Thanh Hóa: Xử phạt 160 triệu đồng đối với 2 công ty đổ chất thải trái phép

QUÁCH DU |

Tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử phạt 160 triệu đồng, đối với 2 công ty mang hàng chục tấn chất thải từ Ninh Bình vào Thanh Hóa đổ trái phép.

Ngày 5.12, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP dịch vụ sinh thái Đông Nam Á 80 triệu đồng và Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nông Cống 80 triệu đồng, vì hành vi đổ chất thải trái phép. Ngoài ra, buộc 2 công ty này phải khắc phục hậu quả.

Thời điểm phát hiện hàng chục tấn chất thải lạ được đổ xuống một hố nước ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du
Thời điểm phát hiện hàng chục tấn chất thải lạ được đổ xuống một hố nước ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du
Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 17h30 phút ngày 23.8, nhiều người dân tại tiểu khu Việt Yên, thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phát hiện, chiếc xe đầu kéo mang BKS 36C-005.05 chở nhiều bao tải chất thải không rõ nguồn gốc và đi vào khu vực bãi rác thuộc thị trấn Nông Cống.

Sau đó, nhiều người đã dùng máy cẩu đưa những bao tải chất thải xuống đất và đổ vào một hố nước lớn. Thấy hiện tượng bất thường, người dân đã nhanh chóng ngăn cản và cấp báo đến cơ quan chức năng huyện Nông Cống.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an thị trấn Nông Cống, Công an huyện Nông Cống và lực lượng chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu dừng việc đổ chất thải và tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Được biết, đơn vị vận chuyển số chất thải này từ Ninh Bình vào Thanh Hóa là Công ty vận chuyển sinh thái Đông Nam Á (có địa chỉ tại xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Khi số chất thải này được chuyển về huyện Nông Cống, đã được bàn giao cho Công ty Môi trường và đô thị Nông Cống (có địa chỉ tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống) xử lý.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt ngay việc người dân vào Khu xử lý chất thải Sóc Sơn nhặt rác

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu chấm dứt ngay việc người dân vào trong Khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn nhặt rác.

Kết quả xét nghiệm mẫu 60 tấn chất thải đem từ Ninh Bình vào Thanh Hoá

Trần Lâm - Thiên An |

Liên quan vụ hơn 60 tấn chất thải lạ được đưa từ Ninh Bình về chôn lấp ở huyện Nông Cống, Thanh Hoá, lãnh đạo huyện Nông Cống khẳng định sẽ trục xuất toàn bộ chất thải công nghiệp này.

Chở chất thải từ Ninh Bình vào Thanh Hoá: Hơn 60 tấn chứ không phải 28 tấn

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.8, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Nông Cống, Thanh Hoá để làm rõ các thông tin liên quan vụ một doanh nghiệp (DN) đã dùng 2 xe tải đầu kéo chở chất thải rắn từ Ninh Bình, vượt hơn 100km vào đổ ở Thanh Hoá.

Phát hiện hàng chục tấn chất thải mang từ Ninh Bình vào Thanh Hóa đổ

QUÁCH DU |

Hàng chục tấn chất thải (chứa trong bao tải cỡ lớn) được chiếc xe đầu kéo vận chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để đổ. Điều lạ là, các đơn vị liên quan cho rằng số chất thải trên chỉ nhằm mục đích là san lấp mặt bằng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chấm dứt ngay việc người dân vào Khu xử lý chất thải Sóc Sơn nhặt rác

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu chấm dứt ngay việc người dân vào trong Khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn nhặt rác.

Kết quả xét nghiệm mẫu 60 tấn chất thải đem từ Ninh Bình vào Thanh Hoá

Trần Lâm - Thiên An |

Liên quan vụ hơn 60 tấn chất thải lạ được đưa từ Ninh Bình về chôn lấp ở huyện Nông Cống, Thanh Hoá, lãnh đạo huyện Nông Cống khẳng định sẽ trục xuất toàn bộ chất thải công nghiệp này.

Chở chất thải từ Ninh Bình vào Thanh Hoá: Hơn 60 tấn chứ không phải 28 tấn

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.8, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Nông Cống, Thanh Hoá để làm rõ các thông tin liên quan vụ một doanh nghiệp (DN) đã dùng 2 xe tải đầu kéo chở chất thải rắn từ Ninh Bình, vượt hơn 100km vào đổ ở Thanh Hoá.

Phát hiện hàng chục tấn chất thải mang từ Ninh Bình vào Thanh Hóa đổ

QUÁCH DU |

Hàng chục tấn chất thải (chứa trong bao tải cỡ lớn) được chiếc xe đầu kéo vận chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để đổ. Điều lạ là, các đơn vị liên quan cho rằng số chất thải trên chỉ nhằm mục đích là san lấp mặt bằng.