Thanh Hóa: "Vùng đất thuốc sâu" đã được dùng nước sạch

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm của huyện Cẩm Thủy và thị trấn Yên Lâm của huyện Yên Định từng được gọi là "vùng đất thuốc sâu" bởi người dân nơi này phải chịu nhiều hệ lụy từ việc Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn trái phép số lượng lớn thuốc trừ sâu vào lòng đất, gây ô nhiễm môi trường. Sau nhiều nỗ lực, người dân "vùng đất thuốc sâu" này đã được dùng nước sạch.

Theo đó, ngày 20.5, tại xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao, đưa vào sử dụng Nhà máy nước sạch Cẩm Vân.

Dự án Nhà máy nước sạch Cẩm Vân thuộc gói thầu số 7, gồm thi công xây dựng các hạng mục công trình, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao.

Công trình chính được xây dựng tại xã Cẩm Vân, lấy nước từ sông Mã để xử lý, cấp nước sạch cho các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (Cẩm Thủy) và thị trấn Yên Lâm (Yên Định) với hơn 4.000 hộ dân hiện tại.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống đường ống cấp nước đến từng thôn của 3 xã và một trạm tăng áp ở xã Cẩm Tâm.

Với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng, Nhà máy có công suất cấp nước 2.250 m3/ngày đêm. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ huy, giám sát quá trình xây dựng.

Đây là vùng đất bị ô nhiễm nặng do Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn trái phép số lượng lớn thuốc trừ sâu. Ảnh: X.H
Đây là vùng đất bị ô nhiễm nặng do Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn trái phép số lượng lớn thuốc trừ sâu. Ảnh: X.H

Dự án khởi công từ tháng 11.2015, nhưng do thiếu vốn và một số nguyên nhân khách quan khác nên giai đoạn đầu bị chậm tiến độ. Thời gian gần đây, các bên liên quan đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các hạng mục dự án, tổ chức vận hành thử.

Theo lộ trình, vùng cấp nước sẽ được tiếp tục mở rộng đến các xã lân cận như Cẩm Châu và Cẩm Yên của huyện Cẩm Thủy.

Những xã được hưởng lợi từ dự án nước sạch này thuộc vùng ảnh hưởng của vụ việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn thuốc bảo vệ thực vật xuống lòng đất nhiều năm trước đã khiến nguồn nước ngầm ở các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm và Yên Lâm bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Vì sao doanh nghiệp nước sạch kiện Chủ tịch UBND huyện ra tòa?

TRUNG DU |

Nam Định - Giám đốc Công ty TNHH Mai Thanh đã nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) ra Tòa án nhân dân tỉnh. Hiện phía tòa án xác nhận đã tiếp nhận đơn kiện cùng tài liệu, chứng cứ mà doanh nghiệp này cung cấp.

Ninh Bình: Nhiều công trình nước sạch nông thôn “đắp chiếu”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dù đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng đến nay một số công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa đi vào hoạt động. Nhiều công trình bị bỏ hoang, gây lãng phí. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân ở các vùng nông thôn hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh.

Hàng nghìn hộ dân Thạch Thất lo lắng vì chất lượng nước sạch

NGUYỄN THÚY |

Mặc dù mất tiền mua nước sạch nhưng hơn 4.000 hộ dân tại xã Hữu Bằng, (huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) vẫn phải đầu tư thêm hệ thống máy lọc riêng do phải ăn uống, sinh hoạt bằng một nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nam Định: Vì sao doanh nghiệp nước sạch kiện Chủ tịch UBND huyện ra tòa?

TRUNG DU |

Nam Định - Giám đốc Công ty TNHH Mai Thanh đã nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) ra Tòa án nhân dân tỉnh. Hiện phía tòa án xác nhận đã tiếp nhận đơn kiện cùng tài liệu, chứng cứ mà doanh nghiệp này cung cấp.

Ninh Bình: Nhiều công trình nước sạch nông thôn “đắp chiếu”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dù đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng đến nay một số công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa đi vào hoạt động. Nhiều công trình bị bỏ hoang, gây lãng phí. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân ở các vùng nông thôn hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh.

Hàng nghìn hộ dân Thạch Thất lo lắng vì chất lượng nước sạch

NGUYỄN THÚY |

Mặc dù mất tiền mua nước sạch nhưng hơn 4.000 hộ dân tại xã Hữu Bằng, (huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) vẫn phải đầu tư thêm hệ thống máy lọc riêng do phải ăn uống, sinh hoạt bằng một nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.