Thanh Hóa: Vạn du khách chen chân tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần

Quách Du |

Hàng vạn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ mát dịp cuối tuần, khiến bãi biển trở nên chật kín, người người chen chân tắm biển.

Theo đó, thời gian gần đây, tại tỉnh Thanh Hóa cũng như các tỉnh thành khác ở khu vực miền Trung diễn ra tình trạng nắng nóng liên tục. Để giải nhiệt, ngươi dân thường tìm đến các thác nước hoặc những bãi biển.

Hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn dịp cuối tuần để nghỉ mát, tránh nóng. Ảnh: Quách Du
Hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn dịp cuối tuần để nghỉ mát, tránh nóng. Ảnh: Quách Du

Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, tại các bãi biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa (của tỉnh Thanh Hóa) luôn chật kín người dân, du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại biển Sầm Sơn trong 2 ngày (4 và 5.7), đã có hàng vạn du khách đổ về đây, trong đó, rất nhiều trẻ nhỏ được các gia đình đưa về đây tắm biển, nghỉ mát.

“Vào cuối tuần, tại các khách sạn ở dọc đường Hồ Xuân Hương thường trong tình trạng hết phòng. Do đó, tôi đã đặt phòng qua online trước đó một tuần, để đưa con về đây tắm mát, sau khi cháu được nghỉ hè” – anh Tuấn một du khách đến từ Hà Nội cho biết.

Bãi biển chật kín, du khách chen chân tắm biển. Ảnh: Quách Du
Bãi biển chật kín, du khách chen chân nhau tắm biển. Ảnh: Quách Du

Bà Đàm Thị Thái – Trưởng phòng Văn hóa thể thao và Du lịch TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, do trước đó dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên mùa du lịch hè 2020 đến với Sầm Sơn hơi muộn.

Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh tạm lắng, thành phố đã ngay lập tức bắt nhịp, triển khai các sản phẩm du lịch, tổ chức các lễ hội như Carnival đường phố, bắn pháo hoa, lễ hội bánh chưng bánh giày, cầu ngư bơi chải, tổ chức giải bóng chuyền bãi biển quốc gia (4 người).

Thời điểm du khách tắm biển đông nhất là khoảng thời gian từ 16 đến 18 giờ hàng ngày. Ảnh: Quách Du
Thời điểm du khách tắm biển đông nhất là khoảng thời gian từ 16 đến 18h hàng ngày. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn và sẵn sàng xử lý những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn.

“Đến thời điểm hiện tại, du lịch tại biển Sầm Sơn đã khởi sắc. Toàn thành phố hiện có 19.000 phòng khách sạn, nhà nghỉ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến Sầm Sơn. Đặc biệt, trong thời gian tới, khi mà các học sinh nghỉ hè và được gia đình đưa đi nghỉ mát” – bà Thái thông tin.

Một số hình ảnh bãi biển Sầm Sơn chật kín người dịp cuối tuần.

Biển người tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần (ngày 4 và 5.7). Ảnh: Quách Du
Biển người tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần (ngày 4 và 5.7). Ảnh: Quách Du
Biển người tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần (ngày 4 và 5.7). Ảnh: Quách Du
Biển người tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần (ngày 4 và 5.7). Ảnh: Quách Du
Rất nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi nghỉ mát. Ảnh: Quách Du
Rất nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi nghỉ mát. Ảnh: Quách Du
Rất nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi nghỉ mát. Ảnh: Quách Du
Những chương trình team buiding sôi động trên bãi biển. Ảnh: Quách Du
Những chương trình team buiding sôi động trên bãi biển. Ảnh: Quách Du
Những chương trình team buiding sôi động trên bãi biển. Ảnh: Quách Du
Giải bóng chuyền bãi biển quốc gia (dành cho 4 người) được tổ chức tại bãi A, biển Sầm Sơn. Ảnh: Quách Du
Giải bóng chuyền bãi biển quốc gia (dành cho 4 người) được tổ chức tại bãi A, biển Sầm Sơn thu hút đông đảo du khách tham dự. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Vạn người đổ về Sầm Sơn xem bắn pháo hoa

Quách Du |

Hàng vạn người dân, du khách đã đổ về thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hoa) để tham gia đêm hội Carnival đường phố và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa.

Chiêm ngưỡng những vũ công “bốc lửa” nhảy múa tại bãi biển Sầm Sơn

Quách Du |

Đây là lần thứ 2 (sau dịp hè 2019), TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia của hàng chục vũ công đến từ Châu Âu.

Sầm Sơn – 1 thế kỷ thăng trầm

Linh Linh |

Sở hữu đường bờ biển với cát trắng trải dài cùng đa dạng thắng tích huyền thoại, Sầm Sơn (Thanh Hóa) từng được người Pháp mệnh danh là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng bậc nhất Đông Dương.

Có thể sẽ bắn pháo hoa tại biển Sầm Sơn để kích cầu du lịch

Quách Du |

Để tạo điểm nhấn và kích cầu du lịch, dự kiến vào cuối tháng 6.2020, TP. Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn thiện, để sẵn sàng tổ chức lễ hội Carnival đường phố và có thể sẽ bắn pháo hoa tầm thấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vạn người đổ về Sầm Sơn xem bắn pháo hoa

Quách Du |

Hàng vạn người dân, du khách đã đổ về thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hoa) để tham gia đêm hội Carnival đường phố và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa.

Chiêm ngưỡng những vũ công “bốc lửa” nhảy múa tại bãi biển Sầm Sơn

Quách Du |

Đây là lần thứ 2 (sau dịp hè 2019), TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia của hàng chục vũ công đến từ Châu Âu.

Sầm Sơn – 1 thế kỷ thăng trầm

Linh Linh |

Sở hữu đường bờ biển với cát trắng trải dài cùng đa dạng thắng tích huyền thoại, Sầm Sơn (Thanh Hóa) từng được người Pháp mệnh danh là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng bậc nhất Đông Dương.

Có thể sẽ bắn pháo hoa tại biển Sầm Sơn để kích cầu du lịch

Quách Du |

Để tạo điểm nhấn và kích cầu du lịch, dự kiến vào cuối tháng 6.2020, TP. Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn thiện, để sẵn sàng tổ chức lễ hội Carnival đường phố và có thể sẽ bắn pháo hoa tầm thấp.