Thanh Hóa, xử phạt hàng trăm trường hợp ra đường không có lý do

QUÁCH DU |

Trong 4 ngày đầu cách ly xã hội, lực lượng chức năng TP. Thanh Hóa đã xử phạt hơn 500 triệu đồng, đối với hơn 500 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Ngày 5.9, thông tin từ UBND TP. Thanh Hóa cho biết, trong vòng 4 ngày cách ly xã hội toàn thành phố, lực lượng chức năng thành phố này và 34 phường, xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24, nhằm ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng thực hiện việc kiểm soát tại chốt, phát hiện xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.
Lực lượng chức năng phường Đông Sơn thực hiện việc kiểm soát tại chốt, phát hiện xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.

Trong ngày 5.9, các lực lượng chức năng đã xử phạt 236 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 247 triệu đồng. Trong đó, phường Đông Vệ xử phạt nhiều nhất với 52 trường hợp; phường Đông Sơn 28; phường Đông Thọ 16; phường Tân Sơn 13 trường hợp... chủ yếu là ra đường không có lý do chính đáng.

Được biết, từ ngày 2.9 đến ngày 5.9, trên địa bàn TP. Thanh Hóa đã có 536 trường hợp vi phạm quy định về phòng dịch, bị xử phạt với tổng số tiền 562 triệu đồng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử phạt hơn 1.120 người ra đường không có lý do cấp thiết

Hà Phương |

Hà Nội đã xử phạt 1.216 vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch với số tiền hơn 1,892 tỉ đồng chỉ trong 24h.

Xử phạt cán bộ phường 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

BẢO TRUNG |

Chiều 3.9, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tiến hành xử phạt hành chính và nhắc nhở một cán bộ đang công tác ở đơn vị do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Xử phạt 60 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Trong tổng số hơn 3.600 trường hợp lái xe vi phạm bị xử phạt trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9, thì có 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Hà Nội xử phạt hơn 1.120 người ra đường không có lý do cấp thiết

Hà Phương |

Hà Nội đã xử phạt 1.216 vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch với số tiền hơn 1,892 tỉ đồng chỉ trong 24h.

Xử phạt cán bộ phường 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

BẢO TRUNG |

Chiều 3.9, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tiến hành xử phạt hành chính và nhắc nhở một cán bộ đang công tác ở đơn vị do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Xử phạt 60 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Trong tổng số hơn 3.600 trường hợp lái xe vi phạm bị xử phạt trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9, thì có 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.