Thanh Hóa: Về quê đón Tết ngoài cách ly, thôn còn mang khóa đến khóa cổng

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Những trường hợp đang công tác, làm việc ở các tỉnh thành khác khi về quê để đón Tết, nếu ở vùng cấp độ dịch 3 và 4 sẽ phải cách ly tại nhà. Ngoài ra, thôn cũng mang khóa đến khóa cửa cổng, nhằm phòng, chống dịch được tốt hơn.

Theo đó, những ngày gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân về quê ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nếu ở nơi có cấp độ dịch 3 và 4 thì sau khi trải qua các bước như khai báo y tế, test nhanh COVID-19 tại trạm y tế xã, sẽ phải về nhà tự cách ly y tế 7 ngày.

Nhiều trường hợp về quê (ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa) ngoài việc cách ly tại nhà, còn được thôn mang khóa đến khóa trái cổng ngoài. Ảnh: Q.D
Nhiều trường hợp về quê (ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa) ngoài việc cách ly tại nhà, còn bị thôn mang khóa đến khóa trái cổng ngoài. Ảnh: Q.D

Ngoài ra, với những trường hợp cách ly tại nhà, tổ an toàn COVID-19 của thôn sẽ mang khóa đến khóa cổng nhà “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chìa khóa do Trưởng thôn giữ, khi hết thời gian cách ly (nếu có kết quả xét nghiệm âm tính), thì khóa cổng mới được mở trở lại.

Theo tìm hiểu của Lao Động, các trường hợp thuộc khu vực có cấp độ 1 và 2 khi về địa phương này chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Riêng những trường hợp từ vùng cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) buộc phải cách ly tại nhà 7 ngày và bị thôn mang khóa đến khóa cửa cổng ngoài.

Hộ gia đình có người cách ly phải khóa cửa cổng ngoài. Ảnh: Q.D
Hộ gia đình có người cách ly phải khóa cửa cổng ngoài. Ảnh: Q.D

Chị Nguyễn Thị Ly và chồng là anh Hoàng Văn Hào (36 tuổi) cho biết, năm nay do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, sau khi tham khảo các quy định cách ly tại quê nhà (ở thôn Trà Thôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa), gia đình chị đã quyết định từ Bình Dương về quê sớm, để kịp hoàn thành thời gian cách ly và cùng gia đình đón Tết.

“Qua tham khảo người thân ở nhà được biết, nếu muốn được đón Tết thì nên về sớm, vì phải trải qua một thời gian cách ly. Ngày 7.1, cả gia đình tôi 6 người về đến quê, sau khi trải qua các bước khai báo y tế, gia đình về một ngôi nhà của người thân đã được chuẩn bị trước để cách ly. Sau đó, thôn đến khóa cổng phía ngoài. Việc này có ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, tuy nhiên, chúng tôi cũng đồng tình, thực hiện theo” - chị Ly chia sẻ.

Hầu hết các hộ dân (ở thôn có người cách ly đều được khóa cổng ngoài. Ảnh: Q.D
Hầu hết các hộ dân (ở thôn Trà Thôn) có người cách ly đều bị khóa cổng ngoài. Ảnh: Q.D

Tương tự như trường hợp gia đình chị Ly, anh Bùi Văn Lên (40 tuổi) cho hay, sau khi nắm được thông tin về quê phải cách ly, anh cùng 4 người khác đang làm việc tại Hải Phòng đã quyết định về quê sớm, hoàn thành cách ly và được đón Tết cùng gia đình.

“Khi về, vợ con tôi sang nhà ông bà ở, dành ngôi nhà cho anh em thực hiện việc cách ly. Sau đó, Tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của thôn đến khóa cửa cổng và mang chìa khóa đi. Nếu có việc khẩn cấp gì, thì gọi điện cho trưởng thôn đến giải quyết, còn thực phẩm người thân sẽ mang đến. Chúng tôi thuận tình và cũng thấy bình thường” - anh Lên chia sẻ.

Những cái khóa được thôn mang đến để khóa cổng. Ảnh: Q.D
Những cái khóa được thôn mang đến để khóa cổng. Ảnh: Q.D

Bà Trịnh Thị Sử - Trạm trưởng Trạm y tế xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa - biết, hiện trên địa bàn xã có khoảng 30 trường hợp từ các tỉnh thành (thuộc nơi có cấp độ dịch 3 và 4) phải cách ly y tế tại nhà và được thôn khóa cổng ngoài.

“Việc khóa cổng đối với những trường hợp này là chính xác và trên tinh thần tự nguyện của người dân. Mới đây, có trường hợp một gia đình từ TP.Hồ Chí Minh về địa phương, lúc đầu về địa phương test nhanh thì cho kết quả âm tính, nhưng đến ngày sắp hết cách ly thì test nhanh lại cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vậy nên sau khi vận động, người dân cũng ủng hộ việc khóa cổng để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh” - bà Sử cho hay.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa khẳng định, việc thôn xã khóa cổng nhà dân có người cách ly là sai. “Hiện huyện đã nắm được sự việc và sẽ chỉ đạo cho dừng ngay việc này” - ông Anh thông tin.

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Muốn về quê đón Tết, lại lo bị cách ly

VƯƠNG TRẦN |

Lo lắng về quy định cách ly tại địa phương, nhiều người lao động ở xa cố gắng sắp xếp công việc, xin nghỉ sớm để có thời gian về quê, đón Tết cùng gia đình. Nhiều người đã phải xin nghỉ phép nhưng vẫn phải làm việc online, thậm chí chấp nhận bị trừ lương để có thể về quê đón Tết. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, các tỉnh, thành phố và địa phương cần thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 128, tránh “ngăn sông cấm chợ”, tránh làm khó người dân bằng những quy định như phải cách ly dài ngày…

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không?

Tường Vân |

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Những trường hợp nào về Thanh Hóa không bị cách ly dịp Tết sắp tới?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời gian vừa qua, tại một số địa phương ở tỉnh Thanh Hóa, người dân (không cần biết vùng có cấp độ dịch cao hay thấp) cứ về quê là buộc phải test nhanh COVID-19 và nhiều trường hợp khác phải cách ly tại nhà từ 7 đến 14 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Muốn về quê đón Tết, lại lo bị cách ly

VƯƠNG TRẦN |

Lo lắng về quy định cách ly tại địa phương, nhiều người lao động ở xa cố gắng sắp xếp công việc, xin nghỉ sớm để có thời gian về quê, đón Tết cùng gia đình. Nhiều người đã phải xin nghỉ phép nhưng vẫn phải làm việc online, thậm chí chấp nhận bị trừ lương để có thể về quê đón Tết. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, các tỉnh, thành phố và địa phương cần thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 128, tránh “ngăn sông cấm chợ”, tránh làm khó người dân bằng những quy định như phải cách ly dài ngày…

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không?

Tường Vân |

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Những trường hợp nào về Thanh Hóa không bị cách ly dịp Tết sắp tới?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời gian vừa qua, tại một số địa phương ở tỉnh Thanh Hóa, người dân (không cần biết vùng có cấp độ dịch cao hay thấp) cứ về quê là buộc phải test nhanh COVID-19 và nhiều trường hợp khác phải cách ly tại nhà từ 7 đến 14 ngày.