Thanh Hóa: Tiếp tục xin ý kiến, lựa chọn mẫu tượng đài Bà Triệu

Trần Lâm |

Liên quan dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa) với mức đầu tư 250 tỉ đồng, cơ quan chức năng đề xuất tiếp tục quy trình lựa chọn mẫu tượng sau khi mẫu tượng đã công bố có nhiều ý khác nhau.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa ngày 26.9, sau khi công bố mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu (thuộc nhóm dự án số 4), cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận được nhiều ý kiến của nhân dân, các cơ quan truyền thông.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng mẫu tượng đài lựa chọn ban đầu chưa lột tả được thần thái, khí phách của Bà Triệu và mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục lựa chọn để có mẫu tượng đài xứng đáng với lòng kính yêu đối với Vua Bà, đảm bảo giá trị văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống.

Tôn trọng các ý kiến đóng góp, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện quy trình lựa chọn mẫu tượng đài sao cho đảm bảo mỹ thuật cao nhất.

Trước đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản kết luận về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cơ bản thống nhất mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu (thuộc nhóm dự án số 4) theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại tờ trình ngày 29.8.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tiếp thu, hoàn thiện và xin ý kiến cộng đồng để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai.

Được biết, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) trước đó, cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu.

Theo Nghị quyết, dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài Bà Triệu (có quy mô khoảng 5 ha), trong đó có các hạng mục như: Nhà đón tiếp kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm; sân, quảng trường khu tượng đài; đường dạo xung quanh; đường lên núi...và xây dựng tượng đài Bà Triệu, với diện tích khoảng 1,4 ha (tượng cao 36m, chất liệu bằng đồng).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 256 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh, vốn do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quyên góp và nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 106 tỉ đồng, vốn do một tập đoàn tài trợ khoảng 150 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025 (không quá 4 năm). Chủ đầu tư là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xây tượng đài Bà Triệu, cần đầu tư chất xám cho nghệ thuật

Lê Thanh Phong |

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản thống nhất về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Thanh Hóa đầu tư hơn 250 tỉ đồng để xây khu tượng đài Bà Triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa), có quy mô khoảng 5 ha, gồm các hạng mục như nhà đón tiếp, sân, đường, quảng trường khu tượng đài và tượng đồng... với tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng.

Thanh Hoá: Tổ chức hội thi nữ công nhân lao động hiểu biết về pháp luật

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức nhân rộng mô hình câu lạc bộ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) tại cơ sở, ngày 15.8, LĐLĐ huyện Hà Trung đã tổ chức hội thi “Nữ công nhân, viên chức lao động với hiểu biết về pháp luật”.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Xây tượng đài Bà Triệu, cần đầu tư chất xám cho nghệ thuật

Lê Thanh Phong |

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản thống nhất về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Thanh Hóa đầu tư hơn 250 tỉ đồng để xây khu tượng đài Bà Triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa), có quy mô khoảng 5 ha, gồm các hạng mục như nhà đón tiếp, sân, đường, quảng trường khu tượng đài và tượng đồng... với tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng.

Thanh Hoá: Tổ chức hội thi nữ công nhân lao động hiểu biết về pháp luật

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức nhân rộng mô hình câu lạc bộ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) tại cơ sở, ngày 15.8, LĐLĐ huyện Hà Trung đã tổ chức hội thi “Nữ công nhân, viên chức lao động với hiểu biết về pháp luật”.