Thanh Hóa: Ra công điện phòng, chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện, khẩn trương phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 3.12, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra công điện gửi giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 8 vừa qua. Ảnh: Q.D
Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 8 vừa qua. Ảnh: Q.D

Theo nội dung công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu; các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế.

Trong đó, khuyến cáo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Chú trọng phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm như: Bệnh viện, điểm lễ hội, du lịch, sự kiện văn hóa, chính trị lớn, địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly….

Đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho những người có nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải rà soát bổ sung phương án cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức liên quan không thực hiện đúng quy trình cách ly làm lây nhiễm bệnh. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện tiếp nhận công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại tỉnh Thanh Hóa.

Được biết trước đó, sau khi TP. Hồ Chí Minh phát hiện 1 trường hợp nhiễm COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã khuyến cáo, người dân từ TP. Hồ Chí Minh về Thanh Hóa hãy thực hiện việc khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất, đồng thời phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh, nhằm phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM không có triệu chứng

Nhóm PV |

3 trong số 4 bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại TPHCM hiện không có triệu chứng.

Long An-Tiền Giang: Dừng các hoạt động tập trung đông người phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại ở TPHCM, hai địa phương nằm kề là Long An và Tiền Giang thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng dịch.

Thông tin chi tiết về khởi tố hình sự vụ án nam tiếp viên làm lây COVID-19

NHÓM PV |

Liên quan đến vụ việc nam tiếp viên Việt Nam Airlines bỏ cách ly làm lây lan dịch bệnh COVID-19, ngày 3.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn thành phố. Quyết định này đã gửi đến Viện kiểm sát nhân dân TPHCM trong cùng ngày.

TPHCM có ca mắc mới COVID-19, Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 3.12 đã ký công điện khẩn trong phòng chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM không có triệu chứng

Nhóm PV |

3 trong số 4 bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại TPHCM hiện không có triệu chứng.

Long An-Tiền Giang: Dừng các hoạt động tập trung đông người phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại ở TPHCM, hai địa phương nằm kề là Long An và Tiền Giang thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng dịch.

Thông tin chi tiết về khởi tố hình sự vụ án nam tiếp viên làm lây COVID-19

NHÓM PV |

Liên quan đến vụ việc nam tiếp viên Việt Nam Airlines bỏ cách ly làm lây lan dịch bệnh COVID-19, ngày 3.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn thành phố. Quyết định này đã gửi đến Viện kiểm sát nhân dân TPHCM trong cùng ngày.

TPHCM có ca mắc mới COVID-19, Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 3.12 đã ký công điện khẩn trong phòng chống dịch COVID-19.