Thanh Hóa triển khai các biện pháp cấp bách để chống dịch COVID-19

Quách Du |

Các biện pháp cấp bách được tỉnh Thanh Hóa đưa ra để phòng, chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) như; dừng tất cả các cuộc hội họp, hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, dịch vụ vận tải hành khách…

Ngày 30.3, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

 
Tạm dừng kinh doanh ăn uống tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Theo chỉ thị, kể từ ngày 28.3 đến hết ngày 15.4, thực hiện nghiêm các biện pháp như: Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và khi tiếp xúc người với người phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Trừ các hoạt động hiến máu nhân đạo với sự thực hiện chặt chẽ của ngành Y tế và Hội Chữ thập đỏ.

Dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng.

Dừng các dịch vụ vận tải hành khách từ 10 người trở lên trên địa bàn và từ các tỉnh ngoài vào Thanh Hóa (trừ xe vận chuyển những người đi cách ly, xe đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được đăng ký và giám sát chặt chẽ về các biện pháp phòng, chống dịch).

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như: quán bar, vũ trường, karaoke, massage, cắt tóc, gội đầu, gym, yoga, internet, cà phê, trà chanh, trà đá…và các dịch vụ tập trung đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh vẫn duy trì hoạt động.

Riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, nghiêm cấm tổ chức phục vụ khách hàng ăn, uống tại cơ sở (kể cả ăn sáng, uống bia), khuyến khích cung cấp các suất ăn, uống theo địa chỉ của khách hàng.

Tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đảo các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quy định, biện pháp trên và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.

Tạm dừng hoạt động của hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

HƯNG THƠ |

Các hoạt động văn hóa, thể thao và các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh khác để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội tạm dừng hoạt động toàn bộ xe buýt từ 0h ngày 28.3

Trần Kiều - Minh Hạnh |

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ 0h ngày 28.3 - 15.4.2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.

Tạm dừng hoạt động của hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

HƯNG THƠ |

Các hoạt động văn hóa, thể thao và các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh khác để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội tạm dừng hoạt động toàn bộ xe buýt từ 0h ngày 28.3

Trần Kiều - Minh Hạnh |

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ 0h ngày 28.3 - 15.4.2020.