Thanh Hoá: Trường THPT Ba Đình phải giải trình về chuyến giao lưu kết hợp đi chùa

Xuân Hùng |

Ngày 6.3, lãnh đạo Trường THPT Ba Đình (Thanh Hoá) tiếp tục phải báo cáo giải trình với nhiều cấp quản lý về việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi giao lưu với một trường ở Quảng Ninh, kết hợp đi chùa trong thời gian chính khoá. 

Trước đó, ngày 3.3, Đảng uỷ, BGH Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá đã tổ chức đi giao lưu với Trường THPT Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, sau đó kết hợp đi lễ một số chùa ở tỉnh này.

Sự việc đã gây bức xúc cho một số phụ huynh, đặc biệt phụ huynh học sinh đang học lớp 12 vì đây là thời điểm cần tập trung học tập chuẩn bị cho các kỳ thi cuối năm và đại học.

Ngay sau khi báo chí lên tiếng, ngày 4.5, bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hoá đã chỉ đạo làm rõ sự việc. Theo bà Hằng: “Việc Trường THPT Ba Đình cho học sinh nghỉ học vào sáng thứ 7 là không đúng quy định. Sở sẽ yêu cầu Ban giám hiệu trường này báo cáo vụ việc”.

Ngày 5.3, đoàn công tác của Sở GDĐT Thanh Hoá đã đến trường xác minh, làm rõ vụ việc. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo giải trình vụ việc. Theo đó, việc nhà trường tổ chức đi Quảng Ninh là có thật nhưng mục đích chính là đi giao lưu với Trường THPT Uông Bí - đơn vị có nhiều thành tích, kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng học sinh giỏi…

Chuyến đi này đã được lên kế hoạch từ trước với sự đồng thuận cao của Đảng uỷ, BGH và các tổ chức đoàn thể. Theo báo cáo này thì “buổi giao lưu đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra”. Đến cuối ngày 4.3, tức là ngày chủ nhật, “tất cả các thành viên trong đoàn đã về Nga Sơn an toàn...".

Trong báo cáo giải trình, Đảng uỷ, BGH nhà trường cũng nhận thấy việc tổ chức đi trên là còn có sự tuỳ tiện trong thực hiện giờ giấc làm việc; chưa xin phép cơ quan chủ quản là Sở GDĐT; phổ biến lịch cho phụ huynh học sinh chưa chu đáo khiến gây ra hiểu nhầm.

Trao đổi với Lao Động, thầy giáo Mạnh Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Uông Bí (Quảng Ninh) xác nhận có việc lãnh đạo trường Ba Đình chủ động đề xuất chương trình giao lưu. Buổi giao lưu được 2 bên thống nhất diễn ra vào sáng thứ bảy nhưng mãi đến 11h, đoàn của trường Ba Đình mới tới nơi. Chương trình giao lưu diễn ra đến gần 12h thì kết thúc, sau đó chia tay. Theo thầy Hải, mặc dù thời gian giao lưu ngắn nhưng cũng đạt được các nội dung, mục đích đề ra. 

Trong giải trình của Trường THPT Ba Đình chưa làm rõ việc có đi lễ chùa vào ngày thứ bảy (3.3) hay không. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Lao Động, Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình xác nhận có đi chùa Ba Vàng và một số điểm tâm linh khác.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sẽ xử lý lãnh đạo và giáo viên đi lễ chùa trong giờ hành chính

HUYÊN NGUYỄN |

UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cán bộ, giáo viên của Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính.

Tin tức Hà Nội ngày 3.3: Hiệu trưởng, hiệu phó đi lễ trong giờ làm; Niêm phong cây xăng dầu Kumho Việt Thanh

PV |

Hà Nội: Hiệu trưởng, hiệu phó “tung tăng” lễ đền ngày làm việc; Chi 2,3 tỷ đồng xây sân bóng chuyền bãi biển ở Mỹ Đình; Niêm phong cây xăng dầu của Kumho Việt Thanh; Ôtô 45 chỗ đâm đổ khung thép cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc...  là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm bị điều về làm quản đốc phân xưởng

Quang Huy |

Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) đi lễ đầu năm cùng các nhân viên bị kỷ luật khiển trách, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục, điều động làm quản đốc phân xưởng xây lắp điện.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Sẽ xử lý lãnh đạo và giáo viên đi lễ chùa trong giờ hành chính

HUYÊN NGUYỄN |

UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cán bộ, giáo viên của Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính.

Tin tức Hà Nội ngày 3.3: Hiệu trưởng, hiệu phó đi lễ trong giờ làm; Niêm phong cây xăng dầu Kumho Việt Thanh

PV |

Hà Nội: Hiệu trưởng, hiệu phó “tung tăng” lễ đền ngày làm việc; Chi 2,3 tỷ đồng xây sân bóng chuyền bãi biển ở Mỹ Đình; Niêm phong cây xăng dầu của Kumho Việt Thanh; Ôtô 45 chỗ đâm đổ khung thép cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc...  là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm bị điều về làm quản đốc phân xưởng

Quang Huy |

Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) đi lễ đầu năm cùng các nhân viên bị kỷ luật khiển trách, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục, điều động làm quản đốc phân xưởng xây lắp điện.