Thanh Hoá: Phát hiện 2 người nhiễm SARS-CoV-2 là thuỷ thủ nước ngoài

Trần Lâm |

Tính từ 18h ngày 6.9 đến 18h ngày 7.9.2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ghi nhận 9 ca mắc COVID-19; trong đó có 02 ca bệnh là thủy thủ người nước ngoài phục vụ trên tàu AUVIRGO.

Theo đó, 2 thuỷ thủ người Indonesia trên tàu AUVIRGO được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phát hiện qua công tác kiểm dịch tại Cảng hàng hải Nghi Sơn. Ngay sau khi phát hiện, 02 bệnh nhân này đã được đưa về cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; những thủy thủ còn lại được cách ly tại tàu.

Cũng theo báo cáo 06 ca bệnh tại huyện Nông Cống, trong đó 01 ca ở xã Tế Nông, 01 ca ở xã Tế Thắng và 4 ca còn lại có địa chỉ ở tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Nông Cống.

Các ca bệnh này, đều trong khu vực đang được phong tỏa theo quy định. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 24.8.2021 đến nay tại huyện Nông Cống là 86 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 30.8.2021 đến nay, tại huyện Nga Sơn là 30 ca.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh và các địa phương có dịch đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc truy vết thần tốc, giám sát mốc dịch tễ các trường hợp liên quan; đồng thời khẩn trương tiến hành lấy mẫu trên diện rộng làm test kháng nguyên và làm xét nghiệm RT-PCR đối với những trường hợp nguy cơ cao, nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm để sàng lọc, truy vết nhanh, kịp thời phát hiện các ổ dịch, người nhiễm SARS-CoV-2 để khoanh vùng, dập dịch; đồng thời đánh giá đúng tình hình dịch bệnh của từng địa phương và trên toàn tỉnh. Hiện, các địa phương đang khẩn trương triển khai xét nghiệm cho người dân trên địa bàn với tinh thần nhanh nhất, tầm soát phát hiện sớm các ca nhiễm SARS-CoV-2 (nếu có), để có các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong 24 giờ qua, tỉnh Thanh Hoá đã xét nghiệm bằng RT-PCR 3.289 mẫu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 1.327 mẫu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, tính từ ngày 27.4.2021 đến nay Thanh Hoá ghi nhận 404 ca bệnh dương tính cộng dồn; hiện có 214 bệnh nhân dương tính đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 189 người điều trị khỏi ra viện; 01 ca tử vong.

Thanh Hoá hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 một số địa bàn, trong đó có khu vực TP. Thanh Hoá.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

TP. Thanh Hoá đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Xuân Hùng |

Ngày 5.9, TP. Thanh Hoá tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc thần tốc xét nghiệm, đã có tín hiệu khả quan trong việc phòng, chống dịch.

TP. Thanh Hoá thay đổi việc kiểm soát người và phương tiện di chuyển

Trần Lâm |

Ngày 5.9, UBND TP.Thanh Hoá đã có thông báo khẩn về việc điều chỉnh “Thời gian thực hiện kiểm soát người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố trong các ngày từ 6.9 đến hết ngày 8.9”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá: Khoá cửa nhà dân phòng dịch là cần thiết

Xuân Hùng - Quách Du |

Việc UBND xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá khóa cửa nhà dân có người là F2 đã gây dư luận trái chiều. Từ 5h ngày 3.9, việc khoá cửa này đã bị dỡ bỏ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TP. Thanh Hoá đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Xuân Hùng |

Ngày 5.9, TP. Thanh Hoá tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc thần tốc xét nghiệm, đã có tín hiệu khả quan trong việc phòng, chống dịch.

TP. Thanh Hoá thay đổi việc kiểm soát người và phương tiện di chuyển

Trần Lâm |

Ngày 5.9, UBND TP.Thanh Hoá đã có thông báo khẩn về việc điều chỉnh “Thời gian thực hiện kiểm soát người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố trong các ngày từ 6.9 đến hết ngày 8.9”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá: Khoá cửa nhà dân phòng dịch là cần thiết

Xuân Hùng - Quách Du |

Việc UBND xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá khóa cửa nhà dân có người là F2 đã gây dư luận trái chiều. Từ 5h ngày 3.9, việc khoá cửa này đã bị dỡ bỏ.