất ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Việc nhà máy Bột - Giấy VNT19 ở Quảng Ngãi dự kiến sẽ xả thải ra vịnh Việt Thanh khiến người dân ở đây lo ngại sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và môi trường nơi đây.

Phạt hai cá nhân chế biến thủy hải sản do xả thải vượt mức ra môi trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt hai cá nhân ở huyện Long Điền vì có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường tự nhiên.

Xả thải gây ô nhiễm suối, một doanh nghiệp bị phạt cả trăm triệu đồng

An Trịnh |

Một nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Hòa Bình vừa bị xử phạt sau khi xả thải gây ô nhiễm dòng suối Cái và cuộc sống người dân phía hạ nguồn (Phú Thọ).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân lo lắng việc xả thải của nhà máy Bột - Giấy lớn nhất ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Việc nhà máy Bột - Giấy VNT19 ở Quảng Ngãi dự kiến sẽ xả thải ra vịnh Việt Thanh khiến người dân ở đây lo ngại sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và môi trường nơi đây.

Phạt hai cá nhân chế biến thủy hải sản do xả thải vượt mức ra môi trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định xử phạt hai cá nhân ở huyện Long Điền vì có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường tự nhiên.

Xả thải gây ô nhiễm suối, một doanh nghiệp bị phạt cả trăm triệu đồng

An Trịnh |

Một nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Hòa Bình vừa bị xử phạt sau khi xả thải gây ô nhiễm dòng suối Cái và cuộc sống người dân phía hạ nguồn (Phú Thọ).