Thanh Hóa: Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay

Trần Liên Chương |

Kết thúc ngày bầu cử 23.5, hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tính đến 19h ngày 23-5-2021, toàn tỉnh có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 99,71% (đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

Cử tri phường Quảng Đại, TP. Sầm Sơn làm lễ chào cờ trước khi bầu cử. Ảnh: Liên Chương

Theo thông tin nhanh từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19h ngày 23.7, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh kết thúc cuộc bầu cử; công tác bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn tỉnh Thanh Hoá có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,71% (đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh); trong đó có 26 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên; đặc biệt, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Việc bầu cử được diễn ra dân chủ, nghiêm túc. Ảnh: Liên Chương

Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định.

Ông Phạm Văn Huyền - nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Đại, TP.Sầm Sơn bỏ phiếu. Ảnh: Liên Chương

Trong ngày bầu cử, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cử tri tham gia bầu cử; thông tin liên lạc thông suốt; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng. Các lực lượng chức năng đã tăng cường cán bộ, chiến sĩỹ trực tại cơ quan, đơn vị liên quan và 100% địa điểm bỏ phiếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Kiểm tra y tế trước khi bầu cử. Ảnh: Liên Chương

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tăng cường. Đối với các cử tri đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu để các cử tri thực hiện bỏ phiếu, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Tại cuộc bầu cử này, tỉnh Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XV, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 920 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 13.269 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Liên Chương
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Thanh Hoá sẽ được bầu bao nhiêu đại biểu Quốc hội khoá XV?

Trần Lâm |

Sáng 23.5, hơn 2,66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nông thôn Thanh Hoá trước ngày bầu cử

Liên Chương |

Ngày mai (23.5), cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến cuối giờ chiều 22.5, mọi công tác chuẩn bị ở Thanh Hoá đã hoàn tất. Hình ảnh ghi nhận tại một số xã nông thôn miền biển thuộc huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Xuân Hùng |

Trong các ngày 5-6.5, ông Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hoằng Hoá và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hoá.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cử tri Thanh Hoá sẽ được bầu bao nhiêu đại biểu Quốc hội khoá XV?

Trần Lâm |

Sáng 23.5, hơn 2,66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nông thôn Thanh Hoá trước ngày bầu cử

Liên Chương |

Ngày mai (23.5), cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến cuối giờ chiều 22.5, mọi công tác chuẩn bị ở Thanh Hoá đã hoàn tất. Hình ảnh ghi nhận tại một số xã nông thôn miền biển thuộc huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Xuân Hùng |

Trong các ngày 5-6.5, ông Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hoằng Hoá và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hoá.