Thanh Hoá xử lý thế nào hiệu trưởng trường chuyên mắc nhiều sai phạm?

Xuân Hùng |

Cuối cùng thì lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo làm rõ những sai phạm của ông Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh uỷ tại công văn số 913-CV/BNCTU ngày 18.12.2018, Sở GDĐT Thanh Hoá đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý trong 3 năm học (từ 2016 – 2019) đối với Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Kết quả, trong 14 trang kết luận cơ quan này ban hành, có hàng loạt sai phạm, chủ yếu liên quan đến cá nhân ông Chu Anh Tuấn.

Sai phạm của ông Tuấn tập trung vấn đề tài chính. Từ việc không dạy tiết nào nhưng vẫn cho mình hưởng phụ cấp đến hàng loạt sai phạm tài chính khác.

Cụ thể, ông Tuấn đã chỉ đạo lập nhiều loại quỹ trái phép với số tiền hàng tỉ đồng nhưng không lập hồ sơ, tự ý chi tiêu, nhiều nội dung chi trùng lắp với chi ngân sách; tổ chức dạy thêm, học thêm tràn lan, thu tiền không theo quy định; nhổ bỏ cây trồng của dự án với hàng trăm triệu đồng để huy động tiền trồng cây mới; dùng tài sản công cho các đối tượng bên ngoài thuê kinh doanh; tổ chức thi tuyển giáo viên trái quy định, hồ sơ gian dối; tự ký hợp đồng trái luật rồi dùng ngân sách nhà nước chi trả.

Là trường mũi nhọn, hàng đầu của tỉnh, mỗi năm ngân sách đã chi cho nhà trường hàng chục tỉ đồng nhưng từ ngày ông Tuấn làm hiệu trưởng, việc vận động phụ huynh đóng tiền luôn được tiến hành.

Không chỉ vi phạm về tài chính, ông Tuấn còn thể hiện là vị hiệu trưởng thiếu dân chủ, không minh bạch và bất chấp quy định, coi thường cấp trên.

Ông Chu Anh Tuấn là một thầy giáo dạy toán giỏi. Ở một góc độ nào đó, ông Tuấn cũng là người quản lý giỏi, nhanh nhạy. Nhiều thế hệ học trò đã ghi nhận điều đó, những thành tích của Trường THPT chuyên Lam Sơn những năm ông Tuấn làm hiệu trưởng đã chứng minh.

Vậy nhưng, với những sai phạm đã được chỉ rõ, ông Tuấn đã quá say sưa với ánh lấp lánh của những tấm huy chương học trò mang lại và quá say sưa với việc kiếm tiền, trục lợi từ ngân sách, từ phụ huynh, học sinh hơn nhiệm vụ trồng người và bồi dưỡng nhân tài.

Sai phạm của ông Chu Anh Tuấn là nỗi đau của không chỉ thầy, trò Trường THPT chuyên Lam Sơn mà là nỗi đau của lãnh đạo, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hoá và bao nhiêu thế hệ thầy – trò nhà trường.

Lam Sơn luôn được nhắc đến là ngôi trường có chất lượng hàng đầu. Lam Sơn là biểu tượng của sự kết tinh truyền thống hiếu học của người Thanh Hoá, là niềm tự hào, là cái nôi nuôi dưỡng, chắp cánh cho nhiều nhân tài đất nước. Nói đến Lam Sơn xưa nay là chỉ có danh tiếng, nhưng đến thời ông Chu Anh Tuấn lại trở nên đầy tai tiếng.

 
Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá.

Để xảy ra sự việc đau lòng ngày hôm nay cũng bởi Thanh Hoá đã có quá nhiều cơ chế ưu ái cho Trường THPT chuyên Lam Sơn và cá nhân người đứng đầu ngôi trường này. Ít có trường THPT chuyên nào trên cả nước được hưởng cơ chế ngân sách đặc biệt như Lam Sơn.

Ít có vị hiệu trưởng trường THPT chuyên nào luôn được nằm trong diện “Thường vụ quản lý” như đối với Hiệu trưởng THPT chuyên Lam Sơn. Chính vì nằm trong “diện quản lý” ngang hàng với giám đốc sở nên vị này đã vượt quyền. Để giải quyết tận gốc vấn đề, có lẽ, Thanh Hoá nên xem xét lại cơ chế này.

Sau kết luận, không biết Thanh Hoá sẽ xử lý thế nào với vị hiệu trưởng lắm tài nhiều sai phạm này? Truyền thống hiếu học của người Thanh Hoá không thể chỉ vì vị hiệu trưởng này mà bị ảnh hưởng; thanh danh, vị thế và thành tích của Trường THPT chuyên Lam Sơn không thể chỉ vì việc này mà không tiếp tục toả sáng.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cty CP Phát hành sách Thanh Hoá: Vô tư hay cố tình phớt lờ sai sót để trục lợi BHXH?

Xuân Hùng |

Chấm dứt hợp đồng lao động, bà Cao Thị Thu Hà đi rút sổ BHXH mới tá hoả khi phát hiện cơ quan BHXH đã lập hồ sơ bà nghỉ sinh con 6 tháng, trong khi bà chỉ nghỉ thai sản 20 ngày, sau đó đi làm bình thường.

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá): Tuyển dụng giáo viên trái quy định

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định (QĐ) ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, nhưng ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn - đã bỏ qua quy định này và… bỏ qua cấp sở, vẫn tổ chức tuyển dụng năm học 2017 - 2018 và đang lên tiếp kế hoạch tuyển dụng trái quy định.

Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá): Một sinh viên vẫn mở lớp, biết lãng phí nhưng quyết làm

Quách Du |

Nếu một lớp chỉ duy nhất có 1 sinh viên học, như vậy sẽ lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và kinh phí đào tạo. Tuy nhiên, trường vẫn quyết tâm mở lớp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cty CP Phát hành sách Thanh Hoá: Vô tư hay cố tình phớt lờ sai sót để trục lợi BHXH?

Xuân Hùng |

Chấm dứt hợp đồng lao động, bà Cao Thị Thu Hà đi rút sổ BHXH mới tá hoả khi phát hiện cơ quan BHXH đã lập hồ sơ bà nghỉ sinh con 6 tháng, trong khi bà chỉ nghỉ thai sản 20 ngày, sau đó đi làm bình thường.

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá): Tuyển dụng giáo viên trái quy định

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định (QĐ) ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, nhưng ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn - đã bỏ qua quy định này và… bỏ qua cấp sở, vẫn tổ chức tuyển dụng năm học 2017 - 2018 và đang lên tiếp kế hoạch tuyển dụng trái quy định.

Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá): Một sinh viên vẫn mở lớp, biết lãng phí nhưng quyết làm

Quách Du |

Nếu một lớp chỉ duy nhất có 1 sinh viên học, như vậy sẽ lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và kinh phí đào tạo. Tuy nhiên, trường vẫn quyết tâm mở lớp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.