Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể nam thanh niên sau gần 18 giờ bị lũ cuốn

Hoài Thu |

Sau gần 18h tìm kiếm, 8h sáng 12.10, lực lượng Cảnh sát PCCC tìm thấy thi thể nạn nhân Phạm Văn Sanh bị nước lũ cuốn trôi tại địa phận xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân – cách vị trí bị nạn gần 50m.
Các lực lượng chức năng cùng với người dân nỗ lực tìm kiếm người bị nạn. (Ảnh: HT)
Các lực lượng chức năng cùng với người dân nỗ lực tìm kiếm người bị nạn. (Ảnh: HT)

Trước đó, khoảng 12h5 ngày 11.10, anh Phạm Văn Sanh (SN 1994, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) trên đường đi qua địa phận thôn Hữu Lễ 3, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân gặp người dân kéo cá tại suối nước phía chân núi Mục nên dừng lại xem. Do sơ suất, anh đã trượt chân ngã xuống và bị dòng nước cuốn trôi. 

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã điều động 15 CBCS cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Nhưng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa to trên diện rộng, mực nước dâng cao, tại vị trí nạn nhân bị cuốn trôi mực nước lên đến 2,5m khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Sau 18h nỗ lực tìm kiếm, đến 8h ngày 12.10 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 50m. (Ảnh: HT)
Sau 18h nỗ lực tìm kiếm, đến 8h ngày 12.10 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 50m. (Ảnh: HT)
Sau 18h nỗ lực tìm kiếm, đến 8h ngày 12.10 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 50m. (Ảnh: HT)

Đến 19h ngày 11.10, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh đã huy động thêm CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 7 tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Sau gần 18h nỗ lực tìm kiếm, đến 8h sáng 12.10, nạn nhân đã được lực lượng Cảnh sát PCCC tìm thấy cách vị trí bị nạn gần 50m.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về quê an táng. (Ảnh: HT)
Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về quê an táng. (Ảnh: HT)

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình và chính quyền chuyển về quê tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.