Thanh Hóa: Về quê đón Tết vẫn phải test nhanh hoặc cách ly y tế

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nhu cầu của người dân Thanh Hóa ở khắp các tỉnh thành của cả nước về quê đón Tết là khá lớn. Trong đó, nhiều người rất quan tâm tới việc khi về quê dịp này có phải test nhanh hoặc cách ly ở nhà không?

Về quê là test

Theo phản ánh của nhiều người dân đang làm việc, sinh sống ở các tỉnh thành trong cả nước, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022 vừa qua, họ về quê (ở Thanh Hóa) để nghỉ lễ. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương vẫn đang thực hiện việc test nhanh và cách ly y tế tại nhà 14 ngày, việc này gây nên khó khăn cho đời sống và công việc của người dân.

Hộ dân ở xã Nga Hải (huyện Nga Sơn) được thông báo và dán biển cách ly do có người từ tỉnh có dịch về. Ảnh: Q.D
Hộ dân ở xã Nga Hải (huyện Nga Sơn) được thông báo và dán biển cách ly do có người từ tỉnh có dịch về. Ảnh: Q.D

Cụ thể, nhiều trường hợp vừa qua trở về xã Nga Hải, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, không cần biết là về từ tỉnh nào, vùng nào (xanh, vàng, đỏ), cứ về đến xã Nga Hải thì buộc phải đến Trạm y tế xã khai báo y tế và test nhanh COVID-19, nhiều trường hợp khác phải cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

“Hiện nay là thích ứng, an toàn trong tình hình mới, chúng tôi về quê chỉ vài ngày trong đợt nghỉ lễ. Tuy nhiên, khi về đến địa phương thì bị test và cách ly, như vậy thì làm sao có thể quay trở lại nơi làm việc được. Cùng với đó là chính quyền đến dán biển cách ly ngay trước cổng nhà, khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều” - một người dân tại xã Nga Hải cho hay.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Thận - Chủ tịch UBND xã Nga Hải, huyện Nga Sơn xác nhận, việc người dân từ các tỉnh vừa qua về địa phương phải đến Trạm y tế xã để khai báo và test nhanh là chính xác.

“Tất cả các trường hợp từ tỉnh ngoài về xã, đều phải đến trạm y tế khai báo và tiến hành test nhanh COVID-19” - ông Thận nói.

Tất cả các trường hợp từ tỉnh ngoài về huyện Nga Sơn đều phải khai báo y tế và test nhanh. Ảnh: Q.D
Tất cả các trường hợp từ tỉnh ngoài về huyện Nga Sơn đều phải khai báo y tế và test nhanh. Ảnh: Q.D

Cũng theo ông Thận, đối với các trường hợp người đã tiêm (mũi 1, mũi 2) trở về từ vùng 1 và vùng 2 thì sau khi khai báo, test nhanh sẽ về nhà tự theo dõi sức khỏe. Còn trường hợp từ vùng 3 (vùng cam và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine) thì phải cách ly y tế 7 ngày tại nhà. Riêng những người từ vùng 4 (vùng đỏ) đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

“Chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh Thanh Hóa và huyện Nga Sơn, tất cả chi phí test nhanh cho người dân xã đều chi trả và người dân không mất nghìn nào. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, dự báo lượng người về quê sẽ khá đông, do đó chi phí test nhanh cũng khiến địa phương vất vả và tốn kém” - ông Thận thông tin.

Tỉnh nào chả là vùng dịch

Ông Hoàng Văn Hoành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn cho biết, tất cả trường hợp về địa phương đều phải khai báo y tế và test nhanh COVID-19. Việc cách ly thì tùy từng trường hợp, nếu về từ vùng cấp độ 3, độ 4 thì phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Còn những trường hợp từ vùng cấp độ 1, cấp độ 2 thì theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có nguy cơ cao (như chưa tiêm vaccine và ở vùng vàng) thì cách ly 14 ngày.

Quyết định cách ly đối với một hộ dân ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. Ảnh: Q.D
Quyết định cách ly y tế đối với một hộ dân ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. Ảnh: Q.D

“Ở huyện Nga Sơn, những người nào về từ vùng dịch đều phải test nhanh hết, so với các địa phương khác có phần chặt hơn, tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết để phòng, chống dịch. Tất cả các tỉnh thành hiện tại đều có dịch rồi, chả nơi nào giờ an toàn hết.

Cấp độ 1, vùng xanh là trong trạng thái bình thường mới, chứ không phải vùng xanh là không có dịch. Vậy nên phải test thôi, để đảm bảo an toàn phòng dịch” - ông Hoành thông tin.

Có phần khác với huyện Nga Sơn, tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân người dân từ các tỉnh về địa phương không buộc phải test nhanh đối với tất cả các trường hợp, mà căn cứ vào việc người về quê (đã tiêm đủ vaccine chưa hoặc về từ các vùng có cấp độ 1; 2; 3 và 4), để đưa ra các biện pháp khác nhau như tự theo dõi sức khỏe tại nhà, cách lý từ 7 đến 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm tối đa 3 lần (đối với người từ vùng đỏ về và chưa được tiêm vaccine) trong thời gian thực hiện cách ly y tế.

Theo nhiều người dân đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, họ rất mong muốn được về quê (ở Thanh Hóa) để đón Tết cùng gia đình.

Tuy nhiên, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như test nhanh, cách ly tại nhà 14 ngày và treo biển cách ly trước cổng nhà, khiến họ không dám về quê đón Tết, do số ngày được nghỉ ít hơn số ngày phải cách ly và khó trở lại đúng ngày làm việc sau Tết. Ngoài ra, việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình, người thân ở quê nhà.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ 1 xã ở Sơn La "bắt" người lao động về ăn Tết trước 22 ngày

Trần Trọng |

Sơn La - UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ đã ra văn bản đính chính nội dung yêu cầu người lao động về quê ăn Tết phải về quê trước nhiều ngày.

Đường sắt mở bán vé đoạn ngắn đi/đến ga Sài Gòn dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ hôm nay (ngày 4.1.2021) sẽ mở bán các tàu khu đoạn từ ga Sài Gòn đi các tỉnh và ngược lại dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tết Nguyên đán 2022: Có nên giãn cách, cấm đi lại để chống COVID-19?

Thùy Linh |

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Dương lịch 2022 và hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán sẽ tới. Đây là dịp nhà nhà, người người về quê đón Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân sẽ phải làm gì để đón năm mới, đón Tết an toàn?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thông tin mới vụ 1 xã ở Sơn La "bắt" người lao động về ăn Tết trước 22 ngày

Trần Trọng |

Sơn La - UBND xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ đã ra văn bản đính chính nội dung yêu cầu người lao động về quê ăn Tết phải về quê trước nhiều ngày.

Đường sắt mở bán vé đoạn ngắn đi/đến ga Sài Gòn dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ hôm nay (ngày 4.1.2021) sẽ mở bán các tàu khu đoạn từ ga Sài Gòn đi các tỉnh và ngược lại dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tết Nguyên đán 2022: Có nên giãn cách, cấm đi lại để chống COVID-19?

Thùy Linh |

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Dương lịch 2022 và hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán sẽ tới. Đây là dịp nhà nhà, người người về quê đón Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân sẽ phải làm gì để đón năm mới, đón Tết an toàn?