Thanh Hoá: Tập trung cao độ, không lơ là với dịch COVID-19

Trần Lâm |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa ban hành công văn quán triệt các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30.4, 01.5, trong thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc địa bàn, phạm vi quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về yêu cầu 5K và chủ trương tiêm chủng vắc-xin để phòng COVID-19; tổ chức vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin để người dân chủ động vận động người thân ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép và chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Các lực lượng quân sự, biên phòng, công an, y tế phối hợp với các địa phương, nhất là các huyện biên giới, tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nhập cảnh trái phép.

Xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án chống dịch với tinh thần sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay theo đúng quy định.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Thanh Hoá từ chối bán vé cho người không đeo khẩu trang

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh Hoá không bán vé cho những khán giả không đeo khẩu trang, đồng thời thắt chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thanh Hoá: Sẽ đình chỉ doanh nghiệp không thực hiện phòng dịch COVID-19

Xuân Hùng |

Thanh Hoá sẽ đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định - đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Những đối tượng nào được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Thanh Hoá?

Xuân Hùng |

Sáng 22.4, những mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên đã được thực hiện tại Thanh Hoá. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt I năm 2021. Theo đó, chỉ một số đối tượng được ưu tiên tiêm đợt này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Câu lạc bộ Thanh Hoá từ chối bán vé cho người không đeo khẩu trang

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh Hoá không bán vé cho những khán giả không đeo khẩu trang, đồng thời thắt chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thanh Hoá: Sẽ đình chỉ doanh nghiệp không thực hiện phòng dịch COVID-19

Xuân Hùng |

Thanh Hoá sẽ đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định - đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Những đối tượng nào được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Thanh Hoá?

Xuân Hùng |

Sáng 22.4, những mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên đã được thực hiện tại Thanh Hoá. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt I năm 2021. Theo đó, chỉ một số đối tượng được ưu tiên tiêm đợt này.