Thanh Hóa: Vẫn còn hàng nghìn học sinh chưa được đến trường

Hoài Thu |

Mặc dù lũ đã rút, nhưng nước mắt của người dân xứ Thanh vẫn không ngừng chảy. Hàng nghìn ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước, hàng nghìn gia đình vẫn còn bị cô lập, sống trên đê… và hàng nghìn học sinh vẫn chưa được đến trường.

Nhiều trường vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh: HT)
Nhiều trường vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh: HT)
Nhiều trường vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh: HT)
Nhiều trường vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh: HT)
Nhiều trường vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh: HT)
Trường THCS xã Trung Chính, huyện Nông Cống vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh: HT)

Ngày 16.10, riêng huyện Nông Cống có khoảng gần 2.000 học sinh vẫn phải nghỉ học, như: xã Tân Thọ, Tế Nông, Trung Chính; nhiều phòng học bị sụt lún, các trang thiết bị hư hỏng nặng…

Tại xã Trung Chính, địa hình và trường lớp của cả 3 cấp học vẫn còn đang ngập sâu trong nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Ông Bùi Xuân Hiểu – Bí thư Đảng uỷ xã Trung Chính, cho biết: “Tính đến ngày 16.10, cả 3 cấp học của Trung Chính vẫn đang bị cô lập. Nước lũ dâng cao, các lớp học ngập khoảng hơn 1m, riêng Trường mầm non bị ngập hoàn toàn nên các trang thiết bị hư hỏng đáng kể”.

Nền phòng học bị sụt lún, rác bẩn. (Ảnh: HT)
Nền phòng học bị sụt lún, rác bẩn. (Ảnh: HT)
Nền phòng học bị sụt lún, rác bẩn. (Ảnh: HT)
Nền phòng học bị sụt lún, rác bẩn. (Ảnh: HT)
Nền phòng học ở xã Trung Chính bị sụt lún, rác bẩn. (Ảnh: HT)

Theo ông Hiểu, mấy ngày qua, nước đang rút dần, chính quyền địa phương huy động nhiều nhân lực để thu gom, xử lý, vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định tình hình để khi nước rút các cháu đến trường sớm nhất. Các trường mầm non, tiểu học, do địa hình cao nên nước rút sớm hơn, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cũng đang được chính quyền, cùng với các cấp, ngành địa phương nổ lực xử lý. Theo kế hoạch, thứ 3 học sinh trường Tiểu học đến lớp, thứ 4 trường THCS và mầm non. Được biết, toàn xã Trung Chính có 7/8 thôn với 1.100/1.300 hộ với trên 4.000 nhân khẩu bị ngập hoàn toàn.

Trao đổi với LĐO, ông Lê Công Thuần – Hiệu trưởng Trường THCS Trung Chính, cho biết: “Từ ngày 10.10, do nước lũ lên cao, trường phải cho học sinh nghỉ học. Mặc dù mấy ngày nay, nước đã rút nhưng các cháu vẫn không thể đến trường. Với tình hình này, nếu không mưa khoảng 2 ngày nữa học sinh có thể đi học bình thường. Với phương châm, “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó” nhà trường, cùng chính quyền địa phương, đang cố gắng vệ sinh để đưa các em đến trường theo dự tính”.

Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Các địa phương nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)
Nỗ lực vệ sinh sau lũ. (Ảnh: HT)

Theo ông Thuần, mặc dù nhà trường cũng đã chủ động di chuyển đồ đạc, kê cao các trang thiết bị nhưng do nước lũ lên nhanh, cao nên các thiết bị cũng bị hư hỏng đáng kể (khoảng 50%), đặc biệt là 4 phòng học bị sụt lún hoàn toàn. “Một tuần nay các em đã phải nghỉ học, nên phải bù chương trình để kịp với trường bạn. Trường sẽ phải tổ chức cho học sinh học buổi chiều, thậm chí vào cả ngày chủ nhập”, ông Thuần nói.

Ông Trần Văn Thuấn – Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị, trường học khắc phục hậu quả sau bão, để đưa học sinh đến trường sớm nhất. Hiện, có xã Tân Thọ, Tế Nông còn 2 cấp chưa thể đến trường, riêng xã Trung Chính còn cả 3 cấp học”.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.