Thanh Hóa: Quyết định cho du khách tắm biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30.4

Quách Du |

TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định cho du khách tắm tại bãi biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, trong khi tắm phải giữ khoảng cách và không tụ tập đông người tại một chỗ.

Đêm ngày 29.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, thành phố vừa quyết định sẽ đón khách (cả ngoại tỉnh và nội tỉnh) đến biển Sầm Sơn du lịch, tắm biển dịp 30.4.

 
Bãi biển Sầm Sơn trước khi có quyết định cho du khách tắm biển. Ảnh: Quách Du

“Tuy nhiên, trong quá trình tắm biển, các du khách phải giữ khoảng cách tối thiểu là 1m và không tập trung quá 20 người tại một chỗ” - ông Đạt nói.

Cũng theo ông Đạt, hiện tại, các cơ sở phục vụ du khách trên địa bàn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón khách. Tuy nhiên, thành phố cũng sẽ kiểm soát du khách, nhất là du khách đến từ vùng có nguy cơ cao với dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 28.4, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho phép mở cửa các khu di tích, danh lam, thắng cảnh, khu du lịch, nhưng không cho du khách tắm biển ở các bãi tắm công cộng.

 
Một khách sạn tại Sầm Sơn sửa sang chuẩn bị đón khách. Ảnh: Quách Du

Tuy nhiên, đến chiều 29.4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản, giao cho các địa phương có biển tự quyết định việc có cho du khách tắm biển hay không.

Ngay sau đó, UBND thành phố Sầm Sơn đã họp và quyết định, đón du khách về tắm biển tại bãi biển Sầm Sơn bắt đầu từ 30.4.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Các điểm di tích ở Huế sẽ đón khách trở lại vào dịp 30.4

PHÚC ĐẠT |

Sau 1 thời gian đóng cửa vì dịch COVD-19, các điểm di tích ở Huế sẽ mở cửa đón khách từ 7h ngày 30.4.

Các điểm du lịch ở Ninh Bình mở cửa trở lại đón khách tham quan

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau thời gian dài đóng cửa tạm dừng đón khách để phòng chống dịch COVID-19, sáng nay (28.4) tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt mở cửa đón khách tham quan trở lại.

An Giang: Nhiều khu di tích, điểm du lịch mở cửa đón khách trở lại

Lục Tùng |

Từ 9h00 ngày 28.4, nhiều khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang lần lượt mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch sau thời gian tạm ngưng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch được phép mở cửa đón khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Vào những ngày nghỉ lễ 30.4, các điểm du lịch tại Bạc Liêu sẽ đồng loạt mở cửa đón khách sau thời gian dài nghỉ vì COVID-19. Tuy nhiên, việc đón khách vẫn đảm bảo an toàn y tế cho tất cả du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Các điểm di tích ở Huế sẽ đón khách trở lại vào dịp 30.4

PHÚC ĐẠT |

Sau 1 thời gian đóng cửa vì dịch COVD-19, các điểm di tích ở Huế sẽ mở cửa đón khách từ 7h ngày 30.4.

Các điểm du lịch ở Ninh Bình mở cửa trở lại đón khách tham quan

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau thời gian dài đóng cửa tạm dừng đón khách để phòng chống dịch COVID-19, sáng nay (28.4) tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt mở cửa đón khách tham quan trở lại.

An Giang: Nhiều khu di tích, điểm du lịch mở cửa đón khách trở lại

Lục Tùng |

Từ 9h00 ngày 28.4, nhiều khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang lần lượt mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch sau thời gian tạm ngưng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch được phép mở cửa đón khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Vào những ngày nghỉ lễ 30.4, các điểm du lịch tại Bạc Liêu sẽ đồng loạt mở cửa đón khách sau thời gian dài nghỉ vì COVID-19. Tuy nhiên, việc đón khách vẫn đảm bảo an toàn y tế cho tất cả du khách.